TTVH Online

Daley Blind ra mắt Man United: Thông minh, ung dung ở vị trí tiền vệ trụ

16/09/2014 06:40 GMT+7

Tuyển thủ Hà Lan hẳn đã khiến HLV Louis van Gaal như mở cờ trong bụng với màn trình diễn ra mắt Man United ở vị trí tiền vệ trụ trong trận đại thắng QPR 4-0.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ Hà Lan hẳn đã khiến HLV Louis van Gaal như mở cờ trong bụng với màn trình diễn ra mắt Man United ở vị trí tiền vệ trụ trong trận đại thắng QPR 4-0.

Sau khi thúc thủ dưới tay Swansea trong ngày mở màn mùa bóng, Van Gaal đã nói rất nhiều về việc các cầu thủ của ông phải “chơi bóng bằng đầu” nhiều hơn nữa, ra những quyết định đúng vào những thời điểm đúng. Xuất phát từ yêu cầu đó, không có gì ngạc nhiên khi Man United đưa về Daley Blind vài tuần trước. Đó là một cầu thủ mà Van Gaal đã biết rất rõ khi ông còn dẫn dắt ĐT Hà Lan.

Đa năng và am hiểu chiến thuật

Nếu Blind chưa phải là một nhân vật trung tâm trong các kế hoạch của HLV người Hà Lan trước World Cup, thì sau những màn trình diễn ở Brazil, anh chắc chắn đã trở thành một nhân vật không thể thiếu của đội bóng áo cam, với tất cả sự đa năng và am hiểu về chiến thuật mà mọi chiến lược gia đều muốn có ở các tiền vệ trung tâm.

Để chơi được như thế, trước hết bạn phải bẩm sinh tương đối thông minh, một phẩm chất mà Blind đã chứng tỏ ở trận ra mắt Man United. Trước một QPR hầu như không biết cách tấn công, có cảm giác rằng sẽ dễ hơn cho chữ ký mới 14 triệu bảng của đội chủ sân Old Trafford tạo ra một trận đấu tưng bừng bên cạnh những ngôi sao tấn công mới như Angel Di Maria.

Tuy nhiên, Blind đã rất tỉnh táo tập trung trước hết vào nhiệm vụ chính của anh ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ Man United, như thể anh cảm thấy đó là dịp lý tưởng để tập dượt cho những thử thách sẽ còn lớn hơn sắp tới. Kết quả là Blind đã sử dụng thời gian và khoảng trống mà anh có do đối thủ không gây ra đủ đe dọa để tìm một nhịp điệu thi đấu riêng cho mình.

Rất rõ ràng là tiền vệ người Hà Lan đọc trận đấu cực tốt. Hiểu rõ trách nhiệm của mình phải chuyền bóng cho đúng người để khởi phát tấn công, Blind đã giúp lối chơi của Man United rất trơn tru với những pha phân phối bóng một chạm liên tục.

Phải nhận ra rằng anh khác với rất nhiều cầu thủ Man United tuyệt vời từng chơi vị trí đó. Blind không sở hữu thể lực dồi dào như Bryan Robson, sức mạnh như Roy Keane hay nhãn quan cho những đường chuyền dài như Paul Scholes. Tiền vệ trung tâm mới của Man United gần nhất với Michael Carrick, người giờ đây sẽ gặp khó khăn tìm đường trở lại đội 1 sau khi đã bình phục.

Người thay đổi Man United

Giống như Carrick, Blind là cầu thủ dạng làm cầu nối, đồng thời là người đánh chặn thông minh và không tốn sức. Anh không phải kiểu cầu thủ vào bóng quyết liệt và nhiều sức mạnh, mà ưa thích hơn các pha đánh chặn, phán đoán tình huống sớm. Trong bối cảnh đó, tốc độ không thật tốt của Blind có thể là vấn đề của Man United trước những đối thủ mạnh. Chính ở trận gặp QPR tối Chủ nhật, Leroy Fer từng có lần vượt qua Blind khá dễ dàng bằng tốc độ. Tuy nhiên thường thì con trai của Danny, cùng một trường phái với ông bố vốn cũng là một tiền vệ trụ rất thông minh trong màu áo Ajax, sẽ là người chiến thắng.

Chỉ vào cuối trận, khi chiến thắng đã chắc chắn, Blind mới có chút mạo hiểm, dâng lên và sút bóng. Một pha dứt điểm đưa bóng lượn vòng buộc Rob Green phải trổ tài và suýt nữa giúp Radamel Falcao có bàn mở tỉ số. Blind sẽ không ghi bàn nhiều cho Man United, nhưng những bàn thắng của anh hứa hẹn sẽ rất ngoạn mục. Nhưng điều quan trọng ở anh không phải là những bàn thắng. Blind đã mang tới cá tính mà đội bóng áo đỏ cần.

Anh cũng hòa nhập nhanh chóng với Premier League dù nhịp độ và tốc độ tại giải Ngoại hạng có khác biệt lớn so với ở Hà Lan. Đây mới là trận đầu tiên và cho màn ra mắt, Blind đáng được chấm 8/10 điểm. Di Maria hay Falcao sẽ là những cái tên được xướng lên nhiều hơn khi Man United có bàn thắng ở mùa giải này, nhưng rất có thể chữ ký khiêm tốn từ Ajax của họ mới là người mang tới nhiều thay đổi nhất cho Old Trafford.

112 Tổng số đường chuyền của Blind ở trận gặp QPR, nhiều nhất trên sân.

107 Trong số đó, 107 đường chuyền trúng đích, tức 95,5%.

14 Mức phí chuyển nhượng của Blind từ Ajax chỉ là 14 triệu bảng, rẻ nhất trong các tiền vệ trung tâm mà Man United đã mua về hiện vẫn còn chơi cho họ.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN