TTVH Online

Hàng thủ tuyển Đức: Hummels hắt hơi, Đức sổ mũi

03/07/2014 07:58 GMT+7

Sự chuệch choạc của Đức ở hiệp một trận gặp Algeria là minh chứng rõ ràng nhất về vai trò của Hummels tại "Die Mannschaft".

(Thethaovanhoa.vn) - Sự chuệch choạc của Đức ở hiệp một trận gặp Algeria là minh chứng rõ ràng nhất về vai trò của Hummels tại "Die Mannschaft".

Trong hàng thủ kỳ lạ có 4 trung vệ (2 người đá cánh), có những nhân vật biết hỗ trợ cho Hummels khi cầu thủ này lên tham gia tấn công. Ngoài trung vệ Per Mertesacker, "hậu vệ trái" Benedikt Hoewedes cũng biết cách bọc lót mỗi khi Hummels rời vị trí. Quen đá trung vệ ở CLB nên đến nay, Hoewedes vẫn đang làm tốt nhiệm vụ. Đội trưởng Philipp Lahm, thường đá tiền vệ trung tâm, cũng thường xuyên lùi xuống trám chỗ cho đàn em.

Nhưng khi Hummels vắng mặt, tuyển Đức thiếu một mũi tên từ xa. Ở trận gặp Algeria, Shkodran Mustafi đá hậu vệ phải, còn Jerome Boateng bó vào trung lộ. Không như Boateng, Mustafi không biết tấn công. Algeria để lộ khá nhiều khoảng trống, Mustafi có thể dâng cao, nhưng không thể tung ra những đường chuyền chuẩn xác. Boateng giỏi tấn công hơn, nhưng cũng thiếu tầm nhìn và cũng không vững khi dâng cao như Hummels.

Việc này khiến cho nhiệm vụ tổ chức tấn công dồn cả lên bộ 3 tiền vệ Lahm, Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos, những người đang phải hết hơi đối phó với tuyến giữa đầy sức mạnh của Algeria. Lahm không phải là người có thể tung ra những đường chuyền vượt tuyến đẳng cấp như Hummels. Ở trận gặp Algeria, Lahm thường tìm kiếm các đồng đội xung quanh rồi chuyền ngắn thay vì phát mạnh lên cho Thomas Mueller hay Mesut Oezil.

Ở cấp CLB, Lahm không gặp vấn đề này, bởi Bayern sở hữu 2 hậu vệ cánh xuất sắc là David Alaba và Rafinha. Bộ đôi này gây được sức ép đáng kể bên cánh nên giúp Lahm và các tiền vệ khác có nhiều không gian hơn ở trung lộ. Còn ở tuyển Đức, do không có (hay không chịu dùng) các cầu thủ chạy cánh như Erik Durm hay Kevin Grosskreutz, ông Loew buộc phải nhờ tới khả năng tấn công của Hummels. Mũi nhọn này không chỉ cung cấp thêm cơ hội mà quan trọng hơn, tạo ra thêm không gian cho các đồng đội.

Chẳng hạn, mỗi khi Hummels dâng cao, đối phương phải cử người phong tỏa trung vệ này. Khi đó, các tiền vệ như Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira hay Toni Kroos lại có thêm khoảng trống. Vắng Hummels, các tiền vệ trung tâm có ít đất diễn hơn, làm ảnh hưởng tiêu cực tới tuyến trên. Nếu không khắc phục kịp thời, HLV Didier Deschamps, vốn là cựu tiền vệ trung tâm lão luyện, chắc chắn sẽ khai thác triệt để tử huyệt này.

Do Mustafi chấn thương, có thể ông Loew sẽ xếp Matthias Ginter đá trung vệ, đẩy Boateng quay lại cánh phải. Ginter từng dâng cao đá tiền vệ, nhưng khả năng tấn công của cầu thủ này không thể so sánh với Hummels. Trung vệ của Dortmund là cầu thủ duy nhất thích hợp với chiến thuật đặc biệt của ông Loew. So với các đối thủ khác, Hummels là đối trọng của Thiago Silva (Brazil) hay Raphael Varane (Pháp).

Do Marco Reus chấn thương, Dortmund chỉ có Hummels thường được đá chính tại tuyển Đức. Nhưng vai trò của anh rất quan trọng không chỉ trong phòng ngự, mà cả cách vận hành lối chơi của tuyển Đức. Nếu Hummels vắng mặt, ông Loew sẽ phải thay đổi khá nhiều.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN