TTVH Online

Javier Hernandez: Cơ hội ghi điểm với Van Gaal

28/06/2014 14:21 GMT+7

Đêm mai, Javier Hernandez sẽ phải ghi bàn vào lưới Hà Lan, không chỉ để đưa Mexico lọt vào tứ kết, mà còn ghi điểm trong mắt Louis Van Gaal.

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm mai, Javier Hernandez sẽ phải ghi bàn vào lưới Hà Lan, không chỉ để đưa Mexico lọt vào tứ kết, mà còn ghi điểm trong mắt Louis Van Gaal.

Cho đến lúc này Javier Hernandez mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng sau khi vào sân từ ghế dự bị trong cả 3 trận ở vòng bảng. Đó là pha lập công ở trận cuối cùng gặp Croatia. Màn trình diễn ấy rõ ràng chưa tương xứng với tiềm năng của chân sút đang chơi cho Man United. Anh vẫn chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Miguel Herrera, người vốn tin dùng Oribe Peralta trong vai trò trung phong trong đội hình của Mexico ở kỳ World Cup này.

Xa hơn, tương lai của Hernandez ở Man United vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Mùa giải tới, đội chủ sân Old Trafford sẽ chào đón nhà cầm quân mới, đó chính là HLV Van Gaal, thuyền trưởng hiện thời của đội tuyển Hà Lan. Đó hứa hẹn sẽ là một mùa bóng với rất nhiều xáo trộn về nhân sự. Riêng với hàng công, chiến lược gia 62 tuổi này khẳng định rằng Robin Van Persie, cậu học trò cưng và là thủ quân ở tuyển Hà Lan, sẽ là sự lựa chọn số một cho vị trí tiền đạo của Man United ở mùa giải tới.

Chính vì thế, cơ hội dành cho Hernandez sẽ chỉ đến từ những lần vào sân thay người. Kể từ khi đặt chân đến sân Old Trafford vào năm 2010, người ta chỉ biết đến anh trong vai trò của một siêu dự bị, một giải pháp tình thế cho Man United. Nhưng thậm chí kể cả chỗ đứng trên ghế dự bị cũng không hẳn đã chắc chắn khi Man United còn đó một Danny Welbeck chơi khá tốt và giàu khát vọng, dù anh cùng đội tuyển Anh vừa trải qua một kỳ World Cup thảm họa, khi không giành nổi một trận thắng nào và phải về nước sớm ngay sau vòng bảng.

Thế nên, để có thể nâng cao hơn cơ hội ở lại sân Old Trafford, Hernandez sẽ phải chơi tốt tại kỳ World Cup này. Trước mắt, anh sẽ phải gây ấn tượng trong trận đấu giữa Hà Lan và Mexico, trước ánh nhìn của HLV Van Gaal. Triết lý của vị chiến lược gia 62 tuổi này là luôn chọn lựa những gương mặt tốt nhất, bất chấp yếu tố tuổi tác. Chỉ có chơi tốt ở những trận đấu như thế mới đảm bảo cho Hernandez rằng ít nhất anh sẽ không nằm trong danh sách thanh lý của Man United ở mùa giải 2014-15.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN