TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 29/6: Brazil gặp Colombia ở tứ kết World Cup. Serena Williams thua sốc ở Wimbledon

29/06/2014 06:19 GMT+7

Brazil, Colombia chiến thắng ở vòng 1/8 và đối đầu nhau ở tứ kết World Cup. Nadal, Federer tiếp tục chiến thắng ở Wimbledon còn Serena Williams bất ngờ bị loại. Đó là những tin chính trong bản tin sáng 29/6/2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil, Colombia chiến thắng ở vòng 1/8 và đối đầu nhau ở tứ kết World Cup. Felipe Scolari không hài lòng về trọng tài Howard Webb. Nadal, Federer tiếp tục chiến thắng ở Wimbledon còn Serena Williams bất ngờ bị loại. Đó là những tin chính trong bản tin sáng 29/6/2014.

Vòng 1/8 World Cup: Brazil, Colombia đối đầu nhau ở tứ kết

Trận đấu của họ diễn ra theo hai cách khác nhau nhưng cả hai đều đạt được mục đích cuối cùng là giành chiến thắng. Brazil chật vật đánh bại Chile 3-2 bằng đá penalty (1-1 sau 120 phút thi đấu) trong khi Colombia nhẹ nhàng đánh bại Uruguay 2-0 bằng cú đúp của James Rodriguez.

Trước trận đấu với Chile, nhiều người đã hình dung Brazil sẽ gặp khó khăn nhưng khó có thể ngờ họ lại vất vả đến thế. Neymar có lẽ do ảnh hưởng của chấn thương nên chơi không thực sự tốt dù anh vẫn có những pha đi bóng và làm bóng cho đồng đội. Tất cả những Jo, Fred, Hulk đều tỏ ra lóng ngóng, vụng về.

Đội chủ nhà mở tỷ số từ pha phản lưới của Gonzalo Jara sau quả đánh đầu lái bóng của Thiago Silva nhưng bàn thắng lại được tính cho David Luiz. Alexis Sanchez gỡ hòa 1-1 cho Chile với cú sút chìm, chéo góc đánh bại Julio Cesar. Sau khi Chile gỡ hòa, Brazil cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng tất cả những pha dứt điểm của Neymar, Jo, Hulk, Fred hay Oscar hoặc là không chính xác hoặc không thắng được thủ thành Claudio Bravo chơi rất hay bên phía Chile.

90 phút chính thức rồi 30 phút hiệp phụ Brazil vẫn không thể ghi bàn. Chile cũng không có bàn thắng thứ 2 và hai đội phải đá penalty. Neymar đá chính xác, Alexis Sanchez sút không thành công. Gonzalo Jara phản lưới trong 90 phút và đá penalty hỏng ăn. Thủ thành Cesar trở thành người hùng đưa Brazil vào tứ kết với 3 pha cản phá chính xác trong khi Claudio Bravo bên phía Chile chỉ cản được 2 cú sút của Willian và Hulk. Brazil thắng 3-2 bằng penalty và tiến vào tứ kết đầy khó nhọc.

Trận Colombia-Uruguay diễn ra đơn giản hơn nhiều. Tiền vệ đang khoác áo Monaco James Rodriguez lập cú đúp giúp Colombia đánh bại một Uruguay chơi phòng ngự số đông 2-0 trong 90 phút thi đấu chính thức để giành vé vào tứ kết. Tại tứ kết, họ sẽ đối đầu chủ nhà Brazil.


Brazil nhọc nhằn giành vé vào tứ kết World Cup

Felipe Scolari không hài lòng với trọng tài Howard Webb

Vui mừng vì Brazil cuối cùng đã chiến thắng nhưng ông Felipe Scolari tỏ ra không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài người Anh Howard Webb mà chủ yếu là trong cách ông này xử lý những pha phạm lỗi của cầu thủ Chile với Neymar. “Khi gặp Neymar sau trận đấu, tôi nhớ lại lúc còn dẫn dắt Bồ Đào Nha. Ronaldo bị Khalid Boulahrouz của Hà Lan phạm lỗi và phải rời sân sau 10 phút. Người ta nói Neymar ngã xuống sân quá dễ dàng nhưng thực tế là chỉ có 3 lần. Alexis Sanchez bị phạm lỗi 15 lần thì 12 lần anh ta ngã xuống. Chúng tôi có 4-5 ngày để giúp Neymar bình phục chấn thương. Vấn đề khá nghiêm trọng. Bắp đùi cậu ấy bị sưng tấy”.

Yohan Cabaye cảnh báo: Pháp không được ngạo mạn trước Nigeria

Tiền vệ Cabaye nhắc nhở các đồng đội phải tôn trọng đối thủ Châu Phi của họ trong trận đấu sắp tới. Chật vật giành vé tới Brazil sau khi phải đá play-off vòng loại với Ukraine, Pháp đã vượt qua vòng bảng World Cup khá nhẹ nhàng.

Thách thức tiếp theo đợi họ ở vòng 1/8 là các “Siêu đại bàng xanh” Nigeria. Cabaye tỏ ra rất thận trọng: “Chúng tôi phải vượt qua nhiều khó khăn mới đến được Brazil. Những gì thể hiện ở vòng bảng cho phép chúng tôi tự tin nhưng tuyển Pháp tuyệt đối không được ngạo mạn. Nếu không chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Nigeria là đối thủ mạnh và chúng tôi phải tôn trọng họ, tránh tạo thêm áp lực cho chính mình và làm cho gánh nặng kỳ vọng lớn thêm”.


Yohan Cabaye cảnh báo Pháp cần tôn trọng Nigeria

Vòng 3 Wimbledon: Nadal, Federer chiến thắng. Serena Williams rời cuộc chơi

Vòng 3 giải quần vợt Wimbledon. Ở nội dung đơn nam, Rafael Nadal tiếp tục hành trình tại nước Anh với phong độ ấn tượng trong cuộc đối đầu với Kukushkin. Tay vợt Kazakhstan chỉ thực sự gây khó khăn cho Rafa ở séc đầu tiên với chiến thắng 7-6 sau loạt tie-break, còn sau đó, trận đấu đã thuộc về hạt giống số 2. Nadal giành chiến thắng trong cả 3 séc tiếp theo với cùng tỷ số 6-1 để ghi tên vào vòng 4 và sẽ gặp tay vợt Australia, Nick Kyrgios.

Nadal gọi, Federer cũng lập tức trả lời. Đúng với phong thái thường thấy của “tàu tốc hành”, hạt giống số 4 không để Giraldo có được một break nào trong cả trận đấu và giành chiến thắng với các tỷ số 6-1, 6-3, 6-1 chỉ sau 81 phút thi đấu. Ở vòng 4, Federer sẽ đối đầu với hạt giống số 23, Robredo.

Ở nội dung đơn nữ, những bất ngờ tiếp tục diễn ra và một cơn địa chấn đã xuất hiện trên sân số 1. Hạt giống số 1 - Serena Williams - trong một ngày không có phong độ tốt, cộng với việc bị áp lực tâm lý quá lớn đã bất ngờ thua ngược tay vợt Pháp, Alize Cornet với các tỷ số 6-1, 3-6 và 4-6. Ở trận này, Serena mắc tới 7 lỗi kép, 29 lỗi đánh hỏng và với kết quả này cả hạt giống số 1 và số 2 đều đã bị loại.

Trong khi Serena phải nói lời chia tay, hạt giống số 5, Maria Sharapova lại đang tiến những bước hết sức vững chắc. Masha đã chính thức có mặt ở vòng 4 sau chiến thắng nhẹ nhàng trước tay vợt Mỹ, Alison Riske với các tỷ số 6-3 và 6-0.

TĐCS Đồng Tháp vô địch giải Hạng Nhất QG 2014

Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2014 đã khép lại vào chiều ngày 28-6 với ngôi vô địch thuộc về TĐCS Đồng Tháp, sau khi đội bóng này đánh bại Hà Nội với tỷ số 1-0. Như vậy, TĐCS Đồng Tháp cũng đã chính thức trở lại V-League sau 2 năm xuống hạng.

Tấm vé lên chơi V-League còn lại thuộc về Sana Khánh Hòa với ngôi á quân và Cần Thơ giành quyền đá trận play-off khi giành hạng ba chung cuộc. Ở giải đấu này, đội bóng duy nhất phải xuống hạng là Xi măng Fico Tây Ninh.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN