TTVH Online

Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng World Cup: Gọi tên những 'cánh chim lạ'

27/06/2014 22:30 GMT+7

Hãy cùng chiêm ngưỡng 11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng World Cup 2014 theo sơ đồ 4-2-3-1.

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cùng chiêm ngưỡng 11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng World Cup 2014 theo sơ đồ 4-2-3-1.

Thủ môn: Guillermo Ochoa – Mexico

Người gác đền của đội tuyển Mexico đã thi đấu vô cùng ấn tượng ở trận gặp Brazil khi hóa giải nhiều cú dứt điểm của các cầu thủ đội chủ nhà. Năm 2006, Ochoa lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Mexico. 8 năm sau, Ochoa mới lại thi đấu ở World Cup. Lần này anh đã thể hiện mình là bức tường thép trong khung gỗ của "El Tri" khi mà chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn ở vòng bảng. Sự chắc chắn của thủ môn Ochoa đã góp phần giúp Mexico lọt vào vòng 1/8 World Cup.

Ochoa đã khiến các chân sút của đội tuyển Brazil nản lòng

Hậu vệ trái: Daley Blind - Hà Lan

Blind là hậu vệ trẻ tài năng của đội tuyển Hà Lan. Anh đã tung ra những quả tạt bóng và các đường chuyền dài chính xác cho đồng đội của mình, trong đó có đường chuyền cho van Persie đánh đầu tung lưới thủ môn Iker Casillas ở trận gặp Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Blind còn cho thấy sự trưởng thành trước tuổi của mình.

Daley Blind gây ấn tượng ở World Cup 2014

Trung vệ: Gary Medel – Chile

Ở CLB Cardiff, Medel chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng tại đội tuyển Chile, anh đá ở trung tâm hàng phòng thủ. Medel khiến cho hàng phòng thủ của Chile trở nên vững chắc, đặc biệt là ở trận thắng Tây Ban Nha 2-0. Khả năng chuyền bóng chính xác 93% của anh ở trận đấu đó cho thấy tuyến sau của đội tuyển Chile cầm bóng tốt.

Medel đã khiến Robben gặp nhiều khó khăn

Trung vệ: Giancarlo Gonzalez - Costa Rica

Trước khi World Cup bắt đầu, Costa Rica được xem là “kẻ lót đường” cho những đội tuyển ở bảng D như Anh, Italy và Uruguay. Tuy nhiên chính Costa Rica lại là đội đứng nhất bảng D và giành vé vào vòng 1/8. Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của Giancarlo Gonzalez nhờ khả năng lãnh đạo phòng thủ và những cú tắc bóng của anh.

Pha xoạc bóng của Giancarlo Gonzalez với Balotelli

Hậu vệ phải: Serge Aurier - Bờ Biển Ngà

Serge Aurier thi đấu ổn định ở World Cup 2014 ngay cả khi đội tuyển Bờ Biển Ngà không lọt vào vòng 1/8. Serge Aurier là cầu thủ luôn tràn đầy năng lượng và lên công về thủ không biết mệt mỏi ở bên cánh. Anh đã thực hiện 2 pha kiến tạo ở vòng bảng và gây ấn tượng với khán giả về thể lực, sức mạnh và tốc độ của mình. Với màn trình diễn của Serge Aurier, Arsenal đã coi anh làm người thay thế cho Sagna.

Serge Aurier có thể thế chố Sagna ở Arsenal

Tiền vệ phòng ngự: Paul Pogba – Pháp

Pogba là trung tâm của màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Pháp tại World Cup 2014. Anh không hề e ngại khi thực hiện những pha tắc bóng ở giữa sân. Bên cạnh đó, Pogba còn có nhãn quan chiến thuật tinh tường và khả năng chuyền bóng tốt. Ở tuổi 21, tiền vệ của Juventus có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Paul Pogba là tiền vệ đầy hứa hẹn của đội tuyển Pháp

Tiền vệ phòng ngự: Jermaine Jones – USA

Ở bảng đấu được xem là khó khăn với sự góp mặt của Bồ Đào Nha và Đức, đội tuyển Mỹ đã thi đấu xuất sắc khi giành vé đi tiếp. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Jermaine Jones. Không chỉ chiến đấu hết mình để bảo vệ khung thành đội tuyển Mỹ, Jermaine Jones còn có một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Bồ Đào Nha.

Jermaine Jones là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Mỹ

Tiền vệ tấn công: James Rodriguez – Colombia

James Rodriguez đã giúp Colombia trở thành một trong những đội bóng chơi tấn công hay nhất ở World Cup 2014. Anh đã ghi 3 bàn thắng và thực hiện 2 pha kiến tạo ở World Cup 2014.

Không có Falcao nhưng Colombia vẫn rất mạnh nhờ khả năng tấn côn của James Rodriguez

Tiền vệ cánh trái: Robben – Hà Lan

Khả năng đi bóng, tốc độ đánh kinh ngạc và xu hướng bó vào trong của Robben thực sự là mối đe dọa cho mọi hàng thủ. Sự góp mặt của Robben khiến cho lối chơi tấn công của đội tuyển Hà Lan thêm đáng sợ. Cầu thủ của Bayern Muich đã đóng góp 3 bàn thắng trong số 10 pha lập công của đội tuyển Hà Lan tại vòng bảng.

Robben là mối đe dọa cho mọi hàng thủ

Tiền vệ cánh phải: Neymar - Brazil

Neymar đã xua tan những hoài nghi về anh bằng màn trình diễn tuyệt vời ở World Cup 2014. Chỉ trong 3 trận đấu ở vòng bảng, Neymar đã ghi tới 4 bàn thắng, giúp đội tuyển xứ Samba lọt vào vòng 1/8.

Vượt qua sức ép, Neymar đã tỏa sáng ở World Cup

Tiền đạo Messi - Argentina

Messi đã cải thiện phong độ thi đấu ở World Cup. Giống như Neymar, cầu thủ người Argentina đã ghi được 4 bàn trong 3 trận tại vòng bảng, trong đó có một cú sút phạt đẹp mắt ở trận gặp Nigeria. Sẽ rất khó để ngăn cản Messi ghi bàn ở World Cup 2014.

Messi đang là điểm tựa của đội tuyển Argentina

HLV: Jorge Luis Pinto -- Costa Rica

HLV Jorge Luis Pinto đã được khen ngợi rất nhiều sau khi Costa Rica lọt vào vòng 1/8 ở bảng đấu có Anh, Italy và Uruguay. Khả năng phòng thủ tốt là một trong những nguyên nhân khiến Costa Rica gây bất ngờ, nhưng khả năng tấn công của họ cũng rất ấn tượng, đặc biệt là ở trận thắng Uruguay 3-1. Người ta băn khoăn làm thế nào mà ông Pinto lại có thể xây dựng lên đội tuyển Costa Rica mạnh mẽ như ở World Cup 2014.


HLV Jorge Luis Pinto đã giúp Costa Rica đứng đầu bảng D

Sơn Tùng
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN