TTVH Online

Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2014: Hà Nội 1 dồn sức vượt PP.Hà Nam

16/07/2014 13:42 GMT+7

Không thắng được TP.HCM ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, Hà Nội 1 đành để PP.Hà Nam vượt qua và chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

(Thethaovanhoa.vn) - Không thắng được TP.HCM ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, Hà Nội 1 đành để PP.Hà Nam vượt qua và chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, vẫn còn 5 vòng đấu của lượt về  ở phía trước và khoảng cách 1 điểm không phải là thử thách quá lớn đối với đoàn quân của HLV Đặng Anh Tuấn.

Nhiệm vụ của các cầu thủ Hà Nội 1 ở giai đoạn lượt về không chỉ là vượt qua PP.Hà Nam mà họ còn phải dè chừng TP.HCM. Mặc dù, đội bóng do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt mới chỉ có 8 điểm, nhưng với thực lực hiện có, TP.HCM vẫn là đối thủ có thể ngáng đường những đội bóng có tham vọng chinh phục ngôi hậu của bóng đá Việt Nam trong mùa giải 2014.

Cơ hội lấy lại vị thế của Hà Nội 1 sẽ đến ngay từ vòng đấu đầu tiên của lượt về diễn ra chiều 18/7 sắp tới khi họ có trận derby với đàn em Hà Nội 2. Lượt đi, Hà Nội 1 đã thắng Hà Nội 2 tới 4-1 nên một tỷ số tương tự và 3 điểm được dự đoán là sẽ không mấy khó khăn sẽ lặp lại.



Hà Nội 1 (áo trắng) vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải bóng đá nữ VĐQG năm nay. Ảnh: Quang Nhựt

Trong trường hợp Hà Nội 1 vượt qua Hà Nội 2 còn PP.Hà Nam không thắng nổi Than KSVN ở trận đấu diễn ra một ngày sau đó, Hà Nội 1 sẽ chính thức soán ngôi đầu. Không những thế, TP.HCM cũng có cơ hội rút ngắn cách biệt điểm số với 2 đội dẫn đầu bảng xếp hạng khi đối thủ của họ chỉ là GT.Thái Nguyên.

Do Than KSVN đuối sức và sớm tụt lại phía sau nên cuộc đua đến ngôi vô địch về cơ bản chỉ diễn ra giữa 3 đội, trong đó Hà Nội 1 và PP.Hà Nam có thực lực và quyết tâm hơn cả. Tuy nhiên, xét về độ dày lực lượng cũng như kinh nghiệm, Hà Nội 1 vẫn nhỉnh hơn và chỉ có may mắn mới giúp cho đội bóng vùng chiêm trũng Hà Nam tận dụng được lợi thế ít ỏi đang có.

Các trận đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG vốn đã không thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận cũng như người hâm mộ nên việc diễn ra lượt về không lâu sau khi World Cup 2014 kết thúc còn V-League cũng đang đến hồi gay cấn không có nhiều ảnh hưởng. Vấn đề là khi giải đấu lần đầu tiên được chuyển đến tổ chức ở một địa điểm mới là SVĐ Nha Trang (Khánh Hòa), không biết sức nóng của các trận đấu có được tăng lên hay không.

Về mặt chuyên môn, gần như chắc chắn, giải bóng đá nữ VĐQG 2014 sẽ không giới thiệu được gương mặt nào nổi bật vì các trụ cột ở 6 CLB hiện nay đồng thời cũng là những người có trong thành phần ĐTQG thất bại trong mục tiêu giành tấm vé thứ 5 tham dự World Cup 2015. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ U19 Việt Nam cũng đang tập trung tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị cho giải VĐ Đông Nam Á.

Sau khi HLV Trần Vân Phát chia tay còn vị trí còn việc tìm kiếm HLV mới người Nhật Bản cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa kết thúc nên trước mắt, sẽ chỉ có những HLV trực tiếp làm việc ở CLB, giám sát trận đấu….theo dõi phong độ của các tuyển thủ.

Giải vô địch quốc gia là bước đệm để xây dựng một đội tuyển mạnh nên người hâm mộ vẫn đang chờ đợi sức bật từ các trận đấu ở giai đoạn lượt về.

Lịch thi đấu ngày 18/7

16h00  Hà Nội 1- Hà Nội 2

18h15  Thái Nguyên – TP.HCM

Lâm Chi
Thể thao & Văn hoá

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN