TTVH Online

Man City tiến bộ nhưng chưa thể vô địch Champions League

19/09/2014 14:16 GMT+7

Trước trận thua Bayern Munich 0-1 ở Allianz Arena, Vicent Kompany đã nhấn mạnh Man City cần phải thể hiện mình như là ứng viên nghiêm túc cạnh tranh chức vô địch Champions League. Nhưng có lẽ City cần thêm thời gian.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận thua Bayern Munich 0-1 ở Allianz Arena, Vicent Kompany đã nhấn mạnh Man City cần phải thể hiện mình như là ứng viên nghiêm túc cạnh tranh chức vô địch Champions League. Quả thực họ đã chơi tốt hơn nhiều trong trận gặp Bayern này nhưng có lẽ thế vẫn là chưa đủ để City làm được như thông điệp Kompany gửi gắm.



Man City đã tiến bộ nhiều nhưng chưa thể là ứng viên vô địch Champions League

Ba mùa giải thất vọng trước đó khiến người ta đặt dấu hỏi về tinh thần thi đấu của cầu thủ City ở Châu Âu. Trong nhiều thời điểm của trận gặp Munich sáng nay, có vẻ như đội vóng Anh đã trở lại mạnh mẽ hơn sau những nỗi thất vọng ở Champions League các mùa qua. Họ chơi khá thoải mái trong phần lớn thời gian trận đấu chứ không còn bị lấn át như khi đối đầu Real Madrid, Borussia Dortmund và chính Bayern Munich ở 3 mùa qua nữa.

Kompany và Demichelis đứng vững trước các đớt tấn công của đội bóng Đức và họ thậm chí còn có cơ hội ghi bàn. Cuối cùng, City thua sát nút trước một trong những đội bóng hàng đầu châu lục. Cú sút đổi hướng vào phút chót của người cũ Jerome Boateng đã từ chối họ một trận hòa . Đó là kết cục thất vọng cho một khởi đầu đầy khích lệ trong nỗ lực mới nhất của City nhằm giải mã Champions League. 

Sau hai lần bị loại từ vòng bảng và một lần sau vòng 1/8, họ muốn làm được nhiều hơn thế. Họ muốn có mặt ở các vòng đấu sâu hơn của Champions League. Lúc này nhiều người có cảm giác họ thiếu ưu thế cần thiết để cạnh tranh với những Bayern, Real Madrid và Barcelona. Thật khó phản biện dù cho đúng là họ đã tiến bộ rõ rệt trong trận gặp Munich sáng nay.

Ông Manuel Pellegrini quyết định để dành Sergio Aguero cho trận gặp Chelsea cuối tuần này và đưa Dzeko trở lại đá chính với tư cách mũi nhọn duy nhất. Chơi ngay sau anh là David Silva. Bayern cầm bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1 nhưng City đã tạo ra những cơ hội ghi bàn từ các pha phản công của mình. Họ không để đối thủ lấn lướt và phối hợp bóng dễ dàng ở trung tuyến như mùa trước.

Có cảm giác như họ sẽ trở lại Manchester với một điểm đầy tích cực cho tới khi Boateng ghi bàn duy nhất giúp Bayern thắng 1-0. Điểm rất tích cực cho City là thủ môn Joe Hart đã chơi tốt. Anh có câu trả lời cho những chỉ trích gần đây với rất nhiều pha cản phá xuất sắc, từ chối nỗ lực dứt điểm của đội chủ nhà.

Đội bóng Anh cảm thấy thất vọng với quyết định từ chối họ một quả penalty của trọng tài Alberto Undiano Mallenco sau tình huống David Silva bị Benatia phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng chiến thắng cho Bayern là hợp lý vì đội bóng Đức tạo được những cơ hội tốt hơn. Về nhiều mặt, City đã chơi ngang ngửa với nhà vô địch Châu Âu 5 lần nhưng đẳng cấp của Munich cuối cùng đã lên tiếng. Khác biệt được tạo ra với sự xuất hiện của Arjen Robben và bàn thắng muộn màng của Boateng là phần thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà.

HT
Theo Bleachereport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN