TTVH Online

Bỉ - Mỹ: Klinsi & giấc mơ người Mỹ

01/07/2014 14:59 GMT+7

Tại Mỹ, bóng đá vốn không phải là môn thể thao được ưa chuộng, nhưng cùng với Juergen Klinsmann, tuyển Mỹ đang tạo ra một hiệu ứng kì lạ.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Mỹ, bóng đá vốn không phải là môn thể thao được ưa chuộng, nhưng cùng với Juergen Klinsmann, tuyển Mỹ đang tạo ra một hiệu ứng kì lạ.

Tờ USA Today - nhật báo có lượng phát hành lớn nhất nước Mỹ, vừa gọi tuyển Mỹ hiện nay là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử nước này. Họ có quá lời?

Người Mỹ cũng yêu bóng đá

Vượt qua vòng bảng trong một bảng đấu có sự hiện diện của những đối thủ rắn mặt như Bồ Đào Nha, Ghana và Đức dĩ nhiên là một thành công lớn của tuyển Mỹ. Nhưng cần nhớ rằng đây chưa phải là thành tích tốt nhất của họ. Tại World Cup 2002, họ thậm chí còn tiến vào tận tứ kết, trước khi để thua đầy đáng tiếc trước ĐT Đức. Vậy tại sao thày trò Klinsmann lại được tung hô như vậy?

Đơn giản bởi, Klinsi đã xây dựng một đội bóng theo đúng tinh thần giấc mơ Mỹ. Ở đó, cơ hội luôn bỏ ngỏ cho tất cả. Từ cầu thủ trẻ cho đến những người tưởng chừng đã hết thời; từ những người sinh trưởng tại Mỹ cho đến những anh chàng gốc ngoại, và cũng chẳng cần phải là ngôi sao danh tiếng, tất cả đều có thể có chỗ đứng, nếu nỗ lực. Đấy cũng chính là thứ hi vọng mà nhiều người ấp ủ khi tìm đến đất Mỹ. Và cũng vì vậy mà đội tuyển của Klinsmann tạo ra một hấp lực đặc biệt.

Ngay cả Tổng thống Obama cũng phải chăm chú xem trận đấu giữa Mỹ và Đức, dù ông đang ở trên máy bay. Các công ty Mỹ thì bố trí cho nhân viên theo dõi trận đấu ngay tại công sở.

Ước tính, trận đấu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha đã thu hút tới 25 triệu người Mỹ xem trực tiếp qua truyền hình – kỷ lục trong môn bóng đá và thậm chí còn cao hơn cả trận CK bóng rổ (vốn rất được ưa thích tại Mỹ). Đội tuyển Mỹ của Klinsmann có thể chưa phải xuất sắc nhất, nhưng rõ ràng, đó là đội bóng được yêu mến nhất.

Giấc mơ chưa kết thúc

Nước Mỹ vốn gắn liền với những câu chuyện phi thường, chỉ cần quyết tâm và nỗ lực, bất kì ai cũng có cơ hội để thành công, thậm chí là thành đạt đến mức đáng kinh ngạc. Người ta cũng đang chờ đợi những điều tương tự ở Klinsi và các học trò.

Bản thân ông thầy người Đức cũng  tỏ ra rất tự tin vào việc đội nhà sẽ tạo ra điều kì diệu. Theo hậu vệ Omar Gonzalez tiết lộ, Klinsi đã đề nghị gia đình các cầu thủ đổi vé về cho đến tận ngày 14-15/7 – tức là sau trận Chung kết. Điều đó đồng nghĩa: Mục tiêu của Klinsmann là đi đến tận trận đấu cuối cùng. Có thể đây là một liệu pháp tâm lý của Klinsi, nhưng nó ít nhiều cũng thể hiện niềm tin và tham vọng của vị HLV 49 tuổi này.

Trên thực tế, cơ hội của Mỹ trước Bỉ không phải là không có. “Quỷ đỏ” tuy sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng lại chưa thể hiện được nhiều ở World Cup 2014. Việc họ toàn thắng phần nhiều là do đối thủ quá yếu, chứ không hẳn Hazard và các đồng đội xuất sắc. Lối chơi gắn kết, kỷ luật và dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của ĐT Mỹ (được Klinsi nhồi thể lực rất nặng) hoàn toàn có thể khiến đoàn quân của HLV Wilmots gặp khó.

Chưa kể, ngoài các học trò vốn chưa một lần hít thở bầu không khí đặc biệt của World Cup, thì chính bản thân HLV trưởng ĐT Bỉ cũng không có nhiều kinh nghiệm cầm quân. Những yếu tố đó là bất lợi không nhỏ của Bỉ trong cuộc đọ sức với đoàn quân của Juergen Klinsmann. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu sau đêm nay, người Mỹ cùng Klinsmann vẫn tiếp tục bay bổng trong những giấc mơ!

6 Cả 6 bàn thắng gần đây của ĐT Bỉ ở VCK World Cup (bao gồm 4 bàn ở giải đấu năm nay) đều đến trong 20 phút cuối cùng của trận đấu.

16 Mỹ luôn bị thủng lưới ít nhất 1 bàn trong cả 16 trận đấu gần nhất phải chạm trán các đối thủ đến từ Châu Âu tại các VCK World Cup.

31 Sau khi kết thúc vòng bảng, ĐT Mỹ đứng áp chót trong số 32 đội tham dự World Cup 2014 về số lượng những đợt tấn công mà họ tạo ra (72 đợt), chỉ nhiều hơn Costa Rica (69 đợt).

Đội hình dự kiến:

Bỉ: Courtois - Alderweireld, van Buyten, Kompany, Vertonghen - Witsel, de Bruyne - Fellaini - Mertens, Mirallas, Hazard.

Mỹ: Howard - F. Johnson, Gonzalez, Besler, Beasley - Beckerman, J. Jones - Zusi, Bradley, Bedoya – Dempsey.

Dự đoán: 1-2


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN