TTVH Online

Argentina đối đầu Bỉ: Ngày Courtois tái ngộ Messi

05/07/2014 15:59 GMT+7

Có lẽ điều ngôi sao người Argentina Lionel Messi lo ngại nhất tại kỳ World Cup năm nay là việc phải đối đầu với thủ môn Thibaut Courtois, bởi cả hai không lạ gì nhau ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) mùa bóng vừa qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ điều ngôi sao người Argentina Lionel Messi lo ngại nhất tại kỳ World Cup năm nay là việc phải đối đầu với thủ môn Thibaut Courtois, bởi cả hai không lạ gì nhau ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) mùa bóng vừa qua.

Vào lúc 23h ngày 5/7 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2014, tiền đạo Messi của CLB Barcelona và thủ môn Courtois khoác áo CLB Atletico Madrid sẽ tái ngộ khi Argentina đối đầu với dàn sao trẻ trung và đầy tài năng của đội tuyển Bỉ.

Thibaut Courtois có biệt danh là "The Tarantula" (tên của một loài nhện), bởi các cầu thủ đối phương luôn tin rằng anh có 8 cánh tay để ngăn chặn các cú sút từ mọi hướng. Chính Messi cũng đã chịu thất bại trong 7 lần đối đầu với Courtois.

Lần đầu tiên gặp nhau trên sân cỏ vào tháng 9/2011, Messi đã thể hiện đẳng cấp trước Courtois với cú hat-trick trong chiến thắng 5-0 của CLB Barcelona trên sân nhà Nou Camp. Tháng 12/2012, một lần nữa Messi lại giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Kể từ đây, cả hai đã gặp nhau tổng cộng 7 lần nữa tại Champions League, La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Sự xuất sắc của Courtois đã loại Barcelona của Messi trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga và Champions League mùa bóng vừa qua.

Trong hai trận đấu, Messi đều phải rời sân vì chấn thương. Tiền đạo từng 4 lần nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất với cú dứt điểm trên chấm penalty đi trúng xà ngang. Trong trận đấu hồi tháng 5 vừa qua, Messi đã vượt qua Courtois nhưng lại bị trọng tài thổi phạt việt vị.

Trước cuộc đối đầu với Argentina trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2014, Courtois vẫn tự tin rằng anh sẽ bảo vệ khung thành một cách chắc chắn như loài nhện giăng tơ. Trả lời trên kênh truyền hình ESPN hồi đầu tuần này, Courtois cho biết: "Tôi biết Messi từ những lần Atletico chạm trán Barcelona, và tôi sẽ tiếp tục ngăn chặn Messi khi cả hai thi đấu dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Ngay cả khi bạn nghiên cứu video về lối chơi của Messi, bạn vẫn sẽ không thể bắt bài được anh ấy bởi Messi là mẫu cầu thủ rất khó đoán trước. Điều duy nhất một thủ môn có thể làm trước Messi là cần phải tập trung ở mức cao nhất". Đối đầu với Argentina là một bài toán khó khăn nhưng Courtois hy vọng đội tuyển Bỉ sẽ giành chiến thắng.

Trong quá khứ, lịch sử luôn đứng về phía "Albicelestes". Tại World Cup 1986, Argentina đã đánh bại "Quỷ đỏ" với tỷ số 2-0 ở bán kết. Hai bàn thắng khi đó đều do huyền thoại Diego Maradona lập công.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN