TTVH Online

World Cup 2014 từ A-Z

14/07/2014 19:01 GMT+7

Một bảng chữ cái từ A-Z đủ để liệt kê những gì đáng nhớ nhất tại World Cup 2014. Từ chữ A (Avenida Atlantica và Algeria) đến chữ Z (Zamorano) là rất nhiều điều đáng nói.

(Thethaovanhoa.vn) - Một bảng chữ cái từ A-Z đủ để liệt kê những gì đáng nhớ nhất tại World Cup 2014. Từ chữ A (Avenida Atlantica và Algeria) đến chữ Z (Zamorano) là rất nhiều điều đáng nói.

A: Avenida Atlantica và Algeria

Avenida Atlantica là sự căng thẳng hỗn loạn quanh bãi biển Copacabana mà các CĐV không có nhà nghỉ cắm trại ngoài bãi biển, sinh hoạt, nấu nướng, ăn uống, vui chơi. Chữ A cũng là Algeria, những người hùng châu Phi lọt vào vòng 1/8 World Cup lần đầu trong lịch sử.



Rất đông CĐV Argentina đến Brazil.

B: Bite (cắn)

Không ai khác, là Luis Suarez. Các CĐV trên sân Estadio das Dunas ở Natal đã chứng kiến sự cố hy hữu nhất World Cup 2014: Luis Suarez cắn vai trung vệ Giorgio Chiellini trong trận Italy – Uruguay, để sau đó bị treo giò 9 trận cấp đội tuyển, cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 4 tháng.

Ngay sau cú cắn, Suarez đến Barcelona. Đơn xin giảm án của anh bị FIFA bác bỏ.

C: Costa Rica, controversy (tranh cãi)

Costa Rica lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup với thành tích đáng tự hào. Họ vượt qua bảng tử thần của Anh, Italy, Uruguay với ngôi số 1. Họ đánh bại Hy Lạp trên chấm luân lưu ở vòng 1/8, và kiên cường lôi Hà Lan đến loạt luân lưu ở tứ kết.

Chữ C còn là “controversy”, những tranh cãi nổ ra tại World Cup. Đình đám nhất là cú cắn tay Chiellini của Suarez. Ngoài ra còn là nghi án dàn xếp tỉ số của đội tuyển Cameroon, những cú ngã vờ của Robben, án phạt cho CĐV Algeria vì chiếu laser vào đối thủ…

D: Điệu nhảy (dancing) và Deschamps

Điệu nhảy của các cầu thủ Colombia khi ăn mừng bàn thắng là nét tươi mới của World Cup 2014. Colombia là đội hiếm hoi dám chơi cởi mở tại World Cup, đá có tổ chức, và có ngôi sao mới (James Rodriguez).


Cầu thủ Colombia ăn mừng.

Chữ D cũng dành cho cả Deschamps, HLV giúp tuyển Pháp vào tứ kết. Đó là đội Pháp hoàn toàn khác so với sự cố trên đồi Knysna ở Nam Phi 4 năm trước, và là đội Pháp để dành cho EURO 2016 tổ chức tại Pháp.

E: Tuyển Anh (England)

Một cách công bằng, tuyển Anh không quá tệ như kết quả của họ ở World Cup 2014. Nhưng họ vẫn là nỗi thất vọng, đặc biệt khi nhìn vào nền bóng đá sở hữu giải Premier League kiếm bộn tiền và những ngôi sao đương đại như Joe Hart, Wayne Rooney.

F: CĐV (Fans)

Họ đến từ khắp nơi, cổ vũ cho các đội tuyển khác nhau và có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có cùng tình yêu bóng đá. Có những CĐV sang Brazil xem World Cup bằng máy bay, thậm chỉ là người Việt Nam bỏ hơn 300 triệu đồng chỉ để xem 1-2 trận. Cũng có những CĐV từ Chile, Costa Rica, Colombia, Mexico, Argentina… đi ô tô hàng ngàn cây số đến Brazil xem World Cup. Thậm chí vài CĐV Mỹ còn bỏ việc để đến Brazil sống và xem bóng đá.


World Cup tại Brazil chứng kiến nhiều màn ăn mừng ấn tượng của CĐV.

G: Bàn thắng (Goals)

Có 236 bàn thắng được ghi sau 48 trận vòng bảng, trung bình 2,83 bàn/trận. Đó là kỉ lục trong lịch sử World Cup. Giải đấu khô hạn hơn khi tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng bù lại, được chứng kiến những trận đấu kịch tính.

H: Howard

15 pha cứu thua trận gặp Bỉ biến thủ môn Tim Howard thành người hùng của nước Mỹ, dù tuyển Mỹ sau đó thất bại. Tổng thống Barack Obama ca ngợi tinh thần và sự kiêu hãnh của Howard. Dân Mỹ sôi sục vì sự can trường của đội tuyển, lập nên tỉ lệ “rating” kỉ lục ở hai đài ESPN và Fox. Thậm chí CĐV Mỹ còn sửa thông tin trên wikipedia, cho Howard làm… Bộ trưởng bộ quốc phòng.

I: Chấn thương (Injuries)

Radamel Falcao, Franck Ribery, Marco Reus và Rafael Van der Vaart đều bị loại khỏi World Cup 2014 vì chấn thương. Thiago Alcantara, Riccardo Montolivo, Theo Walcott cũng chấn thương trước vòng bảng. Trong giải, Cristiano Ronaldo không đạt thể lực tốt nhất, trong khi Sergio Aguero và Angel Di Maria cũng chấn thương.

J: Chúa (Jesus) và James Rodriguez

Đến Rio de Janeiro là phải đến thăm Tượng Chúa cứu thế. Bức tượng cao 36 mét, ở nơi bao quát khung cảnh sân Maracana và Rio de Janeiro, là niềm tự hào của người Brazil.

Chữ J cũng là James Rodriguez, cầu thủ chơi ấn tượng nhất World Cup. Anh ghi 6 bàn sau 5 trận ở World Cup, thành Vua phá lưới giải đấu cho đến trước chung kết.

K: Klose và Krul

Miroslav Klose đến World Cup với vai phụ, nhưng anh vẫn bắt mọi người phải nhắc đến. Hai bàn Klose đã ghi giúp anh có 16 bàn tại các kỳ World Cup, vượt Ronaldo (Brazil) trở thành chân sút số 1 lịch sử giải đấu.

Trong khi đó thủ môn Tim Krul là người hùng bất chợt của đội tuyển Hà Lan. Phút 120 trận tứ kết gặp Costa Rica, HLV Louis van Gaal bất ngờ cho Krul vào sân bắt phạt đền. Anh đền đáp bằng hai pha cản phá thành công giúp Hà Lan chiến thắng. Ở bán kết, khi Hà Lan lại đấu súng với Argentina, họ đã thất bại khi không có Krul phù trợ.

L: David Luiz

David Luiz là cầu thủ gây nhiều tranh cãi tại World Cup 2014. Anh dự World Cup ngay sau khi chuyển đến PSG với bản hợp đồng kỉ lục. Anh ghi 1 bàn tuyệt đẹp trước Colombia ở tứ kết, nhưng cũng là tội đồ trong trận thua Đức 1-7 ở bán kết.


David Luiz là nhân vật chính.

M: Những người bạn (mates), Manaus và Messi

Bạn sẽ chẳng thể dự World Cup một mình. Những món ăn nổi tiếng tại Brazil, đồ uống ướp lạnh, bia và những lễ hội không dành cho người cô đơn. World Cup là nơi để kết bạn kể cả tại nơi độc đáo như Manaus – vùng đất nóng ẩm, trung tâm rừng Amazon.

Chữ M cũng là dịp để chúng ta nhắc đến Messi, truyền nhân của Diego Maradona. Gần như mình Messi kéo Argentina vào vòng đấu loạt trực tiếp, trước khi các cầu thủ khác của Argentina tỏa sáng.

N: Neymar

Chàng trai vàng của người Brazil đã không thể biến giấc mơ thành hiện thực. Giấc mơ của 200 triệu người Brazil kết thúc bằng những giọt nước mắt Neymar, khi Juan Zuniga huých lưng anh ở vòng tứ kết. Neymar là biểu tượng của bóng đá Brazil giai đoạn này, nhưng là biểu tượng thất bại.

O: Công tác tổ chức (Organisation)

Đây có thể là kì World Cup kém cỏi nhất về công tác tổ chức. Cho đến ngày khai mạc, vài sân vận động vẫn chưa hoàn thiện. Hàng chục người chết trong quá trình thi công các sân vận động. Chi phí tổ chức bị đẩy lên cao khiến dân nghèo Brazil phẫn nộ, biểu tình liên miên, yêu cầu chính phủ chi tiền xây trường học và bệnh viện.


Công tác tổ chức World Cup có vấn đề.

Giao thông và công tác an ninh cũng gặp nhiều trục trặc.

P: Con người (People)

Nếu xét đến mục đích của World Cup để thắt chặt tình cảm giữa con người với con người thì World Cup đã thành công. Dân Brazil rất mến khách và phóng khoáng, tạo cảm giác dễ chịu cho du khách nước ngoài. Sự chào đón ấm áp của họ khiến ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và các vấn đề xã hội Brazil, không còn là rào cản.

Q: Queiroz

HLV của đội tuyển Iran đã từ chức ngay sau World Cup. Đội tuyển Iran bị loại ngay từ vòng bảng. Ông Queiroz không hài lòng về sự ủng hộ tài chính của chính phủ Iran cho đội tuyển. LĐBĐ Iran đã mời ông gia hạn hợp đồng, nhưng ông Queiroz chưa thay đổi quyết định.


HLV Queiroz từ chức HLV tuyển Iran.

R: Mưa (Rain)

Cuối tháng 6, khu vực Recife có mưa to kỉ lục. Trận mưa khiến các đường phố thành sông. Người dân phải đi bộ, khi các phương tiện giao thông không thể di chuyển. CĐV đội Mỹ thậm chí đi bộ hơn 10 dặm để xem bóng đá.

S: 7 (Seven), Tây Ban Nha (Spain) và các pha cứu thua xuất chúng (spectacular saves)

7 là số bàn Brazil để thua ở bán kết trước Đức. Họ thua 1-7, tồi tệ hơn cả thảm họa Maracanazo năm 1950. Chữ S cũng nói đến đội tuyển TBN, đội ĐKVĐ về nước ngay sau vòng bảng, và chịu trận thua 1-5 trước Hà Lan. Chữ S cũng để tôn vinh các thủ môn, những người trở thành nhân vật chính của World Cup 2014: Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Keylor Navas, Tim Howard… đã chứng minh tài nghệ phi thường qua World Cup này.


Brazil để thua đậm Đức.

T: Nước mắt (Tears)

Đây là World Cup của những giọt nước mắt. Cầu thủ Brazil khóc khi hát quốc ca. Neymar, David Luiz, Julio Cesar, khóc cả khi chiến thắng lẫn thất bại. Antoine Griezmann của tuyển Pháp khóc. James Rodriguez của Colombia cũng khóc.


Cầu thủ Antoine Griezmann khóc vì thua.

U: Những đội cửa dưới (Underdogs)

Costa Rica, Chile, Colombia, Mỹ, Algeria, Australia… đều chơi rất ấn tượng trước các đội mạnh. Chữ U cũng là USA, đội tuyển Mỹ. Đây có thể là World Cup bước ngoặt với bóng đá Mỹ khi người dân Mỹ bất ngờ tỏ ra hào hứng với bóng đá.


Tổng thống Mỹ Obama tranh thủ xem World Cup.

V: Bình xịt sơn tự tan (vanishing spray)

Giải pháp dùng bình xịt sơn tự tan để cầu thủ đứng hàng rào đá phạt đúng cự ly đã được sử dụng ở Argentina và Brazil trong nhiều năm, và cũng được áp dụng ở giải U20 thế giới năm ngoái. Nhưng đến giờ, FIFA mới áp dụng tại World Cup. Dự kiến giải pháp này cũng sẽ được áp dụng ở Champions League mùa sau.


Bình xịt sơn tự tan.

W: Nước (Water)

Thời tiết khắc nghiệt tại Brazil khiến thể lực cầu thủ giảm sút nhanh chóng. Vì thế lần đầu tiên trong lịch sử World Cup đã xuất hiện “cooling break”, giờ nghỉ cho cầu thủ uống nước. Hà Lan – Mexico là trận đấu xảy ra chuyện lạ này.


World Cup lần đầu tiên có giờ nghỉ uống nước.

X: Xherdan Shaqiri

Anh xứng đáng được tôn vinh. Đặc biệt sau khi ghi hat-trick giúp đội tuyển Thụy Sỹ thắng Honduras ở vòng bảng.

Y: Vàng (Yellow)

Vàng xanh, hai màu truyền thống của bóng đá Brazil, có ở mọi nơi. Đến đâu bạn cũng sẽ thấy màu vàng xanh. Và đến đâu bạn cũng sẽ thấy CĐV Brazil mặc áo số 10 của Neymar.


Vàng xanh là hai màu chủ đạo của World Cup.

Z: Zamorano

Huyền thoại bóng đá ChIle hiện làm BLV truyền hình đã được nhắc đến nhiều sau khi bình luận trực tiếp cú đá phạt đền hỏng ăn của Mauricio Pinilla trước Brazil. Theo Zamorano, tuyển Chile còn có thể tiến xa trong tương lai.

Đỗ Hiếu (theo BBC)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN