TTVH Online

Đức 1-0 Argentina: 'Nhát kiếm' của Goetze giúp Đức vô địch thế giới sau 24 năm chờ đợi

13/07/2014 21:30 GMT+7

Đức đã trở thành đội vô địch World Cup 2014. Goetze đã trở thành người hùng của đội tuyển Đức khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

(Thethaovanhoa.vn) - Đức đã trở thành đội vô địch World Cup 2014. Goetze đã trở thành người hùng của đội tuyển Đức khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đội hình thi đấu:

Đức: Neuer, Lahm, Hummels, Boateng, Howedes, Schweinsteiger, Kramer, Mueller, Kroos, Oezil, Klose.
Dự bị: Zieler, Grosskreutz, Ginter, Schurrle, Podolski, Draxler, Durm, Mertesacker, Gotze, Weidenfeller.

Argentina: Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo, Perez, Mascherano, Biglia, Lavezzi, Higuain, Messi.
Dự bị: Orion, Campagnaro, Gago, Di Maria, Rodriguez, Augusto Fernandez, Federico Fernandez, Palacio, Alvarez, Aguero, Basanta, Andujar.


Ấn Ctrl + F5 để cập nhật...



Hết giờ! Đức đã trở thành đội vô địch World Cup 2014. Goetze đã trở thành người hùng của đội tuyển Đức khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

120+3: Messi thực hiện cú sút nhưng bóng đi quá cao.

120+2: Đội tuyển Argentina có cơ hội cuối cùng khi được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

119- Sau bàn thua, Argentina tràn lên tấn công nhằm gỡ hòa nhưng bây giờ ghi bàn vào lưới Neuer là rất khó.

113- VÀO! Tỉ số là 1-0 cho Đức. Goetze thực hiện một cú dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Romero. Thời gian không còn nhiều nữa cho Argentina.


108- Đức vẫn đang làm chủ thế trận nhưng trước hàng thủ kiên cố của Argentina, họ chưa ghi được bàn thắng. Gương mặt của Schweinsteiger đã chảy máu sau pha va chạm với Aguero. 


Hết hiệp phụ 1

102- Mascherano có một pha vào bóng thô bạo với Schweinsteiger nhưng trọng tài không rút ra thẻ phạt.

96- Palacio! Tận dụng sai lầm của Hummels, Palacio đã đối mặt với thủ môn của đội tuyển Đức nhưng anh lại lốp bóng ra ngoài.

93- Sau một pha phản công nhanh của Argentina, Aguero dứt điểm ở góc hẹp trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. 


91- NGUY HIỂM! Liên tiếp là 2 cú dứt điểm của đội tuyển Đức ở trong vòng cấm nhưng lưới của Romero vẫn chưa rung lên.

Messi luôn được các hậu vệ của Đức chăm sóc kĩ lưỡng

Hết hiệp 2. Tỉ số trận đấu vẫn là 0-0 và hai đội buộc phải bước vào 2 hiệp phụ.

Hiệp 2 được bù giờ 2 phút. Đây là cơ hội cho cả 2 đội.

88- Đội tuyển Đức có sự thay đổi người. Mario Goetze vào sân thay cho Klose. Thời gian không còn nhiều cho hai đội.

85- Đội tuyển Argentina có sự thay đổi người. Enzo Perez rời sân, Gago vào.

82- KHÔNG VÀO! Toni Kroos dứt điểm sau một pha phối hợp bài bản của đội tuyển Đức nhưng đáng tiếc bóng đi thiếu chính xác.

77- Đội tuyển Argentina có sự thay đổi người. Higuain rời sân, Palacio vào. 

Messi vẫn chưa thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức

75- KHÔNG VÀO! Messi dứt điểm từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Perez nhưng bóng đi thiếu chính xác.

71- NGUY HIỂM! Schuerrle dứt điểm trong vòng cấm nhưng anh không thắng được thủ môn của Argentina. 


69- Tỉ số của trận đấu vẫn đang là 0-0 dù cả hai đội đều chơi cởi mở. Các chân sút của hai đội chưa cho thấy sự sắc sảo của mình.

65- Aguero nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Schweinsteiger. Trước đó, Mascherano cũng nhận 1 thẻ vàng. 


59- NGUY HIỂM! Klose đánh đầu trong vòng cấm nhưng thủ môn của Argentina đã phản xạ kịp thời. 


57- Thủ môn Neuer lao ra khỏi vòng cấm để cản phá bóng. Anh đã va chạm mạnh với Higuain. Cầu thủ của Argentina đã bị đau sau tình huống này. 




Messi trong vòng vây của các cầu thủ Đức

51- Argentina đang chơi lấn lướt hơn nhưng họ chưa ghi được bàn thắng.

47- NGUY HIỂM! Messi dứt điểm chệch cột dọc khung thành của đội tuyển Đức. Ở hiệp một, anh mới có 16 pha chạm bóng. 


Đầu hiệp 2, đội tuyển Argentina có sự thay đổi người. Aguero vào sân thay cho Lavezzi.

Hiệp 2 bắt đầu!

+ Messi chơi khá ấn tượng ở hiệp một khi trở thành mối đe dọa cho khung thành của đội tuyển Đức. Trong khi đó, Mueller chủ yếu hoạt động ở bên cánh.

Bản đồ nhiệt về khu vực hoạt động của Mueller và Messi ở hiệp 1

+ Ở hiệp một Đức sử dụng rất nhiều quả tạt bóng nhưng với đòn tấn công này, họ vẫn chưa thể chọc thủng lưới của thủ môn Romero. 

Đức tung ra tới 14 quả tạt bóng ở hiệp 1, trong khi Argentina là 3

* Theo anh Mạnh Hùng, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Berlin, vào thời điểm diễn ra trận chung kết, trời thủ đô nước Đức mưa khá lớn. Các cửa vào khu Fanmeile ở đường 17/6 được đóng lại từ 4 giờ chiều, an ninh được tăng cường tối đa. Việc kiểm tra an ninh cũng được thực hiện chặt chẽ, gắt gao những trận đấu khác. Ước tính đã có khoảng 1 triệu người đến Fanmeile Berlin để xem trận chung kết, vượt xa con số 700.000 người ở trận bán kết Đức - Brazil.

Hàng triệu người đã đội mưa cổ vũ cho đội tuyển Đức tại Fanmeile Berlin. Ảnh: Mạnh Hùng

Hết hiệp 1. Tỉ số trận đấu vẫn là 0-0.

46- BÓNG ĐẬP CỘT DỌC! Ở trong vòng cấm, Howedes đánh đầu đập cột khung thành đội tuyển Argentina. Tuy nhiên trọng tài biên đã phất cờ.  


43- NGUY HIỂM! Đội tuyển Đức tổ chức một pha tấn công nhuần nhuyễn nhưng cú dứt điểm của Kroos lại không thể thắng được thủ môn Argentina.

39- SUÝT NỮA CÓ BÀN THẮNG! Hàng thủ Đức chơi quá lỏng lẻo khi để cho Messi đột phá vào vòng cấm. Thủ môn Neuer lao ra nhưng anh cũng không thể cản phá được. Khi mà bóng sắp lăn qua vạch vôi thì hậu vệ của đội tuyển Đức đã kịp thời phá ra. 


36- NGUY HIỂM! Schuerrle dứt điểm rất căng nhưng thủ môn Romero đã bay người cản phá.

35- NGUY HIỂM! Messi đi bóng tốc độ vào vòng cấm của đội tuyển Đức nhưng đường chuyền của anh đã bị phá ra. 

33- Benedikt Howedes nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

32- Đức có sự thay đổi người. Schuerrle vào thay cho Christoph Kramer.

31- Trận đấu bị gián đoạn do Kramer bị đau. Anh là cầu thủ thay thế cho Khedira, người bất ngờ không thể ra sân do dính chấn thương.

29- KHÔNG CÓ BÀN THẮNG! Higuain sút tung lưới của đội tuyển Đức nhưng trọng tài biên đã phất cờ!


29- Schweinsteiger nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

27- NGUY HIỂM! Thủ môn Romero đã kịp thời tóm gọn bóng sau đường chuyền dài của Schweinsteiger cho Klose. 


25- Đội tuyển Đức thực hiện nhiều đường chuyền hơn so với đối thủ, tuy nhiên họ vẫn chưa thể chọc thủng lưới thủ môn Romero. 


20- SUÝT NỮA CÓ BÀN THẮNG! Sau đường chuyền về bất cẩn của một cầu thủ Đức, Higuain ở phía trước thủ môn Neuer đã dứt điểm thoải mái nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành.


18- Hàng thủ chủa Argentina chơi kỉ luật và gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ tấn công của đội tuyển Đức.

Bản đồ nhiệt về khu vực hoạt động của 2 đội ở trên sân

Đức chưa thể khoan thủng được hàng thủ của Argentina

15- Đội tuyển Đức đang gây sức ép lên khung thành của Argentina nhưng họ vẫn chưa ghi được bàn thắng.

9- NGUY HIỂM! Lavezzi căng ngang từ bên cánh nhưng không có cầu thủ nào của Argentina ở trong vòng cấm đón được đường chuyền. Đội tuyển Argentina đang tập trung khoan phá bên cánh phải của đội tuyển Đức.

8- NGUY HIỂM! Messi từ bên cánh đột phá vào dù bị Hummels kèm sát. Tuy nhiên sau đó, đường chuyền vào trong của Messi đã bị cản phá. 


5- Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Đức đang chơi lấn lướt hơn. Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ là 77%.

3: Toni Kroos thực hiện quả đá phạt nhưng bóng va vào hàng rào. Ngay sau đó Argentina phản công nhanh. Higuain đã khiến CĐV Đức lạnh gáy với một cú sút chệch cột dọc khung thành của thủ môn Neuer.

2- Mueller bị phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Đội tuyển Đức được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

Theo ESPN, Khedira bị chấn thương và HLV Joachim Loew đã sử dụng Kramer để thay thế. 

Quang cảnh sân Maracana

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Carles Puyol chúc Messi may mắn trước trận đấu:


01h40: Kaka, Pele và David Beckham có mặt ở sân Sao Paulo. Họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.


1h30: Mời quý độc giả xem clip trình diễn của Shakira ở sân Maracana trước khi trận đấu diễn ra.


1h20: Siêu mẫu Gisele Bundchen và Carles Puyol mang cúp vàng ra sân.

1h15: Danh sách thi đấu của 2 đội và vị trí cụ thể của từng cầu thủ.

1h10: Messi và các đồng đội đã có mặt ở sân Maracana.

1h05: Những khách mời đặc biệt của trận chung kết: (từ trái sang phải) tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch FIFA Joseph Blatter, bà Angela Merkel và ông Joachim Gauck.


1h00: Danh sách thi đấu của 2 đội đã được công bố: 

Đức: Neuer, Howedes, Hummels, Khedira, Schweinsteiger, Oezil, Klose, Mueller, Lahm (đội trưởng), Kroos, Boateng.

Argentina: Romero, Garay, Zabaleta, Biglia, Perez, Higuain, Messi (đội trưởng), Mascherano, Demichelis, Rojo, Lavezzi.

Shakira và bé Milan

0h55: Gia đình nhỏ của ca sĩ Shakira có mặt ở sân Maracana. Pique cùng với đứa con của mình, bé Milan cũng đến xem trận chung kết.


0h50: Danh sách các khách mời đặc biệt cho trận chung kết World Cup 2014, bao gồm các quan chức của FIFA, cựu danh thủ, ngôi sao giải trí và cả tổng thống của Brazil, Nga...


0h43: Đây là chiếc áo đấu mà Messi sẽ mặc trong trận chung kết sắp tới.


0h40: Chiếc xe buýt chở đội tuyển Đức trên đường tới sân Maracana. 


0h35: Một tờ báo của Đức đã sử dụng trò chơi ô chữ với tên các cầu thủ Đức ở World Cup 2014. Kết quả được dòng chữ: "nhà vô địch thế giới".

0h30: Trang bìa tờ Ole của Argentina ra vào ngày hôm nay. Ngoài việc đề cập đến trận chung kết còn châm biếm về thất bại của Brazil trước Hà Lan.


0h20: Các cầu thủ đội tuyển Đức rời khách sạn để đến sân Maracana. HLV Joachim Loew nán lại để kí tặng người hâm mộ.


0h10: CĐV Argentina mang mặt nạ Messi đến sân Maracana. Ngôi sao của Barca được kì vọng sẽ tỏa sáng trong trận đấu sắp tới.


0h05: CĐV Đức vẽ mặt cho CĐV Brazil. Hôm nay người Brazil cổ vũ cho Đức.


00h00: Chiếc cúp vàng World Cup 2014 đã có mặt ở Maracana. Siêu mẫu Gisele Bundchen và Carles Puyol, thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2010, sẽ mang cúp vào sân trước khi trận chung kết bắt đầu.


23h57: Tranh thủ chụp ảnh với các cổ động viên. Trong ảnh là nhà báo Đức Lộc và cổ động viên đến từ Mexico. Cô gái này đã mất 6 nghìn đô la Mỹ để mua vé vào xem trận chung kết.


Phóng viên Đức Lộc tranh thủ chụp ảnh.

23h54: Phóng viên Đức Lộc từ Rio: Từ trưa ngày 13/7 (giờ địa phương), phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có mặt tại sân Maracana huyền thoại để tác nghiệp để truyền về những thông tin nóng hổi nhất liên quan trận chung kết.


Phóng viên Đức Lộc và Phạm Tấn bên trong sân Maracana.

23h50: Đội trưởng tuyển Tây Ban Nha Carles Puyol sẽ xuất hiện để giới thiệu cúp vô địch World Cup ở chung kết rạng sáng mai: "Tôi không thể tưởng tượng được rằng trong sự nghiệp tôi lại được làm việc này, việc xuất hiện trong giấc mơ của cả triệu trẻ em", Puyol thổ lộ. "Tương tự, tôi không tưởng tượng được rằng việc cuối cùng tôi làm trước khi từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế lại là giới thiệu chiếc cúp vô địch World Cup".

23h46: Phóng viên Đức Lộc từ Rio: Những cổ động viên Argentina thường xuyên khiêu khích người Brazil, nhưng mối quan hệ giữa họ và người Đức không hề quá căng thẳng.


Hai CĐV Argentina và Đức thoải mái đi cạnh nhau.

23h42:  Phóng viên Đức Lộc từ Rio cho biết: Trung tâm báo chí từ sớm đã chật kín người, nhiều người không có chỗ ngồi. Ước tính có đến 5.000 phóng viên từ khắp thế giới kéo đến sân Maracana. Mạng wifi ở đây đang hỏng, khiến các phóng viên gặp nhiều khó khăn.


Ảnh trung tâm báo chí.

23h40: Hiện đã có 170 bàn thắng được ghi tại World Cup 2014. Hiện, kì World Cup có nhiều bàn nhất là 1998 tại Pháp, có 171 bàn. Vì vậy, cần ít nhất 1 bàn nữa ở chung kết để World Cup 2014 trở thành kì World Cup có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.

23h37: "Gần như một nửa số người ở Rio de Janeiro là người Argentina" là chia sẻ của phóng viên Chris Bevan trên BBC. Theo phóng viên này, người dân Argentina đã đổ đến Rio để cỗ vũ cho đội tuyển ở chung kết. "Ai không có tiền đi máy bay thì sẽ đi ô tô trong 3 ngày", một người Argentina được phóng viên BBC phỏng vấn cho biết.

23h35: Sau trận chung kết rạng sáng mai, lễ trao giải Chiếc giày vàng World Cup cũng sẽ được tổ chức. Thomas Mueller cần 1 bàn nữa để san bằng thành tích 6 bàn của James Rodriguez (Colombia). Nhưng vì có số đường kiến tạo nhiều hơn, Mueller sẽ giành danh hiệu.

Messi hiện có 4 bàn cũng còn hy vọng.

23h20: Không khí tại Berlin (Đức) lúc này cũng đang rất sôi động:



23h05: Trong trung tâm báo chí truyền thông ở Maracana, các phóng viên từ nhiều nước trên thế giới vẫn đang làm việc miệt mài.

23h00: Sân Maracana đang được trang trí để chuẩn bị cho sự kiện lớn là trận chung kết và lễ bế mạc World Cup.


22h40: Clip giới thiệu trận chung kết giữa Argentina và Đức:


22h25: Trong những ngày thi đấu, theo luật củ Brazil, tất cả các quán ăn không được bán bia. Chỉ duy nhất quầy bán bia của Brahma, nhà tài trợ cho FIFA được phép hoạt động, và những CĐV vào đó uống bia cũng phải bước qua hàng rào an ninh khá dày đặc (P/V Vũ Tú thông tin từ Rio de Janeiro)

22h20: Lực lượng cảnh sát được bố trí đông đảo, chỉ những người có vé mới được vào khu vực gần sân, họ phải đi qua 3 trạm kiểm soát và tất cr những vật nguy hiểm đều phải để ngoài. Từ 23h hôm trước tất cả các xe ô tô đã bị cấm chạy và khu vực gần sân (P/V Vũ Tú thông tin trực tiếp từ Rio de Janeiro)

22h18: Hiện tại theo quan sát của chúng tôi, thời tiết rất đẹp. 2 ngày trước trời đều mưa và nhiều sương mù, nhưng lúc này trời nắng và trong xanh, nhiệt độ cũng lý tưởng, khoảng 25 độ C (P/V Vũ Tú, thông tin trực tiếp từ Rio de Janeiro)



Tình trạng ùn tắc đã xuất hiện trên nhiều con phố dẫn đến sân Maracana, dù còn hơn 4 tiếng nữa trận chung kết mới bắt đầu - Ảnh Đức Lộc

22h16: 0 & 4: Argentina chưa để thua bàn nào ở các trận đấu loại trực tiếp và họ là đội giữ sạch lưới nhiều trận nhất (4 trận) ở World Cup cho tới thời điểm này.

22h12: Cho tới lúc này vẫn chưa có thông tin chính thức về khả năng ra sân của Di Maria bên phía Argentina trong khi đồng đội của anh là Sergio Aguero đã hoàn toàn bình phục chấn thương cơ và chắc chắn thi đấu được. Bên phía tuyển Đức, trung vệ Mats Hummels cũng đã sẵn sàng xung trận dù phải rời sân sớm ở trận đấu với Brazil do tái phát chấn thương đầu gối.

22h05: Theo tiết lộ của trang GOOGLE, cầu thủ Đức tham dự trận chung kết World Cup được tìm kiếm nhiều nhất trên GOOGLE là Samir Khedira còn cầu thủ Argentina được tìm kiếm nhiều nhất là Lionel Messi



Cảnh sát Brazil thắt chặt an ninh trước trận chung kết-Ảnh Anh Ngọc

21h55: Cảnh sát Brazil lập thành nhiều chốt để khám xét rất kĩ. Tất cả những ai đi về phía sân đều bị kiểm tra. Thành viên BTC phải có thẻ. Nhà báo phải đeo sẵn ở cổ. Còn cổ động viên thì phải trình vé. Riêng 1600 người dân ở khu vực quanh sân thì được BTC World Cup phát cho một cái thẻ dân cư có ảnh từ trước giải để tiện đi lại (P/V Anh Ngọc từ Rio de Janeiro)



Cảnh sát kiểm tra vé vào sân của CĐV Argentina rất nghiêm ngặt - Ảnh Vũ Tú

21h50: Theo thông báo của các cấp liên quan, tình hình an ninh ở Rio de Janeiro được thắt chặt đến mức tối đa. Đây là điều dễ hiểu khi rất nhiều vị lãnh đạo cấp cao sẽ có mặt ở sân Maracana để dự khán trận chung kết giữa Argentina và Đức. Trong số đó có Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, và có thể cả Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.



Khung cảnh đường hầm sân Maracana nơi diễn ra trận chung kết World Cup

21h45: Bình luận viên Guy Mowbray của BBC TV: Argentina xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Họ là đội duy nhất không bị đối thủ dẫn trước một trận nào cho tới lúc này. Nếu bảo họ là đội bóng một người thì cũng có một phần lí do nhưng nói thế thì phủ nhận cống hiến và đóng góp to lớn của những cầu thủ như Mascherano và nhiều trụ cột khác.

21h40: Nhà trọ của hai phóng viên Trương Anh Ngọc và Vũ Tú chỉ cách sân bóng diễn ra trận chung kết đúng một con đường nên mọi động tĩnh, diễn biến trước thềm trận đấu đều được hai phóng viên quan sát và ghi lại



Brazil vẫn chưa thực sự nóng cho trận chung kết WC - Ảnh Anh Ngọc

21h20: Theo quan sát của phóng viên TTXVN tại sân thì các hàng rào cảnh sát đã được dựng lên từ 9 giờ sáng, giờ địa phương, và máy bay trực thăng đã vè vè từ 7 giờ sáng nay, quan sát mọi động tĩnh phía dưới.

21h15: Theo báo chí Brazil, có khoảng 20 nghìn cảnh sát, nhân viên an ninh, quân đội được huy động để bảo vệ trận CK được cho là an ninh nhất trong lịch sử WC



Cảnh sát Brazil đã chặn những con đường quanh sân Maracana từ 11 giờ đêm qua - Ảnh Anh Ngọc

21h05: Theo Phóng viên Trương Anh Ngọc từ Rio: Cảnh sát Brazil đã chặn những con đường quanh sân Maracana từ 11 giờ đêm qua (giờ Rio de Janeiro)

20h50: Thêm một tiếng nói nữa ủng hộ Argentina trước trận chung kết. Cựu tiền vệ Albiceleste nay là HLV Atletico Madrid Diego Simeone tin rằng đội bóng quê hương ông có thể đánh bại tuyển Đức dù thừa nhận đối thủ Châu Âu được tổ chức rất tốt. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

20h30: Ẩn chứa trong cuộc chiến giữa Argentina và Đức ở chung kết là cuộc so tài giữa hai thủ môn tài ba Neuer và Romero. Phong độ của họ có ảnh hưởng nhất định tới thành bại của hai đội bóng ở trận đấu quan trọng này. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.



Đông nghịt CĐV Argentina tại fan fest ở Copacabana

20h00: HLV Joachim Loew tự tin khẳng định tuyển Đức có thể làm nên lịch sử và thống trị bóng đá thế giới nhiều năm tới. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

19h15: Chú lạc đà Ả rập dự đoán Argentina giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

19h00: Trước trận chung kết, HLV tuyển Argentina Alejandro Sabella nhấn mạnh đội bóng của ông cần chơi một trận hoàn hảo mới có thể đánh bại được đối thủ. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

18h00: Do tái phát chấn thương bắp đùi nên cầu thủ chạy cánh Di Maria chưa chắc ra sân được trong trận chung kết đêm nay. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.



CĐV Argentina đang nóng lòng chờ trận đấu diễn ra

Tiệp Khắc (cũ) đã gục ngã trước Brazil ở chung kết World Cup 1962 ở Chile. Hà Lan bị Argentina khuất phục ở chung kết World Cup 1978 trên sân nhà. Quá tam ba bận, liệu người Đức có thể làm thay đổi lịch sử ở Brazil 2014?

Sau nhiều bất ngờ, Brazil 2014 cuối cùng cũng chứng kiến mọi chuyện trở lại đúng trật tự của nó. Hai đội bóng hùng mạnh nhất, xứng đáng nhất, có mặt trong trận đấu quyết định nhất của giải đấu. Die Mannschaft khiến người ta có cảm giác họ là đội bóng gần như hoàn hảo, đồng đều ở các tuyến, được tổ chức tốt, gắn kết trong lối chơi, giàu năng lượng và khả năng tàn phá đối thủ.

Bàn thắng có thể đến từ chân sút số 1 Thomas Mueller (dĩ nhiên) nhưng khi cần những Hummels, Kroos, Khedira hay lão tướng Klose đều biết cách tỏa sáng. Chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Brazil gây ấn tượng cực mạnh. Nó khiến Đức lập tức đánh được giá là ứng viên vô địch số 1.


Đường vào chung kết của Đức và Argentina

Nhưng Argentina không phải đối thủ dễ chơi. Hành trình vào chung kết của họ thực sự gian nan và nó khiến người ta vội nghĩ là họ chơi không thuyết phục (như Đức). Vòng bảng họ đánh vật với Iran tới tận phút 90 mới hạ được đối thủ với bàn thắng duy nhất của Messi. Vòng 1/8 họ thậm chí phải chờ tới tận phút 118 mới vượt qua nổi Thụy Sỹ nhờ công Di Maria. Ở bán kết, họ chỉ đánh bại Hà Lan sau loạt penalty cân não.

Thực sự là La Albiceleste đã phải hết sức vất vả mới vào được chung kết, vất vả hơn người Đức. Nhưng bạn có thể bị cảm giác đánh lừa bởi còn một sự thật khác ít người để ý. Argentina khi ở cửa dưới chơi khác hẳn khi là cửa trên. Hai cuộc chiến với Iran và Thụy Sỹ mà họ là cửa trên thì họ khiến người hâm mộ thót tim khi khung thành Romero nhiều phen sóng gió.

Nhưng trước Hà Lan, Argentina tiếp cận trận đấu theo cách thận trọng hơn hẳn và họ phòng ngự cực kỳ khó chịu khiến đội bóng da cam bất lực. Đức với cuộc tàn sát Brazil là quá đủ nhắc nhớ người Argentina về cách chơi của họ. Và một khi Argentina tiếp cận trận đấu với tất cả sự thận trọng và khiêm nhường, người Đức sẽ biết họ không dễ gì xuyên thủng được bức tường.

Và kỹ thuật la tinh cùng độ quái của người Argentina chúng ta đều biết. Họ có thể không bùng nổ, không phô diễn thứ bóng đá hấp dẫn, không có nhiều pha phối hợp gắn kết nhưng chỉ trong một tích tắc vẫn có thể tạo ra khác biệt.

Người Đức chỉ còn cách vinh quang một... Argentina. Nhưng đấy là thách thức khổng lồ của lịch sử. Liệu họ có trở thành đội bóng Châu Âu đầu tiên vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ?

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN