TTVH Online

Hà Lan – Costa Rica: Tử thần màu Da Cam

05/07/2014 09:07 GMT+7

Lúc này thì điều đó thật khó tin, nhưng khi Hà Lan lên máy bay tới Brazil, rất nhiều người đã tỏ ra bi quan cho họ ở World Cup 2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc này thì điều đó thật khó tin, nhưng khi Hà Lan lên máy bay tới Brazil, rất nhiều người đã tỏ ra bi quan cho họ ở World Cup 2014.

Nhiều người tin rằng thách thức với Oranje ở bảng B tử thần, nơi họ gặp ĐKVĐ TBN, đội bóng đang lên của Nam Mỹ Chile và đội có lẽ là mạnh nhất của châu Á Australia, Hà Lan sẽ rất chật vật, thậm chí là bị loại sớm.

Chìa khoá Robben

Nhưng những tiên đoán tiêu cực đó đã nhanh chóng bị đội bóng của HLV Louis Van Gaal bác bỏ với chuỗi trận toàn thắng ở vòng bảng và là đội ghi nhiều bàn nhất ở giải đấu.

Hà Lan sau đó chỉ thoát hiểm trong gang tấc ở vòng 16 đội nhờ 2 bàn thắng rất muộn trước một Mexico chơi cực kỳ khoa học, họ vẫn sẽ ở cửa trên xa so với Costa Rica tại Salvador tối nay, với Van Gaal là ứng viên nặng ký cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải, còn Arjen Robben, cầu thủ xuất sắc nhất.

Robben sẽ lại được kỳ vọng là nhân vật chính để Hà Lan chấm dứt cuộc phiêu lưu cho tới giờ là ngoài sức tưởng tượng của Costa Rica. Ở tuổi 30, anh không những không mất đi tốc độ, sức mạnh và sự khéo léo, mà còn chơi chín chắn, khôn ngoan và đồng đội hơn hẳn. Robben thực ra chính là lý do quan trọng nhất giải thích tại sao Hà Lan lại có thể chơi vượt xa những mong mỏi như hiện giờ.

Ngoài Van Gaal, đội hình Oranje ở giải lần này không có nhiều ngôi sao. Robben là một trong số đó, Robin Van Persie cũng nhiều người biết, cả Wesley Sneijder, nhưng họ đều không còn ở đỉnh cao sự nghiệp và không phải là mẫu cầu thủ tạo ra hào quang chói lọi như Lionel Messi hay Neymar.

Thêm vào đó, hàng thủ áo cam đầy những cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm và việc mất tiền vệ kỳ cựu Nigel De Jong cho tới hết giải là một tổn thất rất khó bù đắp. nhưng trước một đối thủ như Costa Rica, Hà Lan hoàn toàn có thể lấy công bù thủ. Thực ra thì họ đã lấy công bù thủ suốt cả giải lần này, với việc giành 3 trong 4 chiến thắng ở thế lội ngược dòng, trước TBN, Australia và Mexico.

Hà Lan thật sự hội đủ những tố chất của một nhà vô địch: sức mạnh tinh thần, các cá nhân có thể xoay chuyển cục diện, lối chơi ổn định, bản lĩnh và quan trọng nhất, một HLV siêu sao. Van Gaal tỏ ra là một chuyên gia thay đổi tình thế mỗi khi đội bóng của ông lâm vào cảnh bất lợi. Từ bỏ sơ đồ 4-3-3 truyền thống của Hà Lan để chuyển sang đội hình 2 cầu thủ chạy cánh, 5-3-2 khi phòng ngự và 3-5-2 khi tấn công, nhưng ông luôn trở lại với cội nguồn mỗi khi cần chiến thắng, và Hà Lan luôn chiến thắng.

Trước Mexico, ông đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ uống nước để thay đổi đội hình, và đã được đền đáp xứng đáng. Van Gaal cũng không ngần ngại xử lý những tên tuổi lớn, như việc rút Van Persie ra và thay bằng Klaas Jan Huntelaar ở trận gặp Mexico. Rốt cuộc, Huntelaar ghi bàn quyết định từ chấm 11 mét cho Oranje.

Costa Rica rất nguy hiểm ở thế “cửa dưới”

Hà Lan là đội cửa trên rõ ràng cho một suất bán kết, nhưng Costa Rica đã luôn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở vị thế chiếu dưới suốt World Cup lần này. Họ bị đánh giá thấp hơn trong những trận gặp Uruguay, Italy và Anh ở vòng bảng, nhưng đã thắng 2 và hòa 1. Họ cũng thất thế khi phải chơi với 10 người gần 1 giờ đồng hồ trước Hy Lạp ở vòng 16 đội, nhưng rồi vẫn chiến thắng.

Ticos đã cho thấy sự ổn định đáng khâm phục và suốt giải chỉ mới thủng lưới 1 bàn từ tình huống mở vào cuối trận gặp Hy Lạp (Edison Cavani ghi bàn vào lưới họ cho Uruguay, nhưng từ chấm 11 mét). Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa hàng công sắc bén nhất, và hàng thủ ổn định nhất giải, nhưng Costa Rica không chỉ biết phòng ngự. Với Bryan Ruiz, họ có một đội trưởng đầy cảm hứng, và với Joel Campbell, HLV Jorge Pinto sở hữu một tiền đạo cực kỳ lợi hại trong vòng cấm địa.

Trận đấu có thể căng thẳng và kịch tính hơn so với dự đoán của nhiều người và ngay cả khi giành chiến thắng, rất có thể Hà Lan sẽ phải hài lòng với một kết quả sít sao.

87,5 Thủ thành của Costa Rica Keylor Navas đã cứu được 87,5% các cú sút mà anh phải đối mặt ở World Cup lần này.

5 Wesley Sneijder ghi 5 bàn ở 5 trận gần nhất tại các vòng loại trực tiếp ở World Cup cho Hà Lan.

0 Hà Lan chưa bao giờ thua trước các đội Bắc-Trung Mỹ ở World Cup, thắng 1 và hòa 1, đều gặp Mexico.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Cillessen – Martins Indi, Vlaar, De Vrij – Kuyt, Blind, Wijnaldum, Janmaat – Sneijder – Robben, Van Persie.

Costa Rica: Navas – Gamboa, Umana, Gonzalez, Acosta, Diaz – Ruiz, Borges, Tajeda, Bolanos – Campbell.

Dự đoán: Hà Lan thắng 2-1.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN