TTVH Online

Tân đội trưởng Rooney đã thi đấu thế nào trước Na Uy?

04/09/2014 09:06 GMT+7

Trận giao hữu gặp Na Uy là lần đầu tiên Wayne Rooney thi đấu trong vai trò đội trưởng đội tuyển Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận giao hữu gặp Na Uy là lần đầu tiên Wayne Rooney thi đấu trong vai trò đội trưởng đội tuyển Anh.

Rooney được HLV Roy Hodgson trao băng đội trưởng tuyển Anh sau khi một loạt cựu binh là Frank Lampard, Steven Gerrard từ giã đội tuyển.

Rooney đã lập tức ghi dấu ấn trong trong trận đấu bằng cách sút thành công quả phạt đền, mang về thắng lợi quý giá cho tuyển Anh. Bàn thắng cũng giúp anh có 41 bàn cho đội tuyển, vượt qua Michael Owen ở bảng thành tích ghi bàn cho tuyển Anh.

Tuy nhiên cũng như phong độ khá thấp của cả đội, Rooney chơi không ấn tượng.

Thống kê chỉ ra, cầu thủ của Man United chỉ có 2 cú dứt điểm trận này, chính xác 1 và ghi 1 bàn. Quả đá phạt đền thành công của Rooney cũng là cú sút trúng đích đầu tiên của anh sau 170 phút thi đấu cho đội tuyển.

Anh chuyền chính xác chỉ 75%, thực hiện chỉ 20 đường chuyền, và chạm bóng chỉ 29 lần cả trận.

Trong khi người đá cặp Daniel Sturridge liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng các pha đi bóng lắt léo, thì Rooney khá ì ạch: Chạy ít, tiếp bóng ít và dứt điểm ít.

Rooney, dù ghi bàn, rõ ràng vẫn chưa đạt phong độ cao nhất.

Trên đây là Video đầy đủ trận thắng 1-0 của đội tuyển Anh trước Na Uy.

(tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN