TTVH Online

Trước trận Man United - Everton: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

05/10/2014 14:54 GMT+7

Tiếp Everton ở Old Trafford, Man United bắt buộc phải thắng để cải thiện vị trí xếp hạng. Không có Wayne Rooney, Juan Mata dự kiến được ông Van Gaal trao cơ hội chơi hộ công cho cặp Van Persie-Falcao.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp Everton ở Old Trafford, Man United bắt buộc phải thắng để cải thiện vị trí xếp hạng. Không có Wayne Rooney, Juan Mata dự kiến được ông Van Gaal trao cơ hội chơi hộ công cho cặp Van Persie-Falcao nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi đặt ra cho “Quỷ đỏ”.

Juan Mata có chứng tỏ được giá trị với Van Gaal?

Juan Mata có lẽ cảm thấy anh ít nhiều bị đối xử bất công sau khi bị Van Gaal rút khỏi đội hình thi đấu của Man United ở trận gặp West Ham. Thành tích của tiền vệ người Tây Ban Nha không tệ. Anh ghi được 2 bàn sau 4 trận đá chính từ đầu mùa. Nhưng chứng kiến anh chơi bóng, người ta thấy rõ Mata không có được phong độ cao như anh từng thể hiện ở Chelsea. Một phần nguyên nhân nằm ở vị trí thi đấu của anh.

Ông David Moyes dùng Mata đá cánh trong khi vị trí sở trưởng của anh là hộ công. Trước Everton, khi Rooney vắng mặt vì án treo giò, ông Van Gaal có thể trao cho anh cơ hội chơi ở vị trí của số 10. Ba trận đấu sắp tới có thể mang tính quyết định đối với tương lai lâu dài của Mata ở Old Trafford. Anh buộc phải tỏa sáng để trụ lại. Bằng không, Mata có thể buộc phải ra đi ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa.


Juan Mata có chứng tỏ được giá trị với Louis van Gaal?

Dùng Michael Carrick thay Ander Herrera? Những câu hỏi ở trung tuyến

Cho tới trước khi bị chấn thương và dự kiến phải nghỉ đấu hơn 2 tuần, Ander Herrera đã gây ấn tượng tốt với Louis van Gaal trong những trận đầu tiên của mùa giải mới và United khó lòng thay thế anh trong ngắn hạn. Michael Carrick đã trở lại tập luyện sau thời gian dài nghỉ đấu vì chấn thương và Van Gaal có thể mạo hiểm dùng anh trước Everton vì ông muốn có một tiền vệ tinh tế hơn là Darren Fletcher ở khu vực giữa sân.

Nhưng ông Van Gaal cũng có thể sử dụng một Phil Jones vừa bình phục chấn thương. Jones cho thấy anh là một tiền vệ hỗ trợ tuyệt vời khi cần thiết. Jones có thể mang đến cho United sức mạnh trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Đó là điều họ cần để hạn chế các mối đe dọa từ Lukaku.


Michael Carrick sẽ trở lại đá chính sau chấn thương?

Paddy McNair sẽ tiếp tục đá chính hay cơ hội được trao cho Phil Jones và Tyler Blackett?

Paddy McNair có màn ra mắt tuyệt vời trong lần đầu được đá ở đội 1 của Man United. Anh chơi rất tốt trước West Ham. Hậu vệ trẻ người Ireland thể hiện tính chiến đấu cao. Ngoài ra, khả năng chơi bóng bằng chân và chuyền bóng của McNair cũng rất tốt. Nhưng giờ cả Tyler Blackett và Phil Jones đều đã có thể trở lại thi đấu nên chưa rõ ông Van Gaal có tiếp tục tin dùng McNair trong trận gặp Everton nữa hay không. Theo thứ tự ưu tiên thì Jones là ứng viên sáng giá chơi cặp trung vệ với Marcos Rojo nhưng do Ander Herrera vắng mặt nên Jones có thể được đôn lên đá tiền vệ.


Paddy McNair có tiếp tục được tin dùng?

Man United sẽ đá 4-3-3?

Louis van Gaal có vẻ sẽ lựa chọn cho Man United chơi 4-3-3 và sơ đồ này phù hợp với triết lý quen thuộc của ông. Nếu Van Gaal đôn Phil Jones lên đá tiền vệ phòng ngự thì ông có thể chuyền từ sơ đồ 4-3-3 sang 5-3-2 mà không cần thay người. Chiến thuật này rất hấp dẫn với ông. Áp lực sẽ dồn lên Rafael và Luke Shaw, những người sẽ phải bao được khoảng trống ở hai cánh để tạo điều kiện cho Di Maria rảnh chân để cắt vào trong, gây rối loạn cho hàng thủ Everton.

Rafael tiếp tục duy trì phong độ cao?

Rõ ràng khi đạt điểm rơi phong độ, Rafael là một trong những hậu vệ phải hay nhất Premier League. Anh có trái tim sư tử và ý chí tuyệt vời để chiến đấu trong từng pha bóng trên sân. Nhưng cũng giống người anh em song sinh, Rafael rất mong manh. Những chấn thương khiến anh không thể thi đấu thường xuyên và giữ vững được phong độ cao. Hậu vệ người Brazil có vai trò rất quan trọng trong đội hình thi đấu của Louis van Gaal mùa này. Anh không có đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải.

Robin Van Persie làm thủ quân

Nếu Darren Fletcher không được trao cơ hội đá chính trước Everton, chỉ có Van Persie là người được Van Gaal chọn làm thủ quân Man United. Anh có vẻ như mặc nhiên có một suất đá chính dưới thời Van Gaal và với việc Wayne Rooney bị treo giò 3 trận, Van Persie gần như chắc chắn sẽ được trao băng đội trưởng Man United. Đó là cơ hội để anh chứng tỏ mình không đơn thuần là tiền đạo săn bàn và quyết định trao băng đội trưởng United cho Wayne Rooney là sai lầm của Louis van Gaal.

HT

Theo Bleacherreport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN