TTVH Online

Chelsea có thể chia tay Samsung

09/09/2014 11:16 GMT+7

“Mối tình” kéo dài lâu nay giữa Samsung và Chelsea rất có thể sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này. Đang xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đội bóng thành London đang xúc tiến tìm cho mình một nhà tài trợ áo đấu mới.

(Thethaovanhoa.vn)-“Mối tình” kéo dài lâu nay giữa Samsung và Chelsea rất có thể sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này. Đang xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đội bóng thành London đang xúc tiến tìm cho mình một nhà tài trợ áo đấu mới.

Ứng viên sáng giá nhất cạnh tranh giành vị trí này là hãng Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, Turkish Airlines.

Samsung cần danh hiệu

Samsung trở thành đối tác của Chelsea từ năm 2005. Hãng công nghệ Hàn Quốc đã tài trợ cho Chelsea khoản tiền 11 triệu bảng/năm, để được gắn tên lên áo đấu của đội bóng thay cho đối tác cũ là hãng hàng không Emirates đến từ UAE. Ngày ký kết hợp đồng, lãnh đạo hai bên ôm nhau thắm thiết. Trước báo chí, họ chia sẻ mong muốn mối quan hệ này sẽ bền chặt mãi mãi.

Chelsea và Samsung vẫn bên nhau sau 9 năm nhưng trong thời gian đó mối quan hệ này cũng gặp chẳng ít sóng gió. Căng thẳng nhất là giai đoạn 2010-2011. Báo chí Anh khi đó liên tục đưa tin Chelsea và Samsung sẽ chia tay vì hãng công nghệ Hàn Quốc quá chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng mới.


Samsung và Chelsea ký hợp đồng năm 2005

Chelsea cứ thấp thỏm đợi chờ quyết định từ phía Samsung trong khi đối tác của họ vẫn bình chân như vại. Nguyên do, Samsung cần một cú hích thực sự từ sân cỏ, cụ thể là kết quả trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich. Quan điểm của Samsung rõ ràng, Chelsea phải vô địch châu Âu họ mới tính đến chuyện gia hạn hợp đồng. Nếu không, sẽ chia tay. Sunny Hwang, Phó chủ tịch và là giám đốc tiếp thị thể thao toàn cầu của Samsung khi đó tuyên bố: “Việc gắn bó với một nhà vô địch luôn tốt hơn là một người thua cuộc”.

Chelsea cuối cùng đã làm thỏa lòng nhà tài trợ với chức vô địch lần đầu tiên ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Samsung ngay lập tức kéo dài thời hạn tài trợ thêm ba mùa bóng nữa, đến hết mùa giải 2014-15. Giá trị của hợp đồng cũng được tăng từ 11 triệu bảng lên 18 triệu bảng/mùa.

Bây giờ, kịch bản của 2 năm trước tái hiện. Mùa Hè sang năm, thỏa thuận giữa hai bên đã hết hạn nhưng tới giờ Chelsea vẫn chưa đả động gì đến chuyện bàn thảo hợp đồng. Chelsea sốt ruột còn Samsung vẫn thực hiện chính sách cũ, chờ danh hiệu mới chi tiền. Nhưng bối cảnh của sự việc thì không còn như xưa.

Chelsea cần tiền

So với các đội bóng khác tại Premier League, số tiền “The Blues” kiếm về từ tài trợ áo đấu vẫn kém xa. Samsung chỉ trả 18 triệu bảng để xuất hiện trên áo đấu của Chelsea, trong khi Chevrolet phải bỏ ra tới 50 triệu bảng mới có được quyền lợi tương tự ở Man United.

Xét về khoản kiếm tiền, Chelsea hoàn toàn nhỏ bé khi đứng bên cạnh “Quỷ đỏ” thành Manchester. Trong năm tài khóa 2013, dù phong độ bết bát trên sân cỏ, nhưng Man United vẫn thu về 153 triệu bảng doanh thu thương mại, hơn 80% so với doanh thu 84 triệu bảng của Chelsea.


Nếu Samsung vẫn chần chừ, Chelsea sẽ tính đến phương án lựa chọn nhà tài trợ mới

Nhìn sang đại kình địch, Chelsea không thể ngồi yên. Dẫu biết rằng, Man United hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, còn Chelsea vẫn đơn thuần là đội bóng chi tiền kiếm danh hiệu với sự hậu thuẫn từ tiền bạc của ông chủ giàu có. Nhưng luật công bằng tài chính không cho phép Chelsea mãi là cây tầm gửi của Roman Abramovich. Muốn có ngân sách để mua cầu thủ, Chelsea cần phải biết cách kiếm tiền nếu không muốn nhận án phạt giống như Man City hay PSG.

Cựu Giám đốc điều hành Peter Kenyon từng bảo rằng Chelsea không những cần trở thành đội bóng nổi tiếng toàn thế giới mà còn phải hoạt động theo cơ chế tự cân bằng tài chính. Peter Kenyon không còn ở Stamford Bridge nhưng những người kế nhiệm của ông hiểu họ cần làm gì. Tiên phong trong cuộc cải cách về kinh tế có lẽ là bản hợp đồng với Samsung.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN