TTVH Online

Thủ môn Đức, mảnh ghép hoàn hảo của Tiki-Taka

18/07/2014 08:50 GMT+7

Không những là bức tường đồng vách sắt trước cầu môn Die Mannschaft, Neuer còn cực kì xuất sắc trong những pha xử lý bằng chân (bao gồm cả cản phá ngoài vòng cấm cũng như khả năng chuyền bóng).

(Thethaovanhoa.vn) - Neuer đã trình diễn hoàn hảo tại World Cup 2014. Không những là bức tường đồng vách sắt trước cầu môn Die Mannschaft, Neuer còn cực kì xuất sắc trong những pha xử lý bằng chân (bao gồm cả cản phá ngoài vòng cấm cũng như khả năng chuyền bóng). Nhưng ngôi sao của Bayern Munich không phải là thủ môn người Đức duy nhất sở hữu những điểm mạnh ấy...

Cần phải nhấn mạnh rằng lối chơi của Neuer là cực kì phù hợp với Tiki-Taka. Trong cách chơi Tiki-Taka, cả 11 người đều tham gia và trở thành một phần thiết yếu của tập thể. Việc thủ môn tham gia vào pha bóng không hề làm giảm nhịp độ tấn công. Sự tham gia ấy chỉ làm tăng thêm phương án luân chuyển bóng cũng như tăng khả năng ru ngủ đối thủ, trước khi tung những đòn quyết định.

Ngoài ra, khả năng phán đoán tình huống, đánh chặn của Neuer lại giúp khỏa lấp những lổ hổng to đùng ở hàng phòng ngự, mà các đội bóng theo đuổi phong cách Tiki-Taka thường gặp phải. Đội tuyển Tây Ban Nha thất bại thảm hại ở World Cup 2014 cũng một phần vì sự tệ hại của Casillas. Thủ thành của Real Madrid từng có một pha xử lý vô duyên sau một đường chuyền về của đồng đội, dẫn đến bàn thua trong trận gặp Hà Lan.

Vì thế, việc cần phải tìm được 1 thủ môn thích hợp có thể coi là một yêu cầu tiên quyết để có thể thành công với phong cách Tiki-Taka. Barcelona sau sự ra đi của Valdes – một người chơi chân rất giỏi đã ngay lập tức tìm đến một thủ môn Đức, ter Stegen như một cứu cánh. Dù không lọt vào danh sách 23 cầu thủ được Joachim Loew mang đến Brazil, nhưng tài năng của ter Stegen là không thể phủ nhận. Tuy mới ở độ tuổi 22, nhưng đã có những thời điểm anh này được so sánh với người đàn anh Neuer.

Ter Stegen được xem là một bản sao của Neuer với phản xạ nhanh, tinh thần vững vàng, kỹ thuật cơ bản tốt và đặc biệt là tư duy chơi bóng rất hiện đại. Theo Whoscored, ở mùa giải năm ngoái, trung bình anh này thực hiện 39 đường chuyền trong một trận đấu ở Bundesliga. Nó cao hơn rất nhiều so với Valdes (trung bình chỉ có 15 đường chuyền/trận). Chi tiết này là minh chứng cho khả năng chơi chân cũng cực tốt của ter Stegen. Vì thế, anh cũng hoàn toàn có thể theo chân Neuer trở thành miếng ghép cuối cùng cho vũ điệu Tiki-Taka biến ảo.

Trên thực tế, không phải tự nhiên mà những ter Stegen hay Neuer có được năng lực như thế. Đó đều là kết quả của một quá trình đào tạo có định hướng, bài bản của người Đức. Nhờ thế mà họ tạo ra được những thủ môn thực sự khác biệt với phần còn lại. Ngoài 2 cái tên kể trên thì những thủ môn trẻ khác tại Bundesliga như Ron-Robert Zieler (Hannover 96) hay Bernd Leno (Leverkusen)… cũng đều là những người khá toàn diện cả về kỹ năng bắt bóng lẫn sử dụng chân hay phán đoán tình huống. Do đó, đừng ngạc nhiên, nếu nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu sẽ phải nhìn các thủ môn Đức mà thèm thuồng.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN