TTVH Online

GP Nhật Bản: Mercedes & điệp khúc chiến thắng một-hai

06/10/2014 15:17 GMT+7

Không giành pole xuất phát nhưng Lewis Hamilton đã xuất sắc vô địch tại đường đua Suzuka, Nhật Bản ngày hôm qua. Chiến thắng quan trọng này càng củng cố vị trí dẫn đầu BXH của “viên kim cương đen” người Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Không giành pole xuất phát nhưng Lewis Hamilton đã xuất sắc vô địch tại đường đua Suzuka, Nhật Bản ngày hôm qua. Chiến thắng quan trọng này càng củng cố vị trí dẫn đầu BXH của “viên kim cương đen” người Anh.

Về sau Hamilton vẫn là đồng đội Nico Rosberg, trong khi người còn lại trên podium là tay đua người Đức Sebastian Vettel. Những ngày gần đây, một cơn bão lớn đã khiến đường đua gặp nhiều trở ngại bởi mưa to và gió giật. Xe an toàn đã phải vào cuộc và thậm chí cờ đỏ đã được giương ra khi chặng đua mới chỉ diễn ra được 2 vòng. Lúc bấy giờ, Rosberg, người giành pole ở chặng phân hạng hôm trước đang dẫn đầu. Khoảng 20 phút sau, cuộc đua trở lại thì tay lái của đội Ferrari Fernando Alonso bị hỏng xe và phải dừng cuộc chơi. Trước đó, tay đua người Tây Ban Nha này đã tuyên bố quyết định rời Ferrari trong năm sau và người thay thế anh sẽ là đương kim vô địch Sebastian Vettel.

Như những gì đã lặp đi lặp lại liên tục suốt mùa giải vừa qua, khán giả cũng đã dự đoán từ trước chặng đua này là sự cạnh tranh giữa 2 tay đua của Mercedes Rosberg và Hamilton. Cảnh ‘gà nhà đá nhau’ này đã khiến đội đua Đức thực sự đau đầu, đặc biệt là ở 2 vòng đấu trước khi Rosberg đã cố tình gây tai nạn nghiêm trọng với chiếc xe của Hamilton khiến mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Ở vòng đua trước, sau một thời gian khá dài phải liên tục bám đuổi đồng đội, Hamilton đã chính thức lấy lại ngôi vị số 1 trên BXH vô địch. Dù khoảng cách giữa anh và Rosberg hiện giờ không thực sự xa (chỉ 10 điểm), và hoàn toàn có thể khỏa lấp chỉ sau 1 chặng đua. Tuy nhiên, mùa giải chỉ còn 4 chặng đua nữa là sẽ kết thúc và những gì đang diễn ra cho thấy Hamilton đang vượt trội hơn Rosberg về nhiều mặt.

Đây đã là chiến thắng thứ 12 của đội đua Mercedes sau 15 chặng đua kể từ đầu mùa giải tới nay. Họ vượt trội hơn tất cả phần còn lại với 532 điểm giành được, dẫn đầu BXH đồng đội, hơn Red Bull đứng thứ 2 tới 200 điểm. Hamilton áp đảo với 8 lần nhất chặng, Rosberg chỉ 4. Tuy nhiên, Rosberg lại thi đấu ổn định hơn trong khi Hamilton từng bị hỏng xe tới 3 lần không được điểm nào. Những con số này có thể cho thấy, nếu như Hamilton may mắn hơn, chắc chắn Rosberg không có nhiều cơ hội để mơ về chiếc cúp vô địch thế giới như hiện nay.

Kết quả GP Nhật Bản (44 vòng)

1.Hamilton Mercedes 1:51:43.021
2.Rosberg Mercedes +9.1
3.Vettel Red Bull +29.1
4.Ricciardo Red Bull +38.8
5.Button McLaren +67.5

BXH cá nhân 

1.Hamilton Mercedes 266
2.Rosberg Mercedes 256
3.Ricciardo Red Bull 193
4.Vettel Red Bull 139
5.Alonso Ferrari 33


Yến Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN