TTVH Online

Maradona: Brazil tái bổ nhiệm Dunga thì tại sao Argentina không chọn tôi?

08/08/2014 13:50 GMT+7

Sau khi Dunga quay trở lại “ghế nóng” của đội tuyển Brazil, Diego Maradona đã nhắc khéo liên đoàn bóng đá Argentina rằng ông nên được trao cơ hội một lần nữa để dẫn dắt Albiceleste.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi Dunga quay trở lại “ghế nóng” của đội tuyển Brazil, Diego Maradona đã nhắc khéo liên đoàn bóng đá Argentina rằng ông nên được trao cơ hội một lần nữa để dẫn dắt Albiceleste.

Dunga, từng dẫn dắt đội tuyển Brazil ở World Cup 2010, đã được tái bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển xứ Samba thay cho Felipe Scolari sau World Cup 2014. Maradona, HLV của đội tuyển Argentina ở World Cup 2010, cho rằng ông nên được trao cơ hội một lần nữa như Dunga. Hiện ghế HLV của đội tuyển Argentina đang bỏ trống khi mà HLV Alejandro Sabella từ chức sau thất bại của đội tuyển xứ Tango ở trận chung kết World Cup 2014. Cựu HLV của Barca, Gerardo Martino, được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế trống này.

“Đội tuyển đang không có HLV. Tôi đã từng chỉ đạo đội tuyển Argentina. Nếu Brazil đã gọi lại Dunga, tại sao Argentina không mời tôi?”, huyền thoại bóng đá xứ Tango phát biểu trước báo giới.

Maradona cho biết ông đang hài lòng với cuộc sống ở Dubai: “Dù sao tôi cũng hài lòng với cuộc sống ở Dubai và tôi không van xin bất cứ ai cả”.

Vị cựu HLV của đội tuyển Argentina cũng chỉ trích màn trình diễn của đội tuyển xứ Tango ở World Cup 2014: “Tôi không muốn khắt khe với ông Sabella hay với các cầu thủ nhưng tôi không nghĩ rằng Argentina thắng được một trận nào ở World Cup”.

Diego Maradona đã dẫn dắt đội tuyển Argentina từ năm 2008 đến 2010. Trong 19 trận dẫn dắt Albiceleste, Maradona đã giành được 14 trận thắng và để thua 5 trận. Ở World Cup 2010, đội tuyển Argentina của Maradona đã lọt vào vòng tứ kết.

Sơn Tùng
Theo Goal

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN