TTVH Online

Chấm điểm Brazil 2-1 Colombia: Ngày cặp Silva-Luiz làm 'kép chính'

05/07/2014 08:03 GMT+7

Cặp trung vệ của tuyển Brazil chính là những người chơi hay nhất trong trận đấu với Colombia. Cả hai đều ghi bàn, đều trở thành những lá chắn vững chắc ở trung tâm hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

(Thethaovanhoa.vn) - Cặp trung vệ của tuyển Brazil chính là những người chơi hay nhất trong trận đấu với Colombia. Cả hai đều ghi bàn, đều trở thành những lá chắn vững chắc ở trung tâm hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

David Luiz mạnh mẽ trong các pha không chiến, chính xác trong các đường chuyền lên từ hàng phòng ngự và tất nhiên điều quan trọng hàng đầu là anh đã ghi bàn quyết định chiến thắng cho đội nhà. Điểm 8 cho tân binh của PSG là xứng đáng.

Thiago Silva chơi trận hay nhất của anh từ đầu giải. Vẫn phòng ngự chắc chắn, trung vệ của PSG còn ghi bàn mở tỷ số cho Brazil từ rất sớm. Bàn thắng ấy tạo cú hích tâm lý cho đội chủ nhà và giúp họ dễ đá hơn. Đáng tiếc là Thiago Silva tự làm khó mình với chiếc thẻ vàng không đáng có ở hiệp 2. Nó khiến anh vắng mặt trong trận bán kết với tuyển Đức. Dù sao, Silva đã chơi một trận xuất sắc và điểm 9 cho anh là có thể hiểu được.

Không quá nổi bật như cặp trung vệ nhưng những Neymar, Hulk, Oscar, Fernandinho, Paulinho cũng đã có một trận đấu không tồi.

Oscar tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự. Hulk dù không ghi bàn nhưng chơi năng nổ và cũng buộc thủ môn Colombia phải trổ tài cứu thua. Fernandinho đã làm tất cả những gì có thể nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng và mức độ sát thương của James Rodriguez.

Anh thực hiện một số pha truy cản quyết liệt và trong chừng mực nào đó đã thành công với mục tiêu không cho ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Colombia chơi bóng. Paulinho bao sân tốt. Anh thực hiện nhiều pha tắc bóng ở giữa sân.

Cuối cùng, Neymar dù không ghi bàn nhưng vẫn kịp kiến tạo cho Thiago Silva mở tỷ số trận đấu. Tất cả cùng nhận điểm 7 cho màn trình diễn của họ. Hai hậu vệ cánh của Selecao là Maicon (phải) và Marcelo (trái) cũng được chấm thang điểm 7/10 ở trận này.

Ngoài việc đảm trách nhiệm vụ phòng ngự biên tương đối tốt, cả hai đều tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công. Bên phía Colombia, niềm hy vọng số 1 James Rodriguez vẫn là người chơi hay nhất dù anh bị Fernandinho theo rất sát và không thể tỏa sáng rực rỡ như các trận đấu trước đó.

Rodriguez vẫn kịp chia tay World Cup bằng một bàn thắng từ quả penalty thành công hạ gục Julio Cesar ở cuối trận, nâng số bàn thắng của anh ở giải này lên con số 6. Không nghi ngờ gì nữa, anh là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới ở World Cup 2014. Trong khi đó, một nhân tố nổi bật khác của Colombia ở những trận trước là cầu thủ chạy cánh phải Cuadrado lại chơi không tốt trong trận đấu này. Anh không có nhiều không gian và thời gian để phát huy các pha đi bóng tốc độ sở trường do gặp phải sự cản phá và đeo bám của Marcelo.

Không đóng góp được nhiều cho đội bóng, Cuadrado chỉ nhận điểm 5 ở trận này. Các đồng đội của anh cũng chỉ khá hơn chút ít trong ngày mà Brazil với sự cổ vũ của khán giả nhà, đã không để Colombia phát huy các thế mạnh của họ. Tất cả những Zapata, Yepes, Guarin, thủ thành Ospina đều phải nhận thang điểm 6/10.

Chấm điểm cụ thể

Brazil: Cesar 5,0; Maicon 7,0; Thiago Silva 9,0; David Luiz 8,0; Marcelo 7,0; Paulinho 7,0; Fernandinho 7,0; Hulk 7,0; Oscar 7,0; Neymar 7,0; Fred 5,0.

Colombia: Ospina 6,0; Zuniga 5,0; Zapata 6,0; Yepes 6,0; Armero 5,0; Cuadrado 5,0; Sanchez 4,0; Guarin 6,0; Rodriguez 7,0; Ibarbo 4,0; Gutierrez 4,0.


HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN