TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 7/7: Djokovic vô địch Wimbledon 2014. Brazil lên kế hoạch thay thế Neymar.

07/07/2014 06:42 GMT+7

Đánh bại Federer, Djokovic vô địch Wimbledon. Brazil lên kế hoạch thay thế Neymar. Hà Nội T&T mất điểm đáng tiếc trước Đồng Tâm Long An ở vòng 20 V-League. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 7/7/2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Federer, Djokovic vô địch Wimbledon. Brazil lên kế hoạch thay thế Neymar. Hà Nội T&T mất điểm đáng tiếc trước Đồng Tâm Long An ở vòng 20 V-League. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 7/7/2014.


Giành chiến thắng nghẹt thở trước Federer, Djokovic vô địch Wimbledon 2014

Trận chung kết đơn nam giải quần vợt Wimbledon 2014 giữa Novak Djokovic và Roger Federer đã kết thúc sau 5 set đầy kịch với chiến thắng chung cuộc cho Djokovic với các tỷ số 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7, 6-4. Set đầu diễn ra khá cân bằng, khi không tay vợt nào để mất break và FedEx là người chiến thắng cuối cùng với tỉ số 9-7.

Thua trước 0-1, nhưng Djokovic thi đấu đầy bản lĩnh khi sớm giành được break ở game thứ 3 của set 2, qua đó, nhanh chóng kết thúc set đấu với chiến thắng 6/4. Kịch bản của set 3 tương tự set 1, khi cả 2 phải giải quyết thắng thua ở loạt tie-break.

Tuy nhiên, Djokovic mới là người giành chiến thắng với tỉ số 7-4 để vượt lên dẫn trước 2-1. Có được lợi thế tâm lý tốt hơn, Djokovic giành được 2 break ở set 4 và có điểm Championship-point khi đang dẫn 5-2.

Nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của 1 tay vợt hàng đầu thế giới đã giúp Federer ngược dòng thắng liên tiếp 5 game để thắng lại 7/5 và cân bằng tỉ số 2 đều. Bước vào set quyết định, thế trận giằng co được duy trì tới hết game thứ 9, trước khi Djokovic kết thúc trận đấu bằng 1 điểm break.

Đăng quang chức vô địch Wimbledon 2014, Djokovic sẽ trở lại ngôi vị số 1 thế giới trên BXH ATP, vị trí mà tay vợt người Serbia đã để Nadal giành mất hồi tháng 10 năm ngoái.



Djokovic vô địch Wimbledon 2014

Arsenal đồng ý mua Alexis Sanchez giá 34 triệu bảng. Barca chờ đợi Juventus

Daily Mail loan tin Arsenal đã đồng ý trả Barca 34 triệu bảng để mua Alexis Sanchez. Đội bóng Tây Ban Nha bây giờ chờ xem Juve có nhảy vào cuộc bằng một đề nghị vào phút chót hay không. Juve cũng tỏ ý muốn lấy Sanchez nhưng gặp khó khăn về tài chính nên đang tìm cách giảm giá mua.

Về phần mình, Sanchez khẳng định anh không muốn gia nhập Liverpool dù The Kop công khai mong muốn có anh trong đội hình. Điều này cũng có nghĩa Barca sẽ trả Liverpool toàn bộ bằng tiền mặt cho vụ chiêu mộ Luis Suarez. Sanchez có thể đồng ý gia nhập Arsenal hoặc Juventus và bây giờ nếu Juve không đưa ra đề nghị mà Barca chấp nhận được, họ có thể bán Alexis Sanchez cho Arsenal.



Juventus và Arsenal cùng muốn lấy Alexis Sacnhez

Ashley Cole chuẩn bị gia nhập AS Roma

Hợp đồng chưa chính thức được ký nhưng tờ “Il Romanista” (người Roma) chạy tít “Yes, we Cole” (chơi chữ: Yes, we can, hàm ý chúng ta (Roma) có thể lấy Cole). Tờ báo loan tin hậu vệ trái giàu kinh nghiệm người Anh đã đạt được thỏa thuận về một hợp đồng 2 năm với Roma và sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Man United sắp chính thức hỏi mua Arturo Vidal

Juventus muốn nhận 40 triệu bảng và Nani mới bán Vidal trong khi Daily Mail nói rằng Man United muốn bắt đầu bằng đề nghị 30 triệu bảng kèm Nani.

Hiện đội bóng Anh đang thăm dò phản ứng từ phía Vidal xem tiền vệ người Chile đã sẵn sàng cho một cuộc chuyển nhượng hay chưa. Nếu câu trả lời là có, họ sẽ chính thức hỏi mua anh. Juventus không muốn bán Vidal nhưng họ được cho là gặp khó khăn về tài chính đồng thời Antonio Conte lại muốn lấy Alexis Sanchez nên Juve có lẽ buộc phải bán Vidal để lấy tiền mua Sanchez.

Họ cũng quan tâm tới Patrice Evra nhưng United không muốn đưa hậu vệ người Pháp vào hợp đồng vì cần kinh nghiệm cũng như ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ. Ông Louis van Gaal từng muốn mua Vidal từ Bayer Leverkusen khi ông còn dẫn dắt Bayern Munich.

Trọng tài bỏ qua lỗi Suarez cắn Chiellini bắt chính trận Brazil-Đức

FIFA thông báo trên trang chủ là trọng tài Marco Rodriguez người Mexico sẽ điều khiển trận bán kết giữa Brazil và Đức ở World Cup 2014. Ông Rodriguez đã điều khiển 2 trận đấu ở giải năm nay trong đó có trận Uruguay thắng Italy 1-0 ở vòng bảng.

Trong trận này có tình huống Luis Suarez cắn vai Chiellini nhưng ông Rodriguez không quan sát thấy và bỏ qua lỗi cho tiền đạo người Uruguay. Trước đó, ông này rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Marchisio vì vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Uruguay.

FIFA sau khi thẩm định bằng chứng đã quyết định cấm Suarez thi đấu 4 tháng và treo giò anh 9 trận ở cấp ĐTQG. FIFA cũng chỉ định ông Mark Geiger làm trọng tài thứ tư ở trận Brazil-Đức. Ông này cũng đảm nhiệm vị trí tương tự ở trận Uruguay-Italy tại vòng đấu bảng.

Tuyển Brazil sẵn sàng với các phương án thay thế Neymar

HLV Scolari đang cân nhắc các phương án thay thế Neymar trong đội hình Brazil ở trận bán kết với Đức tại World Cup 2014. Oscar và David Luiz là những cầu thủ nhiều khả năng sẽ thay ngôi sao 22 tuổi thực hiện các quả đá phạt. Ngoài ra, 2 cái tên là Bernard và Willian đang được nhắc tới nhiều nhất. Bernard cho biết: “Ngoài tôi còn có Willian hay bất kỳ cầu thủ nào khác có thể được chọn để thay thế Neymar. Vì vậy, chúng tôi phải bình tĩnh để vượt qua những gì đã xảy ra.” Tiền vệ Willian cũng khẳng định anh đã sẵn sàng xung trận nếu ông Scolari tin dùng:  “Tôi chưa từng được chơi trận nào cho Brazil, và nếu được chọn ra sân ở trận bán kết, điều đó thật tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ quyết định nào của HLV Scolari.” Bên cạnh đó, Luis Gustavo và Ramires cũng là những cái tên được đề cập đến, hoặc cùng với phương án Brazil thi đấu với đội hình không có Neymar.



Mất Neymar là tổn thất lớn cho tuyển Brazil

Chặng 2 Tour de France: Vicenzo Nibali đoạt áo vàng

Chặng 2 giải đua xe đạp Tour de France 2014 là chặng đua đường đồi từ York đến Sheffield với chiều dài 201 km đã chứng kiến nhiều bất ngờ và kịch tính, trong đó ĐKVĐ Chris Froome đã thi đấu không thành công. Cua rơ Italy Vicenzo Nibali là người thắng chung cuộc sau 5 giờ 8 phút 36 giây tranh tài để giành áo vàng, áo xanh thuộc về Peter Sagan của Slovakia.

Kết quả này vẫn đủ giúp Sagan có được 69 điểm và dẫn đầu trên BXH cá nhân, xếp sau là cua rơ người Pháp Bryan Coquard với 47 điểm, áo vàng ở chặng 1 Marce Kittel đứng thứ 3. Chặng tiếp theo của Tour de France lần thứ 101 sẽ bắt đầu từ Cambridge tới London với lộ trình dài 155 km.

GP Anh Quốc: Lewis Hamilton vô địch

Chặng 9 giải đua xe Công thức 1 2014 tại đường đua Silverstone nước Anh, dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 6 nhưng Lewis Hamilton vẫn có 1 ngày thi đấu xuất sắc tại quê nhà. Sau khi đồng đội Nico Rosberg bỏ cuộc ở vòng 28, tay lái chủ lực của Mercedes không còn trở ngại trực tiếp nào để về đích đầu tiên sau 2 giờ 26 phút 52 giây 094.

Đây cũng là chiến thắng thứ 5 ở mùa giải năm nay của tay đua 29 tuổi người Anh. 2 vị trí tiếp theo thuộc về Bottas của đội Williams-Mercedes và Ricciardo của Red Bull. Hiện tại trên BXH cá nhân, Rosberg vẫn đang dẫn đầu với 165 điểm, Hamilton xếp sau với 4 điểm kém hơn, còn Ricciardo đứng thứ 3 với 98 điểm.

Vòng 20 V-League: Hà Nội T&T chia điểm đáng tiếc trước Đồng Tâm Long An

Ra sân với đội hình đồng đều cùng lợi thế sân nhà, Hà Nội T&T sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 với cú đúp của tiền đạo Gonzalo. Nhưng sự chủ quan của đội bóng thủ đô sớm phải trả giá với 3 bàn thua liên tiếp, sau các pha lập công của trung vệ Chí Công và 1 cú đúp của tiền đạo Oseni. May mắn cho Hà Nội T&T, pha đánh đầu thành bàn ở những phút bù giờ của tiền vệ Văn Quyết đã giữ lại 1 điểm cho đội nhà.

Trận hòa này khiến Hà Nội T&T chỉ có được 39 điểm và để mất ngôi đầu vào tay Becamex Bình Dương khi có hệ số phụ kém hơn. Ở trận đấu trước đó, Becamex Bình Dương đã thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-1.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN