TTVH Online

CHẤM ĐIỂM Đức - Argentina: Goetze ghi bàn, Messi là thủ lĩnh, nhưng Boateng xuất sắc nhất

14/07/2014 05:11 GMT+7

Mario Goetze ghi bàn, Andre Schurrle kiến tạo. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị tỏa sáng mang về chức vô địch thế giới thứ tư cho đội tuyển Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Goetze ghi bàn, Andre Schurrle kiến tạo. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị tỏa sáng mang về chức vô địch thế giới thứ tư cho đội tuyển Đức.

Nhưng cầu thủ chơi xuất sắc nhất phía đội tuyển Đức phải là Jerome Boateng. Hậu vệ cao to này đá trọn 120 phút trận đấu, và xuất sắc từ đầu đến cuối. Anh chặn một đường bóng nguy hiểm (trong pha phản công nhanh) của Lionel Messi trong hiệp Một, và anh cũng cản lại một cú đá của Gonzalo Higuain.

Theo các con số thống kê, Jerome Boateng có số lần tắc bóng thành công nhiều nhất bên phía đội tuyển Đức, 6 lần, ngang Mats Hummels và chỉ kém Zabaleta trong số các cầu thủ thi đấu trên sân. Boateng cũng chỉ kém Demichelis phía đối thủ ở số lần cắt bóng chính xác (3 so với 5) và là cầu thủ phá bóng giải nguy nhiều lần nhất phía đội tuyển Đức (9 lần). Cần nhấn mạnh rằng, cầu thủ 25 tuổi lai Ghana thực hiện tất cả khối lượng công việc khổng lồ ấy, mà không phạm lỗi nào trong 120 phút!

Khi hàng thủ đội tuyển Đức thường dâng cao, khiến ngay cả thủ môn Manuel Neuer cũng phải băng ra vòng cấm thường xuyên để phá bóng như hậu vệ quét, thì vai trò của các trung vệ thông minh, phản ứng nhanh, là tối quan trọng.  

Jerome Boateng đáp ứng được yêu cầu đó: Boateng đá xuất phát cả 7 trận tại World Cup của đội tuyển Đức, chơi trọn trận trong 6/7 lần, mà không phải nhận bất cứ một thẻ phạt nào! Xin nhấn mạnh là không nhận bất cứ thẻ phạt nào trong suốt World Cup 2014 dù mật độ thi đấu rất dày, thành tích hiếm có với một trung vệ.


Boateng xuất sắc nhất trận chung kết.

Để có chiến thắng lịch sử này, đội tuyển Đức tất nhiên cũng cần cảm ơn các cầu thủ từ ghế dự bị. Andre Schurrle vào sân thay Kramer (chấn thương), và Mario Goetze thay Miro Klose, phối hợp tạo nên bàn thắng duy nhất trong trận chung kết. Bàn thắng ấy cũng minh chứng cho chiều sâu đội hình của đội vô địch thế giới.

Tóm lại, Boateng là đại diện cho chiếc nền rắn chắc của đội Đức ở giải năm nay, còn Goetze và Schurrle, những người hùng tạo ra bàn thắng, là những viên gạch xây cao bức tường.

Điểm số cụ thể:

Đức: Neuer 7, Lahm 8, Hummels 8, Boateng 8, Hoewedes 7, Schweinsteiger 7,5, Kramer 6, Mueller 7, Kroos 7, Oezil 6, Klose 7.

Dự bị: Schuerrle 7, Mertesacker 6, Goetze 7,5.

Argentina: Romero 6,5, Zabaleta 7,5, Demichelis 7, Garay 7, Rojo 7, Perez 7, Mascherano 7, Biglia 6, Lavezzi 6, Higuain 6, Messi 7.

Dự bị: Gago 6, Palacio 6, Aguero 6.

Gia Hưng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN