TTVH Online

Những điều cần biết về 'ngôi sao đang lên' James Rodriguez

04/07/2014 07:15 GMT+7

World Cup này khởi tranh với sự chú ý dành cho Neymar và Messi. Nhưng rồi một ngôi sao khác, cũng của Nam Mỹ nổi lên. Anh là James Rodriguez.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup này khởi tranh với sự chú ý dành cho Neymar và Messi. Nhưng rồi một ngôi sao khác, cũng của Nam Mỹ nổi lên. Anh là James Rodriguez. Tiền vệ người Colombia đang thi đấu ấn tượng tại World Cup. Hãy xem quanh anh có thông tin nào đáng chú ý.

_ Tên của Rodriguez được đặt theo James Bond. Tên anh phát âm là Hamez. Chính thông tin này tạo cảm hứng cho nhiều dòng tít báo.


James "Bond" Rodriguez.

_ Rodriguez sẽ 23 tuổi vào ngày 12/7 tới (anh lớn hơn Neymar chỉ 7 tháng) – một ngày trước chung kết World Cup năm nay.

_ Anh hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2014 với 5 bàn, nhiều hơn Messi và Neymar 1 bàn. Nhưng cả ba đều thực hiện cùng số cú sút trong giải (15).

_ Anh có thể chơi bên cánh trái, trung tâm phía sau hai tiền đạo. Có thể đi bóng rồi ghi bàn. Tóm lại là rất đa năng.


Bàn thắng của James trận gặp Uruguay.

_ Anh mặc số 10 của Colombia, trước đó thuộc về huyền thoại Carlos Valderrama. Anh chỉ in tên mình trên áo (không có họ) bởi vì anh được đặt tên theo James Bond.

_ Valderrama gần đây đã so sánh James với chính ông. “Trong nhiều năm người ta luôn hỏi tôi ai sẽ là “El Pibe” tiếp theo. Câu trả lời luôn là James Rodriguez và cậu ấy đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, cũng như sẽ còn tỏa sáng trong nhiều nhiều nhiều năm nữa”.

_ Ghi bàn thắng đẹp đã thành thói quen của James. Năm 13 tuổi, anh đã ghi bàn từ phạt góc.


Bàn thắng của James từ phạt góc.

_ Sau khi vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp và vô địch Europa League với Porto, Monaco đã phải bỏ ra 45 triệu euro mùa trước để mua James. Giá đó biến anh thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử Colombia sau Falao, giá 60 triệu euro.  

_ James đã kết hôn với em gái của đồng đội David Ospina được 3 năm và con gái họ, Salome, là một fan cuồng nhiệt của anh.

Gia Hưng
Theo Yahoo Sport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN