TTVH Online

Mất Aguero, Argentina sẽ thay đổi chiến thuật?

28/06/2014 13:57 GMT+7

Chấn thương của Sergio Aguero mở ra hướng đi mới cho HLV tuyển Argentina ông Alejandro Sabella. Đây là cơ hội vàng để ông có thể từ bỏ sơ đồ 4-3-3 mà các cầu thủ của mình yêu thích nhưng với ông thì không phải là bất biến.

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương của Sergio Aguero mở ra hướng đi mới cho HLV tuyển Argentina ông Alejandro Sabella. Đây là cơ hội vàng để ông có thể từ bỏ sơ đồ 4-3-3 mà các cầu thủ của mình yêu thích nhưng với ông thì không phải là bất biến.



HLV tuyển Argentina Sabella

Nhiều người tự hỏi tại sao phải thay đổi sau khi Argentina toàn thắng ở vòng bảng?  Câu trả lời: Ông Sabella không phải là người cứ khư khư bám lấy sơ đồ 3 tiền đạo và đang tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn cho Argentina trước trận đấu với Thụy Sỹ cũng như các trận còn lại của họ ở giải này.

Sau khi Aguero bị chấn thương phải rời sân trong trận gặp Nigeria, ông Sabella đã tung Lavezzi vào thay và duy trì đội hình tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng để giúp Argentina đảm bảo vị trí dẫn đầu bảng F. Tại sao lại là Lavezzi? Cơ bản vì Palacio không đạt 100% thể lực và vì Lavezzi hỗ trợ bao sân ở trung tuyến tốt. 

Thành tích toàn thắng của Argentina ở vòng bảng không đủ thuyết phục ông Sabella giữ nguyên sơ đồ 3 tiền đạo. Ông tin rằng đá với 3 tiền đạo trước một số đối thủ là quá mạo hiểm. Thực ra, Argentina đã gặp vấn đề trong phòng ngự trước Bosnia, Iran và Nigeria, những đối thủ lẽ ra phải là dễ dàng với họ.

Điều đáng quan tâm bây giờ là các cầu thủ sẽ phản ứng thế nào nếu ông Sabella đổi chiến thuật?  Một sự thay đổi như vậy liệu có gây bất ổn trong phòng thay đồ hay không. Không ai rõ bằng ông Sabella. Trước mắt ông sẽ để Augusto Fernandez hoặc Maxi Rodriguez chơi ở cánh phải nhằm gia cố trung tuyến, tăng cường khả năng phòng thủ không bóng nhắm chống phản công.

Argentina dường như được tạo cảm hứng nhờ sơ đồ 4-3-3. Họ chơi với sự tươi mới và giàu sáng tạo hơn trong cấm địa đối phương. Tuy nhiên, những vấn đề trong phòng ngự lại không được giải quyết tốt và trở ngại sắp tới (Thụy Sỹ) có thể khiến họ phải thận trọng hơn. Đúng là cả Palacio lẫn Lavezzi đều không nổi tiếng bằng Aguero. Nhưng đấy chỉ là danh tiếng thôi chứ không phải phong độ hiện tại. Sự vắng mặt của các chân sút PSG và Inter Milan trong đội hình xuất phát của Argentina không phải điều quá đáng ngại.

Cùng với thời gian chúng ta sẽ biết là liệu ông Sabella có trung thành với niềm tin vào sự cân bằng hay không? Liệu ông cuối cùng có lựa chọn sơ đồ 4-3-3 hay là liệu ông có muốn giữ nguyên hiện trạng để tránh rắc rối? Mọi khả năng đều bỏ ngỏ.

HT

Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN