TTVH Online

Cầu thủ thuận chân trái ở Man United nhiều khủng khiếp

15/09/2014 14:38 GMT+7

Dưới thời Sir Alex Ferguson, số cầu thủ thuận chân trái của Man United là khá hiếm. Nhưng đến thời HLV Louis van Gaal thì khác. Ở trận thắng QPR 4-0 vừa qua, có tới 7 cầu thủ thuận chân trái được tung vào sân.

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới thời Sir Alex Ferguson, số cầu thủ thuận chân trái của Man United là khá hiếm. Nhưng đến thời HLV Louis van Gaal thì khác. Ở trận thắng QPR 4-0 vừa qua, có tới 7 cầu thủ thuận chân trái được tung vào sân.

Đêm qua, trong đội hình xuất phát của Man United có tới 6 cầu thủ thuận chân trái, gồm Marco Rojo, Daley Blind, Tyler Blackett, Angel Di Maria, Juan Mata và Robin van Persie. Jonny Evans vốn thuận chân phải, nhưng khả năng chuyền bóng bằng chân trái của anh là rất tốt.

Đa số các cầu thủ thuận chân trái của Man United sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo. Hiệu quả được thấy rõ trong những pha phối hợp của “Quỷ đỏ”, đặc biệt là nơi hàng tiền vệ. Sức mạnh khủng khiếp được tạo nên từ đây và hiện thực hóa bằng những bàn thắng đẹp mắt. Bàn ấn định chiến thắng 4-0 của Man United vốn đến từ pha phối hợp giữa hai cầu thủ thuận chân trái: Di Maria chuyền, Mata dứt điểm.

Đến cuối hiệp 2, Louis van Gaal tung Adnan Januzaj vào sân, tăng lượng cầu thủ thuận chân trái tham gia vào trận đấu lên con số 7. Nơi băng ghế dự bị, Man United còn sở hữu một kèo trái khác là tân binh Luke Shaw.

Tiền vệ người Brazil, Anderson, vốn là cầu thủ thuận chân trái. Một kèo trái đáng chú ý khác là tiền đạo 18 tuổi James Wilson.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN