TTVH Online

Lễ hội Áo dài mừng Giải phóng Thủ đô

03/10/2014 10:00 GMT+7

Một lễ hội áo dài sẽ diễn ra tối 10/10 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội. Nhưng không chỉ có áo dài, chương trình kết hợp thời trang, âm nhạc và trình diễn, sắp đặt nhằm tôn vinh những nét tinh hoa nhất của “hương sắc” Hà Nội.

(Thethaovanhoa.vn) - Một lễ hội áo dài sẽ diễn ra tối 10/10 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội. Nhưng không chỉ có áo dài, chương trình kết hợp thời trang, âm nhạc và trình diễn, sắp đặt nhằm tôn vinh những nét tinh hoa nhất của “hương sắc” Hà Nội.

“Hương sắc Hà Nội” là một chương trình thời trang, nghệ thuật sắp đặt được kết cấu liên hoàn nhằm tạo ra một không gian sống động nhằm phác họa những giá trị nghệ thuật, văn hóa, vật thể, phi vật thể của Hà Nội, biểu hiện được văn hóa truyền thống và hơi thở thời đại, thành quả của lao động, nghệ thuật và tinh thần nhân văn của Người Hà Nội, thành phố biểu tượng của Hòa Bình.

Chương trình tạo ra một không gian mở, tương tác với người thưởng ngoạn và sân khấu chính bằng các góc sắp đặt làng nghề và các sản phẩm làng nghề, có nghệ nhân ngồi thực hiện sống động, kết hợp với các nội dung chương trình: Gốm Bát Tràng, Tranh Đông Hồ, Nặn tò he, Lụa Vạn Phúc, Thêu ren, làm nón, làm quạt…

Chương trình bao gồm 10 màn trình diễn liên hoàn, trong đó có màn trình diễn BST áo dài “Nồng nàn Hà Nội” của Nhà thiết kế Anh Thư trên chất liệu lụa Vạn Phúc tôn vinh các làng nghề Hà Nội như gốm Bát Tràng, khảm trai, làng nón và các danh lam thắng cảnh Hà Nội. Hình ảnh trên áo dài sẽ là hoa văn gốm sứ Bát Tràng, nhũ khảm trai được dát lên hoa văn. Nhạc sĩ Lưu Hà An sẽ phóng tác nhạc catwalk dựa trên motive âm nhạc của Nồng nàn Hà Nội. Các người mẫu diễn trong không gian có các nghệ nhân se tơ, dệt lụa, phơi tơ…

Người mẫu Mai Ngọc và diễn viên Diệu Hương thể hiện các mẫu áo dài:
















P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN