TTVH Online

Thủ môn Cillessen xin lỗi vì đã nổi nóng khi nhường chỗ cho Tim Krul

07/07/2014 21:34 GMT+7

Thủ môn của đội tuyển Hà Lan, Jasper Cillessen đã lên tiếng xin lỗi vì nổi nóng khi rời sân nhường chỗ cho Tim Krul ở trận thắng của đội tuyển Hà Lan trước Costa Rica tại tứ kết World Cup 2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn của đội tuyển Hà Lan, Jasper Cillessen đã lên tiếng xin lỗi vì nổi nóng khi rời sân nhường chỗ cho Tim Krul ở trận thắng của đội tuyển Hà Lan trước Costa Rica tại tứ kết World Cup 2014.

Jasper Cillessen đã rất ngạc nhiên khi HLV Louis van Gaal thay anh ra ở phút 120 của trận đấu, khi mà Hà Lan chuẩn bị bước vào loạt đá penalty với Costa Rica. Nhưng mới đây, Cillessen thừa nhận Tim Krul giỏi hơn anh ở loạt sút 11m cân não. “Tôi muốn xin lỗi. Tôi đã nổi nóng với ông Frans Hoek (HLV thủ môn của đội tuyển Hà Lan) và tôi cũng xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể đội bóng. Việc bị thay ra khiến tôi bị sốc”, Cillessen phát biểu trước báo giới.

Jasper Cillessen đã rất tức giận khi phải rời sân. Anh thậm chí còn đá văng những chai nước dựng ở trên mặt sân. Thế nhưng khi Tim Krul cản phá được những cú sút penalty của cầu thủ đối phương, Cillessen lại là một trong số những cầu thủ Hà Lan lao ra ăn mừng.

“Ở phút 119, Jasper Cillessen đã thực hiện một pha cứu thua tuyệt vời. Nếu cậu ấy không cản phá, có lẽ chúng tôi có thể sẽ phải trở về nhà”, thủ môn Tim Krul cũng đánh giá cao người đồng đội của mình.

Không có cầu thủ Hà Lan nào nghĩ đến việc HLV Louis van Gaal quyết định thay thế Jasper Cillessen ở loạt sút penalty cân não cả. Vị HLV của đội tuyển Hà Lan cho biết đó là tính toán của ông: “Chúng tôi không nói gì với Jasper vì chúng tôi không muốn cậu ấy biết trước trận đấu. Nhưng như tôi đã giải thích, mỗi thủ môn có phẩm chất cụ thể. Tim có kinh nghiệm bắt penalty hơn Cillessen. Chúng tôi đã thảo luận với Tim. Cậu ấy biết những gì mình phải chuẩn bị. Tim biết chính xác chỗ mà cầu thủ bên phía Costa Rica sẽ sút bóng. Chúng tôi đã nghiên cứu những cú sút của họ ở trận gặp Hy Lạp (ở vòng 1/8)”.

Thủ thành Cillessen chơi ấn tượng ngay từ đầu giải nhưng xét về kinh nghiệm cọ xát, thủ thành Ajax không thể bằng Tim Krul, người đã có nhiều năm chơi bóng ở Premier League. Hơn nữa, Tim Krul cũng từng có 32 trận bắt chính cho các đội trẻ của Hà Lan tại các Giải U17, U19 và U21 thế giới trong giai đoạn từ 2004-2011.

Sơn Tùng
Theo Euro Sport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN