TTVH Online

HLV Mai Đức Chung: 'Không bất ngờ khi Brazil thua đậm'

13/07/2014 20:39 GMT+7

Với tư cách là chủ nhà của World cup 2014, đội tuyển Brazil tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua đội tuyển Hà Lan 0-3 ở trận tranh hạng ba, tư.

(Thethaovanhoa.vn) - Với tư cách là chủ nhà của World cup 2014, đội tuyển Brazil tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua đội tuyển Hà Lan 0-3 ở trận tranh hạng ba, tư. Kết quả ấy đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Scolari không thể tự vớt vát danh dự cho mình sau thảm họa thua đội tuyển Đức 1-7 ở vòng bán kết. Với nhiều người, trong đó có HLV Mai Đức Chung, kết quả ấy không quá bất ngờ bởi các vũ công samba lúc này đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn lực lượng.

HLV Mai Đức Chung nhận xét: “Đội tuyển Brazil bước vào trận tranh giải ba, tư với tâm lý hết sức chán chường sau thảm bại ở vòng bán kết, biểu hiện của trạng thái tinh thần này là trong một số buổi tập chuẩn bị cho cuộc chạm trán đội tuyển Hà Lan, thầy trò Scolari dường như mất hết cảm xúc và chẳng muốn tập tành gì nữa.

Rõ ràng, khi rơi vào tình trạng đó, thật khó để các cầu thủ Brazil có thể chơi với tất cả khả năng của mình. Đã vậy, việc bị đối thủ dẫn bàn ngay từ sớm càng khiến các vũ công samba mất phương hướng và sa lầy vào vết xe đổ ở trận thua Đức.

Trong khi đó, bên phía đội tuyển Hà Lan dường như họ đã sử dụng chiêu “điệu hổ ly sơn” để gây bất ngờ đối thủ. Thực tế, dù tuyên bố không mặn mà với trận tranh hạng ba, nhưng ngay từ khi bước vào trận đấu thầy trò HLV Louis van Gaal đá rất quyết tâm. Họ chủ động đánh phủ đầu đối phương, đẩy các cầu thủ Brazil vào thế chịu thêm áp lực từ chính khán giả của mình.

Ngoài nguyên nhân thầy trò Scolari kiệt quệ tinh thần, HLV Mai Đức Chung còn cho rằng ở trận tranh giải ba, tư, trọng tài đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Chung phân tích: “Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của đội tuyển Hà Lan hoàn toàn không hợp lệ, bởi cầu thủ nhận bóng bên cánh phải đã rơi vào thế việt vị khá rõ.

Ngoài bàn thắng ấy, Brazil còn gặp bất lợi ở tình huống ngã trong vòng cấm của tiền vệ Oscar. Theo tôi, đấy là một pha phạm lỗi của hậu vệ đội tuyển Hà Lan nhưng không hiểu sao trọng tài chính lại thổi phạt Oscar, đồng thời rút thêm thẻ vàng để dành tặng cho cậu ấy. Có quá nhiều thứ chống lại đội tuyển Brazil ở trận đấu này nên họ thua với tỉ số đậm 0-3 là điều không quá bất ngờ”.

Việc đội tuyển Brazil liên tiếp nhận những trận thua ê chề tại World Cup ngay trên quê nhà khiến HLV Scolari chịu muôn vàn áp lực. Đồng cảm với người đồng nghiệp xứ Samba, HLV Mai Đức Chung cho rằng mọi người không nên đổ tất cả tội lỗi lên đầu ông Scolari: “Tôi hết sức thông cảm với ông Scolari bởi đã làm HLV ai chẳng muốn đội bóng của mình chiến thắng để mang lại vinh dự cho Tổ quốc, tiếng tăm cho chính bản thân. Tuy nhiên, thời cuộc hoặc một chút sai lầm tạm thời đã không cho phép ông Scolari và đội tuyển Brazil gặt hái thành công tại World Cup 2014.

Bóng đá phải có thắng có thua, đừng khi thắng tung hô lên tận mây xanh còn khi thất bại thì lại đẩy họ xuống bùn đen, như thế là không nên”. – Ông Chung chia sẻ.

Tuệ Chính

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN