TTVH Online

Việt Nam chiếm ưu thế trong Liên hoan múa đương đại 2014

13/09/2014 07:05 GMT+7

Liên hoan múa đương đại châu Âu gặp châu Á mùa thứ 4 với không gian của “Sự sáng tạo không biên giới” sẽ diễn ra từ 24 đến 28/9 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan múa đương đại châu Âu gặp châu Á mùa thứ 4 với không gian của “Sự sáng tạo không biên giới” sẽ diễn ra từ 24 đến 28/9 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

Tác phẩm múa Gió xào xạc kết hợp giữa Bỉ - Việt Nam

Năm nay, Việt Nam chiếm ưu thế với 3 vở diễn tại liên hoan. Trong đó, Hà Nội những bụi sao là sự kết hợp giữa Đức và Việt Nam, Gió xào xạc (Bỉ - Việt Nam) và tác phẩm 7x (biên đạo Trần Ly Ly) với sự tham gia lần đầu tiên của trường múa TP.HCM.

Ngoài ra, đại diện quốc tế mới của năm nay là Phần Lan và Thụy Điển sẽ đem đến tác phẩm hợp tác Con bọ hung, Nhật Bản với tác phẩm Tạm biệt, Pháp với Your Ghost Is Not Enough Bỉ với Con quạ.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN