TTVH Online

Nhìn Hà Lan, mừng cho Man United

14/07/2014 12:08 GMT+7

Chiến thắng trước Brazil cũng là trận đấu cuối cùng của Louis Van Gaal trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Vậy hãy thử xem ông sẽ mang cảm hứng nào đến với Man United?

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Brazil cũng là trận đấu cuối cùng của Louis Van Gaal trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Vậy hãy thử xem ông sẽ mang cảm hứng nào đến với Man United?

Một tướng quân kỷ luật sắt

Có một câu chuyện nổi tiếng về Van Gaal khi còn ở Bayern Munich vẫn hay được nhắc tới. Trong mỗi bữa ăn của toàn đội, ông đặt ra hai nguyên tắc: các cầu thủ phải ngồi cùng một chỗ và tư thế ngồi phải thẳng. Vài tuần sau, vị chiến lược gia 62 tuổi này phát hiện tiền đạo Luca Toni ngả ngốn trên ghế và miệng bắt đầu la hét khắp nhà ăn. Chân sút này không hề để ý rằng ông thầy của mình đã ở ngay phía sau, và dùng ngay cái tay của mình để chỉnh đốn tư thế cậu học trò trước khi lặng lẽ quay lại bàn ăn của mình. Kể từ đó không còn một ai, kể cả Toni, dám ngồi ăn theo kiểu thiếu nghiêm túc như trước.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện cho thấy Van Gaal là một người đề cao tính kỷ luật. Nhưng mức độ của nó ra sao? Trong cuộc sống gia đình, Van Gaal luôn yêu cầu hai cô con gái của mình sử dụng ngôn từ chuẩn mực, kể cả khi nói chuyện riêng với ông. Các cầu thủ Man United rõ ràng cần phải chú ý điều này, khi mà họ thường xuyên gọi HLV tạm quyền Ryan Giggs là “anh Ryan”.

Trong lịch sử của mình, ngoại trừ HLV Corkman Frank O’Farrell, Man United hiếm khi bổ nhiệm một chiến lược gia nào nằm bên ngoài vương quốc Anh. Họ cũng chưa bao giờ chọn lựa một người ở độ tuổi như Van Gaal hiện tại. Thế nên HLV của đội tuyển Hà Lan hẳn phải rất đặc biệt, ít nhất là so với người tiền nhiệm David Moyes.

Man United chờ đợi gì ở Van Gaal?

Vậy Man United có thể trông đợi điều gì từ người đàn ông với lý lịch hoành tráng như Van Gaal? Vấn đề của đội chủ sân Old Trafford không hẳn chỉ nằm ở danh hiệu hay nhân sự trên ghế chỉ đạo. Đó còn là phương pháp huấn luyện, cách thức phát triển và thái độ của các cầu thủ. Tất cả như một công trường dở dang sau khi đã trải qua một quãng thời gian thành công. Van Gaal không chỉ mang đến tinh hoa, mà còn cả triết lý, sự rõ ràng và cấu trúc bền vững để đoạn tuyệt với quá khứ. Ba mùa giải mà ông gắn bó với sân Old Trafford không hoàn toàn chỉ là giai đoạn bình ổn đội bóng, mà còn đem đến câu trả lời rõ ràng cho Man United về nhu cầu thanh lọc lực lượng, cũng như việc đội bóng nên chơi bóng như thế nào.

Các cầu thủ sẽ phải học cách thích nghi với cuộc sống thời Van Gaal. Ông từng va chạm với không ít ngôi sao, như Rivaldo thời còn ở Barcelona hay Ribery ở Bayern Munich. Mặt khác, sự tàn nhẫn chính là điều Man United cần nhất sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson.

Ngoài ra, Man United còn mong muốn Van Gaal phát triển năng lực các cầu thủ. Ông là người không ngần ngại trao cơ hội cho các tài năng trẻ, điều hoàn toàn trùng hợp với phong cách thường thấy của Man United. Đó là một thuyền trưởng lý tưởng cho việc xây nền móng ở các đội bóng, như ông đã từng làm ở Ajax, Barcelona hay Bayern Munich.

Tuy vậy, để làm được điều đó, cần phải cho Van Gaal thời gian. Vị HLV 62 tuổi này thường bắt đầu mùa bóng một cách chậm chạp. Bởi giai đoạn đầu mùa là lúc ông truyền cho các học trò phương pháp và lẽ tự nhiên là các cầu thủ cần học cách thích nghi. Van Gaal là người tổng hòa giữa cách huấn luyện của Guardiola và Mourinho. Ông thường xây dựng chiến thuật dựa trên bốn giai đoạn: không có bóng, giành lại bóng, kiểm soát bóng và trở lại khi không có bóng. Trong lối chơi mà Van Gaal xây dựng, một tiền vệ có khả năng phân phối bóng tốt luôn đóng vai trò quan trọng. Khi còn ở Barcelona, lần lượt Guardiola rồi Xavi làm rất tốt nhiệm vụ đó.

Dù thế nào đi nữa, sự xuất hiện của Van Gaal cũng hứa hẹn những điều hấp dẫn cho Premier League mùa sau, từ cảm hứng tại World Cup 2014 với Hà Lan.

68,35% - 6 năm ở Ajax chính là giai đoạn Van Gaal có tỷ lệ chiến thắng cao nhất, 68,35% trong tổng số 278 trận ông dẫn dắt (190 trận thắng).

7 – Ông là người rất có duyên với chức vô địch quốc gia, khi đã giành 7 chức vô địch ở cả ba giải đấu từng làm việc: Hà Lan, Đức (Bundesliga) và Tây Ban Nha (La Liga).

3 – Trái ngược với vinh quang ở cấp CLB, thành tích đứng thứ ba tại World Cup 2014 là dấu ấn duy nhất của ông ở cấp độ đội tuyển (tính cả 2 lần dẫn dắt tuyển Hà Lan).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN