TTVH Online

Đội tuyển Bỉ: Hãy tìm ra phương án A, đừng mãi dựa vào phương án B

02/07/2014 10:08 GMT+7

4/6 bàn của Bỉ tại World Cup 2014 được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người. Tín hiệu ấy đáng mừng và đáng lo.

(Thethaovanhoa.vn) - 4/6 bàn của Bỉ tại World Cup 2014 được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người. Tín hiệu ấy đáng mừng và đáng lo.

Khoảng hai năm trước World Cup, bạn sẽ chẳng nghe thấy ai nhắc đến tBỉ và Colombia. Chẳng mấy người tin rằng họ sẽ là ngựa ô của World Cup 2014. Một thời gian sau, bạn lại thấy người ta nói rằng Bỉ và Colombia đang bị đánh giá thấp hơn khả năng thực, rằng họ có thể gây bất ngờ tại World Cup 2014. Và bây giờ, bạn sẽ thấy chẳng ai gọi hai đội bóng này là ngựa ô nữa cả. Họ là “ngựa đua”, là ứng cử viên thật sự chứ không phải ngựa ô. Bỉ và Colombia đều đã lọt vào tứ kết World Cup 2014, gặp hai gã khổng lồ Nam Mỹ Argentina và Brazil.

Bỉ toàn thắng từ đầu World Cup đến giờ. Thắng Algeria và Nga, rồi thắng nốt Hàn Quốc 1-0 trước khi vừa đánh bại Mỹ ở vòng 1/8 với tỉ số 2-1. Một đặc điểm của họ tại World Cup năm nay là sử dụng cầu thủ dự bị rất tốt: Họ thắng Algeria và Nga bằng những bàn thắng muộn. Và vừa xong, tung Romelu Lukaku vào sân để anh ghi bàn hạ Mỹ. Thống kê của Opta: 4/6 bàn của Bỉ tại World Cup năm nay được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người.

Nó dĩ nhiên cho thấy tài ứng biến tuyệt vời của HLV Marc Wilmots. Chiến thuật này trong môn bóng chày gọi là “following the ball”. Trong trận đầu tiên, Dries Mertens và Marouane Fellaini vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn. Họ đá xuất phát trước Nga. Nhưng trước Nga, Divock Origi lại ghi bàn thắng muộn sau khi vào sân thay Lukaku. Origi đá xuất phát trước Mỹ. Nhưng Lukaku đá dự bị, mới là người hùng. Một vòng xoay ma quái dựa trên logic ai cũng hiểu: nếu một cầu thủ dự bị vào sân mà chứng minh được năng lực, thì anh ta xứng đáng có thêm cơ hội.


Tuyển Bỉ chưa tìm ra phương án tối ưu?

Tuy nhiên, nó cũng chứng minh rằng phương án A của ông Wilmots chưa rõ ràng. Đội Bỉ đến giờ dường như chưa tìm ra đội hình xuất phát tối ưu để có thể đặt trọn niềm tin. Dựa vào các cầu thủ dự bị quá nhiều có thể dẫn tới tình trạng “lờn thuốc”. Đối phương đề phòng. Cầu thủ đá chính bị tâm lý. Và thật sự không tốt cho Bỉ ở các trận vòng sau.

Đối mặt với Argentina của Messi thì sớm hay muộn, Bỉ cũng phải đưa ra đội hình tối ưu để đối phó. Argentina rõ ràng ở một đẳng cấp khác so với Algeria, Nga, Hàn Quốc hay Mỹ mà Bỉ vừa gặp. Họ chính xác là một người khổng lồ với đội tuyển Bỉ lần đầu dự World Cup sau 12 năm. Vào đến tứ kết World Cup bằng một lực lượng trẻ thế này là thành tựu to lớn của Wilmots và các cộng sự. Nhưng đáng lo (và đáng mừng) cho tuyển Bỉ, là tập thể này còn rất rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá.

Đ.Hiếu (theo Eurosport)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN