TTVH Online

Argentina sẽ có 'cầu thủ thứ 12' trong trận gặp Thụy Sỹ

29/06/2014 14:09 GMT+7

Giới chức thành phố Sao Paulo lớn nhất của Brazil đã lên kế hoạch nghênh đón hơn 70.000 cổ động viên Argentina dự kiến sẽ tới đây ủng hộ đội nhà cho trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2014 gặp Thụy Sỹ ngày 1/7.

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức thành phố Sao Paulo lớn nhất của Brazil đã lên kế hoạch nghênh đón hơn 70.000 cổ động viên Argentina dự kiến sẽ tới đây ủng hộ đội nhà cho trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2014 gặp Thụy Sỹ ngày 1/7 tới, theo đó các vị khách từ quốc gia kỳ phùng địch thủ trong lĩnh vực bóng đá này sẽ được bố trí cắm trại ngay tại khu quảng trường lớn nơi diễn ra lễ hội Carnival nức tiếng hàng năm của Sao Paulo, song các cổ động viên không có vé sẽ không được tới gần sân vận động.

Từ hai tuần trước khi trái bóng World Cup 2014 bắt đầu lăn trên các sân cỏ Brazil, hàng đoàn xe hơi, xe tải và xe khách của Argentina đã vượt qua chặng đường hàng nghìn km tới bãi biển Copacabana ở Rio để cổ vũ cho đội quân xanh-trắng trong trận ra quân. Còn tuần này, lại có thêm hàng chục nghìn người Argentina nữa vượt qua biên giới Brazi tới thành phố Porto Alegre. Với lực lượng cổ động viên hùng hậu như vậy, Argentina dường như sẽ có "cầu thủ thứ 12" trong trận gặp Thụy Sỹ sắp tới.

Tuy nhiên, đã có vài người trong số họ bị bắt vì tội ăn trộm vé và có một cổ động viên Argentina đã bị bắn trong một vụ xô xát tại quán bar, làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ bạo lực nếu như duyên số đưa đẩy Argentina gặp Brazil trong trận chung kết. Trước đó, nhà chức trách Brazil đã ngăn chặn hơn 30 cổ động viên Argentina vào nước này vì quá khứ dính dáng tới nạn bạo lực tại giải vô địch trong nước.

Tuy vậy, về trận đấu vòng 1/8 giữa Argentina và Thụy Sỹ, giới chức Sao Paulo đã bác bỏ những lo ngại an ninh khi cho biết 4 trận đấu World Cup trước đó tại thành phố này đã diễn ra an toàn tuyệt đối. Người phát ngôn chính quyền thành phố, ông Leonardo Barchini, cho hay "vấn đề chính cho Argentina là số lượng cổ động viên bởi nhiều người trong số họ không có vé vào sân".

Ông gợi ý với những cổ động viên không có vé thì cách tốt nhất để thưởng thức bóng đá chính là các quán bar gần nơi họ trọ bởi một lẽ lễ hội cổ động viên chính thức tổ chức tại trung tâm thành phố đã xảy ra tình trạng quá đông trong một số trận trước đó.

Trong hai ngày cuối tuần, nhiều cổ động viên Argentina cũng đã tới cắm trại tại khu đường đua Interlagos ở phía Nam Sao Paulo để chờ xem trận gặp Thụy Sỹ. Khu đường đua này từng là nơi huyền thoại đua xe Brazil Ayrton Senna giành chiến thắng tại Giải thưởng Lớn Grand Prix 1991.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN