TTVH Online

Rojo sẽ mang đến nhiều rắc rối cho Man United?

23/08/2014 16:08 GMT+7

Cơ thể Marcos Rojo đầy hình xăm, mái đầu được cắt theo kiểu ngổ ngáo và ẩn bên trong là một cá tính mạnh. Không ít CĐV Man United hoang mang khi hay tin về bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng từ Sporting Lisbon.

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ thể Marcos Rojo đầy hình xăm, mái đầu được cắt theo kiểu ngổ ngáo và ẩn bên trong là một cá tính mạnh. Không ít CĐV Man United hoang mang khi hay tin về bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng từ Sporting Lisbon.

Rojo sẽ đem đến Old Trafford điều gì? Một sự bổ sung chắc chắn nơi hàng thủ hay một siêu quậy rắc rối?

Rắc rối? Có

Marcos Rojo mở đầu cho “cuộc tình” với Man United theo cách chẳng hay ho. Anh hắt hủi “chốn cũ” bằng cách đình công, bỏ tập. Báo chí Anh khiến nỗi lo CĐV Man United thêm chất chứa với thống kê, trong 49 trận đấu tại Bồ Đào Nha, Rojo bị lĩnh thẻ trong 21 trận và 4 lần bị truất quyền thi đấu.

Cũng chỉ vì sự nóng nảy mà Rojo từng suýt phải xộ khám vào năm 2010. Trong bữa tiệc chia tay gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuẩn bị sang Nga đầu quân cho Spartak Moscow, Rojo đã xô xát với người đàn ông có tên Juan Pablo Gomez trong nhà hàng. Rojo đã cầm một chai rượu, đập thẳng vào đầu Juan Pablo Gomez, khiến anh này “bị xây xước mặt mày và cơ thể”. May mắn cho Rojo là nạn nhân sau đó rút đơn truy tố.

Rojo không lạ lẫm với những hộp đêm, kết hôn với siêu mẫu đồ lót và chẳng ngại va chạm với chính đồng đội. Dịp World Cup 2014, Rojo và Sergio Aguero đã suýt lao vào tẩn nhau. Số là Rojo đã mời ngôi sao nhạc pop El Polaco vào phòng thay đồ của của Albiceleste để ăn mừng nhưng chẳng quan tâm anh chàng ca sĩ chính là chồng cũ của bạn gái Aguero, Karina Tejeda. Hành động của Rojo khiến Aguero điên tiết vì cho rằng đàn em đã cố tình… “chơi xỏ” mình.

“Rojo giỏi hơn cả Pele”

Rojo cập bến Old Trafford với nhiều những câu hỏi hơn là niềm tin rằng anh mang đến câu trả lời. Nhưng không có vấn đề gì bởi Rojo đã từng chứng minh những chỉ trích nhắm vào anh là sai lầm.

Hồi tháng 3, nhà báo thể thao Argentina Edgardo Martolio đã nhận định trên tạp chí 442 rằng “Argentina đang có hàng thủ tồi tệ nhất trong lịch sử” không quên chỉ rõ “vấn đề Rojo”.

Martolio không phải người duy nhất. Ở Argentina thời điểm đó, số đông cho rằng Rojo được dự World Cup không phải bởi tài năng mà nhờ mối quan hệ với HLV Alejandro Sabella khi còn làm việc chung tại Estudiantes.  Rojo đã bỏ ngoài tai những xì xào. Trong trận ra quân của Argentina gặp Bosnia, Rojo chạy với vận tốc 31,79 km/h, trở thành một trong những cầu thủ nhanh nhất tại Brazil 2014. Trận gặp Nigeria, Rojo ghi 1 bàn góp công vào thắng 3-2 của Argentina. Trận cầu này chính là cột mốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời Rojo.

Fan Argentina đã chế bài hát so sánh Maradona và Pele để ca ngợi anh. “Maradona es mas grande que Pele” (Maradona xuất sắc hơn Pele) được thay bằng “Marcos Rojo es mas grande que Pele” (Rojo còn giỏi hơn Pele). Trên trang Twitter tràn ngập hình ảnh Rojo với chú thích theo dạng chơi chữ: “Từ số không (Zero) tới người hùng (Hero)”.

Trong tiếng Tây Ban Nha, Rojo có nghĩa là “Màu đỏ” (Red), biệt danh của Man United là “Quỷ đỏ” (Red Devils). Người ta bảo chuyến đi tới Manchester của Rojo là hành trình của định mệnh. Điều đó đúng hay không tùy thuộc vào màn trình diễn của Rojo, ở trận đối đầu Sunderland Chủ nhật này.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN