TTVH Online

Tổng thống Argentina gây phẫn nộ vì phớt lờ World Cup

15/07/2014 07:26 GMT+7

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày hôm qua thú nhận rằng bà không theo dõi bất cứ trận đấu nào của đội bóng quê nhà ở World Cup, kể cả trận chung kết.

(Thethaovanhoa.vn)- Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày hôm qua thú nhận rằng bà không theo dõi bất cứ trận đấu nào của đội bóng quê nhà ở World Cup, kể cả trận chung kết. Phát biểu này được các chuyên gia đánh giá là một sai lầm, khiến bà Fernandez tự cô lập mình với tâm trạng của cả dân tộc.

Một ngày sau khi Argentina để thua Đức với tỷ số 0-1 trong trận chung kết World Cup 2014, Tổng thống Fernandez đã đón các tuyển thủ quốc gia trở về thủ đô trong bộ vest màu đen ảm đạm, trao cho họ cái ôm an ủi.

Bà Fernandez trước đó đã từ chối lời mời của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tham dự trận chung kết, với lý do bà bị đau họng và đang cần thời gian để bình phục. Trong khi đó, Thủ tướng Angela Merkel của Đức xác nhận việc tham dự trận chung kết ở Brazil từ cách đây khá lâu và cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài sân Maracana.


Bà Cristina Fernandez chào mừng các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Argentina về nước

Trong bài phát biểu trên truyền hình, bà Fernandez đứng giữa các cầu thủ Argentina và thổ lộ: “Như các bạn biết đó, tôi không phải là fan bóng đá. Tôi đã không xem một trận đấu nào, thậm chí cả trận chung kết ngày hôm qua”. Tổng thống Fernandez cho biết thêm rằng bà đã điện đàm với HLV Alejandro Sabella sau trận đấu bởi có cảm giác rằng Argentina đã chiến thắng. “Đó là cảm giác của tôi và của cả 40 triệu người dân Argentina”.

Mặc dù chia sẻ của bà Fernandez là chân thật nhưng các nhà phân tích cho rằng chính sự thật thà đó lại khiến bà “mất điểm” trong lòng người dân của một đất nước cuồng mộ bóng đá và đang trải qua cảm giác đau khổ, thất vọng vì vuột mất chức vô địch.

“Phát biểu đó cho thấy rằng bà Fernandez sống trong thế giới của riêng mình. Đây là một tháng tích cực cho đất nước và tâm trạng của toàn người dân hòa chung nhưng bà ấy không  là một phần trong đó”- Felipe Noguera, chuyên gia phân tích chính trị nhận định.

“Argentina đang gặp những rắc rối về nợ công, lạm phát và bê bối chính trị. Đây là thời điểm tốt nhất để đoàn kết dân tộc thì bà Fernandez tự tách chính phủ của mình”- ông Felipe Noguera chia sẻ thêm.


Tổng thống Argentina cho biết bà không xem trận cầu nào của Messi và đồng đội tại World Cup

Một số người hâm mộ đã lên trang cá nhân Twitter để trút sự giận dữ khi nghe phát biểu của Tổng thống Fernandez. “Đất nước có nghèo, bà ấy chả nhìn thấy. Đất nước có bất ổn, bà ấy chả nhìn thấy. Kể cả trận chung kết của Argentina tại World Cup, bà ấy cũng không xem. CFK (ghép các chữ cái đầu của tên bà Fernandez) là một người mù”- một CĐV viết.

Việc thua trận chung kết càng trở nên chua chát hơn khi một vụ bạo loạn đã diễn ra ở thủ đô Buenos Aires. Cuộc bạo loạn được châm ngòi bởi việc 15 CĐV trèo lên một chiếc xe đưa tin truyền hình và bẻ cột ăng ten và lên tới cao trào khi những CĐV ném gạch đá vào các cửa hàng xung quanh. Lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để ngăn chặn những CĐV Argentina quá khích. Theo truyền thông địa phương, có khoảng 10 cảnh sát đã bị thương và 120 người bị giam giữ sau vụ việc.

K.Đ
Theo Reuters

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN