TTVH Online

FIFA quan ngại về lượng bia tiêu thụ ở World Cup

08/07/2014 20:18 GMT+7

Một quan chức hàng đầu FIFA đã bày tỏ sự quan ngại về số lượng bia được tiêu thụ trong mùa World Cup mặc dù trước đó chính cơ quan này đã bắt buộc Brazil bỏ lệnh cấm bia trong hơn 1 tháng diễn ra giải đấu.

(Thethaovanhoa.vn) - Một quan chức hàng đầu FIFA đã bày tỏ sự quan ngại về số lượng bia được tiêu thụ trong mùa World Cup mặc dù trước đó chính cơ quan này đã bắt buộc Brazil bỏ lệnh cấm bia trong hơn 1 tháng diễn ra giải đấu.

Trên sân đấu của 12 SVĐ tổ chức World Cup, cảnh người ta thường thấy là CĐV xếp hàng mua bia Budweiser của Mỹ hay bia Brahma của Brazil. Cả hai thương hiệu này đều thuộc sở hữu của tập đoàn nước giải khát Anheuser-Busch InBev - đối tác chính của FIFA tại World Cup.

Rất nhiều CĐV rời SVĐ với chiếc cốc vại chứa nửa lít bia trong tay. Họ trả 6 USD cho một cốc như vậy của hãng Budweiser, giá của Brahma rẻ hơn, vào khoảng 4,5 USD. Nhu cầu tiêu thụ bia lớn đến nỗi dịch vụ bán bia trực tuyến cũng trở nên cực hot trong dịp này. Việc cho phép uống bia nhờ thế đã đem lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho FIFA. Chưa kể, FIFA còn thu lời từ việc kinh doanh cả cốc bia theo dạng “quà lưu niệm”. Ly màu đỏ của hãng Brahma có giá 22 USD, còn của ly màu vàng Budweiser thì có giá 13 USD.

Tuy nhiên, lợi nhuận thu được từ bia đến cùng với nỗi lo. Phóng viên hãng thông tấn AFP tác nghiệp tại Brazil những ngày qua đã chứng kiến nhiều vụ ẩu đả trên khán đài SVĐ Maracana dưới tác động của bia rượu.

Trận Uruguay-Colombia thuộc vòng 1/8 ngày 28/6, rất nhiều CĐV Brazil đã gây sự với CĐV Uruguay ở hành lang SVĐ. Vụ ẩu đả xảy ra sau khi một người đàn ông say xỉn mặc áo đấu Brazil chửi rủa một CĐV Uruguay và chế nhạo cô vì đội bóng quê hương đã thua cuộc. Đồng hương Uruguay của cô gái thấy thế đã xông vào bảo vệ, tạo nên một cuộc hỗn chiến.

Sau trận tứ kết Đức - Pháp, cảnh sát đã phải can thiệp để ngăn cản vụ xô xát của 2 CĐV là fan của 2 CLB đối thủ tại Brazil. Một người trong trang phục thi đấu của Corinthians đã khiêu khích, hét lên “mày tới đây” đối với CĐV của Sao Paulo đứng đối diện. May mắn, cảnh sát đã xuất hiện kịp thời trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.


Bia là tác nhân dẫn tới nhiều vụ xô xát trên SVĐ World Cup

FIFA lo lắng

Từ năm 2003, chính phủ Brazil đã đưa ra lệnh cấm bán chất uống có cồn trong sân bóng đá nhằm ngăn cản tình trạng bạo lực. Nhưng đến trước thềm VCK World Cup 2014, FIFA đã buộc chính phủ Brazil phải tháo bỏ lệnh cấm trong một tháng để phục vụ World Cup do Anheuser-Busch InBev là một trong những nhà tài trợ chính.

Một số người Brazil đồng tình với quyết định cho phép uống bia tại các SVĐ World Cup nhưng với các giải đấu quốc nội, họ cho rằng án cấm là cần thiết để ngăn cản nguy cơ bạo lực. “Mọi người không biết cách uống chừng mực” - Carlos Franca, một CĐV 48 tuổi đội chiếc mũ màu vàng xanh chia sẻ với phóng viên khi đang cầm 2 cốc bia trên tay, theo dõi trận Đức - Pháp.

Diogo Albuquerque, một kỹ sư 33 tuổi mặc áo đấu của Brazil cho rằng điểm khác biệt giữa việc cho phép bán bia ở World Cup là lực lượng an ninh bố trí chặt chẽ hơn so với những giải quốc nội. Còn một cặp đôi Brazil tới xem trận Argentina-Bỉ ở Brasilia thì cho biết họ chứng kiến rất nhiều người say xỉn trong suốt trận đấu. “Sẽ hay hơn khi xem trận đấu và có bia để thưởng thức ngay tại SVĐ, nhưng điều đó có thể dẫn tới những vụ ẩu đả. Nó có mặt tốt và mặt trái” - CĐV Jaroslav Duchicry Junior, 30 tuổi, chia sẻ.

Trước thực trạng tại các SVĐ, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke hồi cuối tuần qua đã bày tỏ sự quan ngại khi “số lượng CĐV say xỉn và mất kiểm soát hành vi ngày càng tăng”. Ông Valcke cho rằng, FIFA cần phải kiểm soát lượng bia được tiêu thụ. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, chưa có biện pháp nào được thực thi.

Daiana Rodriguez, đại diện của hãng AB InBev ở Brazil, chia sẻ với phóng viên AFP rằng bia sẽ vẫn được bán bình thường ở các trận đấu còn lại của World Cup bởi họ chưa nhận được yêu cầu nào từ phía FIFA. “Việc có nên kiểm soát hay cấm hoàn toàn bia hay không phụ thuộc vào FIFA”- Rodriguez nói. “Còn chúng tôi sẽ tiếp tục bán bia cho tới trận đấu cuối cùng”.

K.Đ
Theo AFP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN