TTVH Online

Robin van Persie: 'Hero' vòng bảng, 'Zero' vòng knock-out

09/07/2014 15:11 GMT+7

Trước trận bán kết World Cup với Argentina, Robin van Persie vẫn chờ để ghi bàn thắng duy nhất tại các giải đấu lớn cấp độ đội tuyển quốc gia.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận bán kết World Cup với Argentina, Robin van Persie vẫn chờ để ghi bàn thắng duy nhất tại các giải đấu lớn cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo của Manchester United chơi tuyệt hay giúp Hà Lan đánh bại TBN ở trận đầu vòng bảng, nhưng từ đó trở đi anh thi đáu kém dần. Anh ghi 2 bàn trước TBN, ghi tiếp 1 bàn hạ Australia, rồi trải qua 225 phút không ghi bàn.

Bị treo giò trước Chile, anh bị thay ở phút 76 trận gặp Mexico và chứng kiến người vào thay anh, Huntelaar, ghi bàn thắng trong những phút bù giờ. Trước Costa Rica ở tứ kết, anh không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, đáng chú ý có một cú sút ở phút bù giờ bị cản lại bởi Yeltsin Tejeda.

Tiền đạo 30 tuổi khởi đầu giải đấu bằng ngôi Vua phá lưới, nhưng bây giờ bị James Rodriguez soán ngôi, với 3 bàn ít hơn. Anh dường như vẫn đi theo thói quen chỉ ghi bàn tại vòng bảng các giải đấu lớn cấp độ đội tuyển.

Tại World Cup 2006 và 2010, anh ghi chỉ 1 bàn ở vòng 1, dù 4 năm trước khi Hà Lan vào chung kết, anh đá xuất phát tất cả các trận.

Ở EURO 2008, anh ghi 2 bàn ở vòng bảng, trong khi ở EURO 2012, anh chỉ ghi 1 bàn.

Van Persie chống chế các chỉ trích bằng cách tuyên bố: “Đây không phải World Cup của van Persie. Đây là World Cup của cả đội bóng. Tôi yêu các giải đấu lớn, nhưng tôi không cần phải luôn luôn ghi bàn”.


Van Persie chỉ "bay" trước Tây Ban Nha.

Van Persie chuẩn bị cho giải đấu này bằng 6 tuần ngồi ngoài do bị chấn thương đầu gối trận gặp Olympiacos ở Champions League cuối tháng 3. Anh chỉ đá xuất phát 1 trận cho United vào cuối mùa giải và ghi 2 bàn trước Ecuador và Ghana trong giai đoạn chuẩn bị trước World Cup của đội tuyển Hà Lan.

HLV Louis van Gaal không ngần ngại thay van Persie ra giữa chừng, không ngần ngại cho anh ngồi dự bị dù anh là ngôi sao và là đội trưởng.

Van Persie có quan hệ rất tốt với van Gaal, tân HLV của Man United. Nhưng nếu cái dớp run rẩy ở vòng đấu loại trực tiếp vẫn tiếp diễn, không ai đảm bảo một vị trí tốt cho van Persie trước Argentina.

Van Persie dự bị? Rất có thể. Nếu đã có Tim Krul và Huntelaar.

Gia Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN