TTVH Online

Tuyển Đức hậu World Cup 2014: 'Die Mannschaft' sẽ phải khác Bayern

07/09/2014 19:41 GMT+7

Philipp Lahm giã từ sự nghiệp quốc tế, Toni Kroos sang Real Madrid còn Pep Guardiola cũng bắt đầu với sơ đồ 3-4-3. Những thay đổi mạnh mẽ tại sân Allianz buộc Joachim Loew sẽ phải thiết kế một công thức mới

(Thethaovanhoa.vn) - Philipp Lahm giã từ sự nghiệp quốc tế, Toni Kroos sang Real Madrid còn Pep Guardiola cũng bắt đầu với sơ đồ 3-4-3. Những thay đổi mạnh mẽ tại sân Allianz buộc Joachim Loew sẽ phải thiết kế một công thức mới thay vì dựa trên bộ khung của Bayern như trước.

Ông Loew từng nói chức vô địch World Cup 2014 bắt nguồn từ cuộc cách mạng từ đầu những năm 2000 và sau đó được Juergen Klinsmann nâng tầm vào năm 2006.

Loew và bộ khung Bayern

Tuy nhiên, vị HLV này đã quên không nhắc tới một ngày trọng đại khác: 23/4/2013, thời điểm Bayern chôn vùi Barcelona tới 4-0 tại sân Allianz. Đây không chỉ đơn thuần là chiến thắng của một câu lạc bộ mà nhìn xa hơn, là chiến công của nền bóng đá Đức. Trong vài năm qua, Bayern là bộ khung của tuyển Đức và Barcelona cũng là xương sống của Tây Ban Nha. Chiến thắng của Bayern mới là lần đầu tiên người Đức vượt qua được lối đá tiki-taka khó chịu, từng khiến "Die Mannschaft" ôm hận ở EURO 2008 và World Cup 2010.

Trong lịch sử, không hiếm trường hợp đội tuyển quốc gia "sao chép" công thức chiến thắng từ một câu lạc bộ. Đó là Bồ Đào Nha/Benfica những năm 1960 hay Hà Lan/Ajax và Tây Đức/Bayern giai đoạn 1968-1974. Ở những cặp bài trùng này, ĐTQG gần như là CLB mở rộng với lối chơi tương tự. Chẳng hạn, tuyển Đức tại World Cup 2014 có 7 cầu thủ của Bayern (6 người đá chính, Mario Goetze đá dự bị) với lối chơi ban bật, pressing khá giống Bayern. Ở những trận đầu, HLV Loew thậm chí còn sử dụng “số 9 ảo” và đưa Philipp Lahm lên đá tiền vệ trung tâm giống hệt Pep Guardiola.

Trong bóng đá hiện đại, việc dựa trên bộ khung của một CLB xuất sắc là phương án hữu dụng. Do lịch thi đấu dày đặc, các ông lớn đều không muốn nhả quân cho ĐTQG hoặc gây áp lực, buộc HLV trưởng không sử dụng ngôi sao của mình cho những trận cầu không quan trọng. Một lãnh đạo của Bayern thậm chí từng đòi bỏ các trận giao hữu quốc tế vì "nó vô nghĩa, chả có tác dụng gì". Kết quả là HLV có rất ít thời gian để chuẩn bị, ráp nối các vị trí, xây dựng lối chơi chung. Đó là chưa kể các ca chấn thương cũng khiến HLV phải liên tục thay đổi phương án, ảnh hưởng tới sự nhuần nhuyễn của đội bóng.

Loew gặp khó vì… Guardiola

Tuy nhiên, chiến thuật dựa trên bộ khung Bayern của ông Loew đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 2 yếu tố chính. Thứ nhất, về mặt nhân sự, Philipp Lahm đã từ giã sự nghiệp quốc tế, Toni Kroos sang Real Madrid còn Bastian Schweinsteiger một năm qua liên tục chấn thương. Tại trận chung kết World Cup, ông Loew sử dụng tới 7 cầu thủ Bayern nhưng ở trận tái đấu với Argentina vừa qua, chỉ tung ra sân được 4. Thứ hai, về mặt lối chơi, Guardiola đã chuyển sang sơ đồ 3-4-3 với rất nhiều điểm mới và người Đức sẽ rất khó chấp nhận chuyện ông Loew lại sao chép công thức của Pep.

Khi tầm ảnh hưởng của Bayern suy giảm, ông Loew hứa hẹn sẽ gặp không ít khó khăn. Mới tuần trước, tuyển Đức chỉ có 4 cầu thủ Bayern của ông Loew đã bị Argentina dẫn trước 4-0 chỉ sau 50 phút. Thêm một cảnh báo khác: Từ khi Barcelona xuống dốc, tuyển Tây Ban Nha cũng hụt hơi, điển hình là tại World Cup 2014 vừa qua. Ở trận giao hữu vừa qua, HLV Vicente del Bosque đã tiến hành cách mạng, chỉ còn sử dụng đúng một cầu thủ Barcelona. Ở giai đoạn chuyển giao này, Tây Ban Nha đã thi đấu thiếu mạch lạc, thất bại 0-1 trước Pháp.

Có một may mắn cho ông Loew là những khó khăn đã hiện rõ ngay từ lúc này chứ không phải trước thềm EURO 2016. Vẫn còn gần 2 năm để ông Loew có thể xây dựng lối chơi, tuyển chọn những cầu thủ phù hợp với triết lý của mình. Chiến lược gia này đã đưa tuyển Đức lên đỉnh và giờ là lúc ông chứng minh mình biết cách giữ được vinh quang đó.

7 Tại trận chung kết World Cup 2014, HLV Loew dùng 7 cầu thủ Bayern (6 đá chính) nhưng ở trận tái đấu với Argentina hồi tuần trước, chỉ sử dụng 4.

15 Đội hình Một của Bayern có 27 cầu thủ trong đó có tới 15 người là ngoại binh, nhiều nhất là đến từ Tây Ban Nha (5 người).

4 Trong trận đấu với Scotland, chỉ có 4 cầu thủ Bayern được triệu tập trong khi có tới 5 người của Dortmund.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN