TTVH Online

Bóng đá Brazil hậu World Cup: Một loạt ngôi sao mất giá

15/07/2014 21:58 GMT+7

Việc Brazil chỉ giành vị trí thứ 4 chung cuộc ở World Cup 2014 đang gây ra một hệ quả tiêu cực, khi giá trị của các cầu thủ xứ Samba đang xuống dốc thê thảm.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Brazil chỉ giành vị trí thứ 4 chung cuộc ở World Cup 2014 đang gây ra một hệ quả tiêu cực, khi giá trị của các cầu thủ xứ Samba đang xuống dốc thê thảm.



Fred (Brazil) là một trong nhiều ngôi sao gây thất vọng ở World Cup 2014

Theo tiết lộ từ công ty tư vấn thể thao ở Sao Paulo có tên Pluri Consultoria, giá trị đội hình Brazil ở thời điểm hiện tại đã giảm tới 4,3%, tức gần 30 triệu USD, so với trước khi World Cup 2014 khởi tranh.

Công ty này cho biết tổng giá trị của các cầu thủ Brazil, những người phần lớn đang chơi bóng hoặc ở trong nước hoặc tại châu Âu, giảm tới 20,4 triệu euro (27,76 triệu USD), xuống còn 449,8 triệu euro. Theo giám đốc Fernando Ferreira, giá trị này được ước tính bằng số tiền một đội bóng phải trả để có được một cầu thủ nào đó trong đội hình từ câu lạc bộ đang sở hữu.

Trong số các cầu thủ Brazil, Fred là người có giá trị giảm mạnh nhất. Tiền đạo 30 tuổi này hầu như chẳng để lại bất kì dấu ấn nào tại World Cup 2014. Công ty Pluri ước tính giá trị của anh đã giảm từ 6,3 triệu euro xuống còn 5,3 triệu euro, tức giảm khoảng 15,9%. Thủ môn Julio Cesar, 34 tuổi, đứng ở vị trí thứ hai, khi giá trị của anh giảm tới 15,6%, xuống còn 2,9 triệu euro. Đó là một con số thoạt nghe có vẻ bất công, khi mà thủ thành thuộc biên chế QPR chính là người hùng ở loạt đá luân lưu trong trận Brazil gặp Chile, với hai pha cản phá để mang về chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, anh đã để lọt lưới đến 14 bàn, con số cao nhất trong những lần Brazil tham dự World Cup. Chính ông Ferreira cũng phải ngao ngán nói rằng “Đó là một thảm họa”. Tiếp theo là những cái tên như Dante (giảm 12,8%, xuống còn 12,9 triệu euro), Maicon (giảm 12,5%, xuống còn 2,1 triệu euro), Daniel Alves (giảm 12,4%, xuống còn 12,7 triệu euro).

Nhưng không phải tất cả tuyển thủ Brazil đều mất giá trầm trọng đến vậy. Người duy nhất vẫn giữ được giá trị, theo công ty Pluri, đó là Neymar. Tiền đạo đang chơi cho Barcelona đã có bốn pha lập công cho đội tuyển Brazil ở kỳ World Cup này, trước khi dính chấn thương lưng ở trận tứ kết gặp Colombia. Chấn thương này khiến Neymar vắng mặt trong hai trận còn lại của Brazil, đó là hai thất bại trước Đức với tỷ số 1-7 ở bán kết và Hà Lan với tỷ số 0-3 ở trận tranh giải ba. Chính vì thế, anh hoàn toàn không chịu tác động nào về mặt giá trị. Theo công ty Pluri, giá trị của Neymar đã tăng 2,9%, lên tới 70,1 triệu euro. Ngoài ra, những cái tên như: David Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Willian hay Oscar, mức độ giảm giá trị cũng không nhiều, khoảng trên dưới 3%.

Pluri đánh giá giá trị của cầu thủ dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, kỹ thuật, sức mạnh, điều kiện thể chất, kỷ luật và khả năng thay đổi tình thế.

Trước khi World Cup 2014 diễn ra, nhiều chuyên gia đã kỳ vọng Brazil sẽ giành chức vô địch với lợi thế thi đấu trên sân nhà cùng với một ngôi sao sáng như Neymar. Thế nhưng, theo Pluri, Brazil đang quá dựa dẫm vào năng lực bẩm sinh của các cầu thủ, trong khi nhiều quốc gia khác tập trung vào việc tập luyện và quá trình chuẩn bị trước trận đấu.

Ông Ferreira kết luận: “Brazil không còn là một quốc gia bóng đá nữa rồi, dù đó vẫn là đất nước sở hữu nhiều danh hiệu nhất và là nơi bóng đá được chơi ở khắp mọi nơi”.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN