TTVH Online

Tối nay 6/7, Tùng Dương vượt Phương Mỹ Chi?

06/07/2014 16:39 GMT+7

Sau 3 tháng liên tiếp đoạt giải Bài hát yêu thích nhất tháng, ca khúc Quê em mùa nước lũ (nhạc Tiến Luân, do Phương Mỹ Chi thể hiện) có nguy cơ bị bởi Nơi đảo xa (nhạc sĩ Thế Song, do ca sĩ Tùng Dương thể hiện).

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 3 tháng liên tiếp đoạt giải Bài hát yêu thích nhất tháng, ca khúc Quê em mùa nước lũ (nhạc Tiến Luân, do Phương Mỹ Chi thể hiện) có nguy cơ bị bị lung lay và không thể đứng nhất 4 tháng liên tiếp bởi Nơi đảo xa (nhạc sĩ Thế Song, do ca sĩ Tùng Dương thể hiện).

Ngôi vị Bài hát yêu thích nhất tháng 6 sẽ được công bố trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 7 phát sóng tối nay (6/7) trên VTV3 – Đài THVN.

Hiện nay, kết quả của Top 10 trên bảng xếp hạng Online tuần (từ 4-10/7), ca khúc Nơi đảo xa đang đứng ở vị trí thứ 1 với 23.56%. Còn Quê em mùa nước lũ tụt xuống vị trí thứ 2 với 20.74%.

Với khoảng cách tuy bé nhỏ, nhưng Nơi đảo xa đã xuất sắc tiếp tục có được vị trí Quán quân. Hơn nữa, theo BTC, Nơi đảo xa lại chiếm ưu thế rõ rệt đối với điểm số từ Hội đồng khán giả đại diện và đây chính là điểm quan trọng giúp cho khúc ý nghĩa do ca sĩ Tùng Dương thể hiện bứt phá ngoạn mục để đoạt được vị trí Bài hát yêu thích nhất tháng.


Tùng Dương và Phương Mỹ Chi biểu diễn tại chương trình Bài hát Yêu thích.

Trước đó, trên các diễn đàn, fanpage của chương trình Bài hát yêu thích, khán giả và người hâm mộ Phương Mỹ Chi chỉ ra trong liveshow tháng 6, BTC đã thay tổng cộng 25 người (chiếm gần 20%) trong Hội đồng khán giả đại diện, trong đó có 24 người bị loại từng chấm ca khúc Quê em mùa nước lũ điểm số cao nhất ở tháng trước...

BTC giải thích rằng: Theo quy định ban đầu của chương trình, Hội đồng khán giả đại diện gồm 130 người, mỗi tháng sẽ thay 10% để đảm bảo tính khách quan. Nhưng quy định thay 10% giám khảo khán giả đại diện ban đầu này đã được điều chỉnh theo thời gian, dựa trên tiêu chí đa dạng về độ tuổi, ngành nghề trên khắp các vùng miền trong cả nước. Không riêng tháng 6, mà ở các tháng trước đó, BTC cũng thay đổi con số % này trong khoảng từ 10% đến 41%. Ví dụ, tháng 1 thay 54 thành viên (41%), tháng 4 thay 22 thành viên (17%)...

Ngoài ra, theo BTC, kết quả thứ hạng của ca khúc không chỉ phụ thuộc vào lượt nghe mà cả việc bình chọn bằng tin nhắn và Hội đồng khán giả đại diện...

Hoa Chanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN