TTVH Online

Bóc gỡ nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn dịp World Cup 2014

07/07/2014 15:13 GMT+7

Tuần đầu tiên của tháng 7, công an các tỉnh đã liên tiếp đánh sập nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Tuần đầu tiên của tháng 7, công an các tỉnh đã liên tiếp đánh sập nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Từ ngày 5/7 đến nay, Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã kiểm tra và bắt quả tang 4 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề.

Lực lượng chức năng đã bắt các đối tượng Huỳnh Minh Tuấn (tổ chức đánh bạc); Nguyễn Thanh Tùng và Trần Thị Thu Hồng (thầu tay em); cùng với các con bạc Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Văn Chạc.

Tang vật thu được gồm 16 phơi giấy, 10 điện thoại di động có chứa nội dung tin nhắn liên quan đến cá độ bóng đá và số đề, cùng nhiều tang vật vi phạm. Tổng số tiền các con bạc tham gia cá cược khoảng 60 triệu đồng.

Vào sáng 4/7, Công an Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây cá độ bóng đá lớn với số tiền là 37,7 triệu USD.


Ảnh minh họa

Nhóm đối tượng gồm 10 thành viên cấp quản lý, hơn 150 con bạc tham gia đã sử dụng mạng Internet để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và xóc đĩa.

Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu cung cấp trang mạng cá độ bóng đá, xóc đĩa cho các đại lý cấp dưới trên địa bàn thành phố Huế là Võ Văn Nhân, 31 tuổi (trú tại 319/2 đường Bùi Thị Xuân, Huế), đồng thời bắt giữ 5 đối tượng khác là đồng phạm, trợ thủ đắc lực cho Nhân trong việc tổ chức đánh bạc.

Khám xét nơi ở của Nhân, cơ quan công an thu giữ nhiều phương tiện phục vụ cho đánh bạc như máy tính, máy fax, ipad, điện thoại di động, sổ ghi nợ trên 200 triệu đồng cùng một số hiện vật bao gồm 400 USD, 300 đôla Canada...

Ngày 3/7, tại TPHCM, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an đã tiến hành triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn.

Theo điều tra ban đầu, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong hệ thống M88 có máy chủ đặt tại nước ngoài và giao diện bằng tiếng Việt. Có hàng nghìn người đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ trên hệ thống này với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, lượng tiền trung chuyển qua nhiều tài khoản ở nhiều tầng khác nhau, có sự điều hành của đối tượng nước ngoài.

Cơ quan Công an đã bắt gần 10 đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng có vai trò tổ chức, cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Cơ quan Công an cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan tới hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này.

* Qua công tác đấu tranh trinh sát nắm bắt tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hà Nội, đã phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên Internet.

Đến ngày 29/6, Phòng PC45 đã tổ chức phá án, bắt 10 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng đầu tháng 6/2014, đối tượng Hồ Sỹ Cường (sinh năm 1977) đã nhận một tài khoản cá độ trên trang mạng www.bongda88.com của Phạm Quốc Tuấn (sinh năm 1969) với số tiền trong tài khoản là 15.000 USD.

Sau đó, Cường đã chia tài khoản này thành các tài khoản nhỏ, trong đó Cường trực tiếp dùng 2 tài khoản, còn lại giao cho một số đối tượng khác sử dụng, trong đó có Trần Phúc Lộc (sinh năm 1984).

Lộc thông qua Nguyễn Nhật Minh (sinh năm 1972) đã tổ chức cho một số đối tượng đánh cá độ nhiều trận bóng đá trong các giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu và đặc biệt là tại World Cup 2014. Tùy từng đối tượng, Cường và Lộc sẽ thỏa thuận tỷ giá quy đổi 1 USD là 25.000VND đến 50.000VND.

Tính tới thời điểm bị bắt, toàn bộ 13 tài khoản con do ổ nhóm này tạo lập, sử dụng để cá độ bóng đá đã có số tiền lên tới 8,12 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương liên tiếp khám phá và đánh sập nhiều đường dây cá cược bóng đá qua mạng và tin nhắn điện thoại trong mùa World Cup 2014, bắt giữ gần cả trăm đối tượng tổ chức và tham gia cá độ.

Nghiêm trọng hơn, trong số các đường dây cá độ được phanh phui, các đối tượng “đầu nậu” phân phối những trang mạng cá độ bóng đá cho "đại lý" như mặt hàng đa cấp.

Điển hình là đêm 1/7, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khám phá 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng và tin nhắn điện thoại, bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng có liên quan.

Vụ thứ nhất diễn ra đêm 1/7, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Dương kết hợp cùng Công an phường Hòa Phú bất ngờ kiểm tra quán cà phê Thanh Trúc tại thành phố mới Bình Dương. Tại đây, Cơ quan điều tra phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng để ăn tiền, bắt các đối tượng tham gia cá cược.

Tang vật thu giữ gồm 1 máy tính xách tay dùng để cá cược các trận đá bóng World Cup để ăn thua tiền cùng 6 điện thoại di động, 9 xe máy và 10 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng bắt thêm 2 đối tượng là Võ Thanh Phương (sinh năm 1985) và Võ Thành Long (sinh năm 1989) cùng ngụ thị xã Bến Cát.

Trước đó, đêm 30/6, Công an phường Phú Lợi kết hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra quán cà phê Sông Hồng (tại khu 7, phường Phú Lợi), phát hiện 21 đối tượng cá độ bóng đá bằng hình thức nhắn tin điện thoại; tạm giữ 16 đối tượng cùng 6 xe máy, 25 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay.

Theo Anh Kiên
Báo điện tử Chính phủ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN