TTVH Online

Shakira cảm ơn World Cup

13/07/2014 08:30 GMT+7

Shakira đã có mặt tại Brazil để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở lễ bế mạc World Cup 2014. Tại đây, cô đã có những bộc bạch về tình cảm dành cho giải đấu có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của mình.

(Thethaovanhoa.vn)- Shakira đã có mặt tại Brazil để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở lễ bế mạc World Cup 2014. Tại đây, cô đã có những bộc bạch về tình cảm dành cho giải đấu có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của mình.

Rạng sáng ngày 14/7 (giờ Việt Nam), Shakira sẽ có màn trình diễn tại lễ bế mạc World Cup 2014 trên SVĐ Maracana huyền thoại ở thành phố Rio de Janeiro. Sự kiện này đánh dấu lần thứ 3 Shakira tham gia biểu diễn tại một kỳ World Cup, sau World Cup 2010 ở Nam Phi và World Cup 2006 tại Đức.

Trong 3 kỳ World Cup này, đáng nhớ nhất với Shakira có lẽ là thời điểm cách đây 4 năm, khi giải đấu được tổ chức ở châu Phi. Thời điểm đó, Shakira tham gia biểu diễn bài hát chính thức của giải đấu Waka Waka. Trong thời gian quay video cho Waka Waka, cô quen biết và nên duyên với trung vệ Gerard Pique của tuyển Tây Ban Nha. Cuộc tình của họ đến giờ vẫn rất mặn nồng và càng viên mãn hơn với sự ra đời của cậu con trai Milan.

Chia sẻ trong buổi họp báo ngay khi đặt chân đến Rio de Janeiro, Shakira đã bày tỏ sự biết ơn đối với giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. “Bóng đá đã thay đổi cuộc đời tôi theo nhiều cách và ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi ở những mức độ khác nhau. Năm 2010, tôi đã gặp tình yêu của đời mình. Và nếu không có World Cup, con trai tôi Milan đã không có mặt ở đây ngày hôm nay”.

Khi được đề nghị đưa ra dự đoán kết quả trận chung kết, Shakira từ chối nhận định đội nào sẽ chiến thắng. Cô chỉ mong rằng trận đấu đừng được phán quyết trên chấm phạt đền. “Tôi chỉ cầu Chúa là trận cầu đừng được quyết định bằng loạt đá luân lưu. Nó rất độc ác. Bạch tuộc Octupus đâu rồi? Chúng ta cần một chú bạch tuộc tiên tri?”- Shakira hóm hỉnh.

Tại lễ bế mạc, bạn gái của Pique sẽ biểu diễn ca khúc “La La La” đang gây sốt của mình cùng với Carlinhos Brown. Dù không phải là bài hát chính thức tại World Cup năm nay, nhưng bài hát “La la la” (Brazil 2014) mà Shakira biểu diễn đã quá nổi tiếng đối với người hâm mộ trái bóng tròn.

Hình ảnh Shakira tại Rio de Janeiro:


Shakira đưa con trai Milan theo cùng tới Brazil. Cô xuất hiện ở sân bay Rio de Janeiro.


Giọng ca 37 tuổi với phong cách đơn giản, trẻ trung


Nữ ca sĩ người Colombia tươi tắn chào người hâm mộ khi tới sân Maracana


Shakira trổ tài tâng bóng trên SVĐ huyền thoại của Brazil


Shakira và các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong lễ bế mạc World Cup 2014.

K.Đ
Theo AP, Reuters

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN