TTVH Online

Brazil chưa gặp Argentina, fan đã 'thắp lửa': Chọc giận bằng những ca từ

07/07/2014 06:46 GMT+7

Ở World Cup 2014 đã xuất hiện một ca khúc mới, một bài hát ngắn mà fan Argentina thường ngân nga để chọc tức các cổ động viên nước chủ nhà Brazil, cũng là đối thủ không đội trời chung của họ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở World Cup 2014 đã xuất hiện một ca khúc mới, một bài hát ngắn mà fan Argentina thường ngân nga để chọc tức các cổ động viên nước chủ nhà Brazil, cũng là đối thủ không đội trời chung của họ.

Phần lời của ca khúc khá đơn giản. Nó hỏi người Brazil về cảm giác khi đóng vai chủ nhà, trước khi nói rằng họ cần chuẩn bị đối mặt với việc Argentina vô địch ngay tại quê hương mình.

Không ngại chọc giận chủ nhà

Ca khúc kết thúc với một tuyên bố khiến người Brazil không khỏi nóng mặt:" “Maradona es mas grande que Pele” (Maradona vĩ đại hơn cả Pele).

Mang lời lẽ khiêu khích, thể hiện sự thiếu tôn trọng như thế nhưng ca khúc vẫn được fan Argentina hát vang tại bất kỳ nơi nào họ tới, từ khán đài trên các sân cỏ cho tới khu vực cắm trại. Ngay cả các cầu thủ Argentina cũng hát ca khúc này trong phòng thay đồ, sau khi chiến thắng Thụy Sĩ với tỷ số 1-0.

Với người Brazil, ca khúc này chỉ là một trong những điều khó chịu từ Argentina mà họ đang phải gồng mình đón nhận với tư cách nước chủ nhà. Việc đứng ra đăng cai World Cup còn khiến Brazil phải hứng làn sóng đổ bộ của vô số fan cuồng bóng đá tới từ quốc gia láng giềng.

Chỉ nghĩ tới việc cả trăm ngàn fan Argentina ngênh ngang đi lại ở vùng nông thôn, tràn tới các thành phố, đã là điều khó nuốt với người Brazil. Vì thế ý tưởng Argentina vô địch, Lionel Messi giơ cao cúp vàng tại sân Maracana và đông đảo fan Argentina ăn mừng trên đường phố Rio de Janeiro, sẽ đánh quỵ ngay cả những người Brazil điềm tĩnh nhất.

"Hãy để đội giỏi nhất chiến thắng"

Ước tính 100.000 fan Argentina đã tràn vào Brazil, tập trung tại các thành phố Rio de Janeiro, Belo Horizonte và đặc biệt là Porto Alegre, nơi gần với biên giới Argentina.

Khi họ tới thủ đô Brasilia, không ít người Brazil đã lo ngại vì cho rằng họ quá hung hăng, thậm chí là hơi điên loạn. Sự lo lắng là có cơ sở. World Cup năm nay chỉ có vài vụ đụng độ liên quan tới fan. Tuy nhiên 2 trong số đó có sự dính líu của fan Argentina, với các fan cuồng theo chân đội tuyển được đánh giá là hiếu chiến bậc nhất ở Nam Mỹ.

Trong nỗ lực đảm bảo an ninh, cảnh sát Brazil đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát quanh các trận đấu của tuyển Argentina. Việc này khiến những người như Paulo Roberto B. Oliveira, quan chức phụ trách an toàn công cộng ở Brasilia, hết sức vất vả.

Ông nói rằng ngoài an ninh, chính quyền liên bang còn cung cấp một bãi đậu xe lớn nằm cách sân vận động World Cup của Brasilia 15km, kèm theo 120 nhà tắm công cộng, 60 nhà vệ sinh, một trung tâm bán đồ ăn tạm và các màn hình TV lớn để fan Argentina xem bóng, nếu họ không có tiền mua vé.

Nhiều fan Argentina thừa nhận họ được nước chủ nhà tiếp đón chu đáo. Tuy nhiên họ vẫn hát vang ca khúc khiêu khích kia, tin chắc rằng đội mình sẽ thắng Brazil. Về viễn cảnh này, Oliveira đã cố gắng nói một cách ngoại giao: "Sẽ rất tuyệt nếu Brazil đấu với Argentina ở chung kết. Hãy để đội giỏi nhất chiến thắng. Tất nhiên đội đó sẽ là Brazil". 

Sự đối đầu kéo dài cả thế kỷ

Sự đối đầu giữa đôi bên đã kéo dài cả trăm năm qua, bắt đầu từ cấp độ kinh tế, khi Argentina trỗi dậy và bỏ lại hàng xóm ở phía sau. Trong bóng đá, dấu mốc là ngày 20/9/1914 khi Argentina thắng 3-0 ở Buenos Aires.

Tính lịch sử đối đầu, Argentina trội hơn 1 chút về thành tích với 36 trận thắng so với 34 trận của Brazil. Trên tầm quốc tế, Brazil vượt hơn hẳn do 5 lần giành cúp vàng World Cup, so với 2 lần của Argentina.

Tuy nhiên fan Argentina vẫn khẳng định đất nước họ giỏi hơn Brazil về bóng đá. Thậm chí, họ nói rằng cầu thủ giỏi nhất của mình là Diego Maradona xuất sắc hơn huyền thoại Pele của Brazil.


Tường Linh (Theo NY Times)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN