TTVH Online

Vụ mất tích bí ẩn trên tàu du lịch nổi tiếng thế giới Carnival Spirit

08/07/2014 18:03 GMT+7

Một đầu bếp người Ấn Độ mất tích trên tàu du lịch nổi tiếng thế giới Carnival Spirit khi con tàu sang trọng này đang thực hiện cuộc hành trình 12 ngày đêm từ quần đảo phía tây nam Thái Bình Dương Vanuatu đến đảo quốc Fiji.

(Thethaovanhoa.vn) - Một đầu bếp người Ấn Độ của con tàu vừa được thông báo mất tích vào sáng hôm qua trên tàu du lịch nổi tiếng thế giới Carnival Spirit khi con tàu sang trọng này đang thực hiện cuộc hành trình 12 ngày đêm từ quần đảo phía tây nam Thái Bình Dương Vanuatu đến đảo quốc Fiji.

Carnival Spirit là một trong số ít những con tàu du lịch nổi tiếng nhất thế giới, thuộc Công ty Carnival có trụ sở ở Miami (Mỹ), nhà điều hành du thuyền lớn nhất thế giới. 80% phòng trên tàu hướng ra phía biển và 80% trong số đó có ban công riêng.

Carnival Spirit là một du thuyền đẳng cấp với các thiết bị tiện nghi, hiện đại tích hợp trong phong cách kiến trúc tuyệt đỉnh thế giới. Không chỉ thế, Carnival Spirit dẫn đầu trong kỷ nguyên mới của các dịch vụ giải trí trên du thuyền đúng như tên gọi của nó – “Tinh thần lễ hội”.

Nội thất trong du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới

Nhà thiết kế tài ba Joe Farcus tạo nên “linh hồn” cho con tàu với mọi loại phong cách đặc biệt. Bên trong tàu được khắc các nét chữ tượng hình Ai Cập và tranh tường. Khu vực phòng hòa nhạc với đàn piano được sắp đặt như không gian kiểu Trung Quốc. Đặc biệt, tàu có các phòng nghệ thuật đương đại nổi bật với các nghệ sĩ châu Âu danh tiếng, thư viện với không gian của người Anh và phòng ăn của người Pháp với tượng Napoleon.

Con tàu với đầy đủ các tiện nghi giải trí mà khách cần cho một chuyến nghỉ ngơi dài ngày như một sòng bạc, một nhà hàng nướng, một spa, một rạp chiếu phim và vài câu lạc bộ khác nữa. Tuy nhiên, những năm gần đây lại thường xuyên xảy ra những vụ mất tích hành khách một cách đầy bí ẩn.

Carnisal Spirit – một trong những con tàu dẫn đầu dịch vụ giải trí trên du thuyền.

Thời điểm vụ mất tích xảy ra, sau khi tìm kiếm tỉ mỉ toàn bộ bên trong con tàu khổng lồ, các thủy thủ quyết định lái tàu ngược trở lại hành trình cũ với hy vọng tìm được người đàn ông mất tích này.

David Jones, đại diện đội tìm kiếm cho biết: “Chúng tôi thực sự lo lắng cho sự an toàn của thành viên của con tàu, chúng tôi đang tiến hành cuộc tìm kiếm mở rộng và mong rằng anh ấy vẫn còn sống. Hiện tại, theo những manh mối có được, chúng tôi cho rằng anh ấy đã đi ra phía mạn ngoài sau khi không xuống được khu bếp nơi làm việc của mình. Chúng tôi sẽ thường xuyên gửi tới hành khách trên tàu những thông tin về tiến độ của việc tìm kiếm để trấn an họ”.

Chính quyền vùng lãnh thổ New Caledonia (thuộc Pháp) nơi cách Australia khoảng 1.200 km về phía Đông cũng đã được thông báo về sự mất tích của thành viên này, và đã huy động lực lượng để hỗ trợ tìm kiếm suốt buổi tối hôm qua. Sáng sớm nay, một đội tìm kiếm trên không cũng đã vào cuộc.

Cặp đôi Kristen Schroder - Paul Rossington tự tử bằng cách nhảy xuống biển từ con tàu Carnisal Spirit tháng 5 năm 2013

Đây không phải là lần đầu tiên, những vụ mất tích bí ẩn diễn ra trên con tàu nổi tiếng này. Hơn một năm về trước cặp đôi đến từ Barraba một thị trấn ở Bắc New South Wales, Australia đã biến mất trên con tàu khi nó đang trên hành trình trở lại Sydney.

Tháng 5 năm 2013, Paul Rossington 30 tuổi và bạn gái Kristen Schroder 27 tuổi đã rơi xuống biển từ mạn tàu. Ông Mark Hutchings, chỉ huy khu vực biển của cảnh sát New South Wales cho hay, hình ảnh từ camera giám sát trên con tàu cho thấy, 2 du khách rơi xuống biển "từng người một", nhưng không rõ họ bị ngã hay nhảy xuống biển, không rõ đây là tai nạn hay là vụ tự tử.

Duy Quỳnh
Theo Daily Telegraph
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN