TTVH Online

Barcelona không có đối thủ. Man City thua, nhưng không đáng trách

19/09/2014 14:16 GMT+7

Cùng đến với bảng xếp hạng các đội bóng châu Âu tuần qua, theo đánh giá của cựu thủ môn Shaka Hislop.

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng đến với bảng xếp hạng các đội bóng châu Âu tuần qua, theo đánh giá của cựu thủ môn Shaka Hislop.

1. Barcelona

Hai chiến thắng ấn tượng liên tiếp, 1-0 trước APOEL ở Champions League và 2-0 trước Athletic Bilbao trên sân nhà chứng tỏ Barcelona đã khởi đầu mùa giải rất tốt. Đội bóng của Luis Enrique đã thắng cả 4 trận trên mọi đấu trường mà không để thua bàn nào. Họ còn giới thiệu được các gương mặt trẻ đầy triển vọng. Không còn gì để chê trách.

2. Chelsea

Chelsea khởi đầu ấn tượng nhưng lần vấp ngã đáng ngạc nhiên trước Schalke tại Champions League nói lên vấn đề của họ. Không Diego Costa - Mourinho nói rằng Costa không thể đá mọi trận đấu - hàng công Chelsea chơi dưới sức. Chelsea sẽ phải vượt qua bài test Man City vào Chủ nhật tại Premier League.

3. Bayern Munich

Không cần quá đẹp đẽ, Bayern vẫn hạ được Man City 1-0. Quan trọng nhất là hàng công của Guardiola đã kiên trì đến phút cuối cùng. Cuối tuần trước Bayern hạ Stuttgart 2-0 tại Bundesliga và họ đang đi trên hành trình bảo vệ danh hiệu này.

4. Porto

Đội bóng Bồ Đào Nha vẫn bất bại mùa này trên mọi đấu trường. Họ hòa Vitoria Guimaraes trước khi bùng nổ bằng thắng lợi 6-0 trước BATA Borisov. Porto vẫn cần phải ổn định sau mùa Hè bán cầu thủ. Nhưng họ đang chứng minh rằng đội bóng vẫn rất mạnh.

5. Dortmund

Đội bóng của Juergen Klopp đã hạ Arsenal 2-0 ở Champions League bằng tốc độ. Ciro Immobile và Aubameyang ghi hai bàn từ hai pha phản công. Vấn đề là với Marco Reus lại chấn thương, Dortmund phải chứng tỏ rằng tốc độ của họ vẫn bền vững thời gian tới. Đó là cái chúng ta chờ đợi.

6. Real Madrid

Đội bóng của Carlo Ancelotti dường như chỉ nhún vai đón nhận thất bại trước Atletico Madrid tại Liga. Họ trở lại bằng đại thắng 5-1 trước Basel tại Champions League. Với phong độ hủy diệt của Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo, cùng sự tỏa sáng của Luka Modric.

7. Liverpool

Họ vẫn không lay chuyển sau thất bại 0-1 trước Aston Villa tại Premier League. Chiến thắng 2-1 trước Ludogorets ở Champions League đánh dấu ngày Mario Balotelli ghi bàn ra mắt đội bóng mới. Trong khi đó, Alberto Moreno tiếp tục phong độ cực kì ấn tượng. Liverpool vẫn là một đội đáng thưởng thức.

8. Olimpiakos

Quá ấn tượng. Đội bóng Hy Lạp đã đánh bại Atletico của Simeone 3-2 tại Champions Leage. Hai bàn được ghi trong nửa giờ thi đấu đầu tiên trước hàng thủ bất khả xâm phạm của đội vô địch Liga. Cựu cầu thủ Barca Afellay lại bắt chúng ta phải nhớ đến.

9. Atletico Madrid

Thua Olimpiakos, Diego Simemone nhận thấy cần phải xoay vòng đội hình. Từ tháng 11 năm ngoái, đi qua hai trận thắng Real Madrid, đội hình của Atletico không thay đổi nhiều. Chấn thương của Mario Mandzukic tạo cơ hội cho Koke chứng tỏ vai trò dẫn dắt. Arda Turan và Cerci cũng có thể có cơ hội nhiều hơn.

10. Manchester City

Thua Munich không phải điều gì đó đáng xấu hổ, sau những gì City đã làm trong hiệp 2. Man City đang trải qua chuỗi trận nặng nhọc. Sau trận hòa vất vả với Arsenal, họ gặp Bayern, rồi tiếp đến là bài test trước Chelsea. Joe Hart cho thấy đội bóng vẫn còn nhiều năng lượng. Đây chưa phải lúc phán xét về City.

Gia Hưng
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN