TTVH Online

Trước trận Đức – Scotland: Tuyển Đức và nỗi lo hàng thủ

05/09/2014 06:31 GMT+7

Thất bại 2-4 trước Argentina đã phơi bày một số vấn đề của tuyển Đức, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Họ phải nhanh chóng cải thiện tình hình trước trận vòng loại EURO 2016 với Scotland cuối tuần này.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trận giao hữu Argentina – Đức diễn ra được 50 phút, nhà vô địch thế giới đã bị dẫn tới 0-4. Viễn cảnh về một trận thua tan nát đã hiện ra rõ nét. Các bàn thắng của Andre Schuerrle và Mario Goetze sau đó chỉ làm cho thất bại của Die Mannschaft bớt nặng nề nhưng rõ ràng đây không phải là khúc dạo đầu mà ông Joachim Loew chờ đợi khi cùng các học trò bước vào mùa giải mới.



Ông Joachim Loew đối mặt với những vấn đề ở hàng thủ của tuyển Đức

Dù vậy chúng ta không nên bi kịch hóa vấn đề. Bản thân trận đấu (trước một đối thủ muốn chứng tỏ sức mạnh của mình và sở hữu một Di Maria đang có phong độ cao) cũng như kết quả của nó đều không phải là lí do khiến ông Joachim Loew lo ngại trước thềm trận vòng loại EURO 2016 đầu tiên của Đức với Scotland trên sân nhà Chủ Nhật này.

Ngay từ khi nhận giải HLV xuất sắc nhất mùa bóng trước khi trận đấu với Argentina bắt đầu, trong tay nhà cầm quân 54 tuổi đã không có một số nhân tố ở hàng thủ như Mats Hummels và Jerome Boateng vì chấn thương, ở tuyến giữa Schweinsteiger và Khedira vắng mặt với cùng lí do. Mesut Oezil cũng không thể thi đấu. Các hậu vệ Đức chơi thiếu ăn ý vì họ chưa từng đá cùng nhau trước đó. Benedikt Howedes của Schalke 04 đá trung vệ cùng với bộ ba hậu vệ của Dortmund là Kevin Grosskreutz, Mathias Ginter và Erik Durm. Kết quả là họ không thể hiện được gì nhiều.

Hàng thủ Đức thiếu sự hỗ trợ phòng ngự hiệu quả từ các tiền vệ trung tâm nên các mũi nhọn của Argentina càng dễ dàng khai thác rất nhiều điểm yếu trong lối chơi phòng ngự của Die Mannschaft. Trong khi đó tiền đạo đang khoác áo Fiorentina Mario Gomez, trở lại sau 1 năm vắng bóng, đã bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn khiến đội chủ nhà trải qua 45 phút đầu tiên thật sự khốn khổ.

“Chúng tôi đã mắc những sai lầm sơ đẳng ở hàng thủ và không tận dụng được những cơ hội của mình”, Marco Reus phàn nàn. Joachim Loew chia sẻ quan điểm tương tự nhưng ở một góc nhìn hơi khác: “Trận đấu không diễn ra như chúng tôi mong đợi”. Nhiều người cho rằng Argentina đã có cuộc báo thù thành công cho thất bại ở chung kết World Cup 2014. Nhưng ông Loew gạt đi mối liên hệ này và khẳng định dù Angel di Maria có đá trong trận chung kết World Cup ở Brazil thì kết cục trận đấu vẫn không có gì thay đổi. “Không đối thủ nào có thể ngăn chúng tôi đăng quang ở Brazil. Dù Di Maria có đá trong trận chung kết thì cũng không thể làm thay đổi điều gì”.

Ông Loew cũng nhìn nhận trận thua 2-4 của tuyển Đức một cách khá nhẹ nhàng: “Đôi khi bạn phải biết chấp nhận một thất bại thế này. Khi bạn thắng một trận đấu thực sự quan trọng thì bạn cũng có thể thua một vài trận đấu không quan trọng”. Nói thì nói vậy nhưng không khí nặng nề hơn có thể xuất hiện trong lòng Die Mannschaft những ngày tới đây khi số ca chấn thương tăng lên và những hoài nghi về các giải pháp thay thế cũng tăng theo.

Julian Draxler của Schalke là trường hợp mới nhất dự kiến vắng mặt trong trận gặp Scotland cuối tuần này. Tiền vệ tấn công này đã phải rời sân ngay hiệp 1 trận gặp Argentina vì gặp vấn đề ở gân khoeo. Mats Hummels cũng không thể bình phục kịp thời theo như ông Joachim Loew cho biết. Điều đó có nghĩa những giải pháp thay thế của Die Mannschaft phải được bổ sung trước Chủ Nhật này. “Tôi đang cân nhắc triệu tập một số gương mặt mới”, Joachim Loew nói mà không dẫn ra cái tên cụ thể nào. Sự thiếu sắc sảo của Mario Gomez trước khung thành là vấn đề nhỏ nhất trong các vấn đề ông Loew phải giải quyết.

Người ta ngờ rằng ông sẽ từ bỏ ý tưởng sử dụng chiến thắng một trung phong truyền thống. Các fan của Die Mannschaft cũng hoài nghi. Họ đã la ó cựu tiền đạo Munich sau khi hiệp 1 trận gặp Argentina kết thúc trong sự lo lắng của ông Loew. Gomez có thể sẽ được trao một cơ hội nữa trong trận gặp Scotland hoặc trong những tháng tới đây để lấy lại niềm tin của các CĐV và của ông Loew. Nếu anh không làm được thì đó là thất bại của riêng anh, không phải của tuyển Đức. Chiến dịch vòng loại World Cup 2014 thành công dù không có một tiền đạo xuất sắc nào cho thấy Đức có rất nhiều tiền vệ có thể ghi bàn khi cần thiết dù chơi lùi sâu.

Khu vực đáng ngại nhất là hàng thủ. Durm đã chơi không tốt ở hành lang trái khi đối mặt Di Maria. Grosskreutz trông có vẻ chắc chắn hơi đôi chút ở cánh đối diện nhưng không ai trong số họ thuyết phục được Joachim Loew rằng họ có thể giải quyết được vấn đề tổn tại đã lâu của tuyển Đức ở vị trí hậu vệ cánh. Antonio Rudiger của VFB Stuttgart đã có 13 phút chơi khá tốt trước khi hết giờ nhưng anh giống một trung vệ hơn là hậu vệ cánh. Cầu thủ 21 tuổi không để lại ấn tượng gì nhiều khi dâng cao. Lars Bender (Bayer Leverkusen) có thể mang đến sự an tâm nhất định trong vai trò hậu vệ phải tạm thời nhưng anh đã không thi đấu từ cuối tháng 5/2014.

Triệu tập Holger Badstuber của Bayern Munich vào thời điểm này cũng sẽ là quá sớm. Dù thế nào ông Loew sẽ phải sử dụng hàng thủ 4 người với các trung vệ Howedes, Boateng buộc phải chơi gần biên hoặc gánh vác nhiệm vụ phòng ngự biên cho các hậu vệ cánh phòng ngự không tốt của tuyển Đức. Hai tiền vệ trung tâm của Đức Christoph Kramer và Toni Kroos cũng là vấn đề. Họ cần phải hỗ trợ phòng thủ nhiều hơn nữa. Vấn đề nào trong những vấn đề này cũng đề có thể giải quyết được trước trận đấu với Scotland nhưng Đức cần cải thiện đáng kể tình hình nếu họ muốn tránh một kết quả tồi tệ khi đối đầu với Scotland của Gordon Strachan.

HT

Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN