TTVH Online

Trao giải cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch toàn quốc 2014

27/06/2014 08:07 GMT+7

Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch toàn quốc 2014 đã kết thúc với 18 huy chương được trao.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một tuần tranh tài, cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch toàn quốc 2014 do Cục Nghệ thuật biểu diễn kết hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức tại TP.Cần Thơ (từ 20 đến 26/6) đã kết thúc với 18 huy chương được trao.

Trong đó, 7 huy chương vàng thuộc về các thí sinh: Trần Thị Thu Vân - với vai Nguyễn Thị Minh Khai, trích đoạn Sáng mãi niềm tin (đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang), Võ Minh Lâm - vai Nam, tiết mục Kiếp tằm (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Nguyễn Thị Lý - vai Đát Kỷ, tiết mục Khát vọng Đát Kỷ, Bùi Thị Dung - vai Điểm Bích, trích đoạn Cung phi Điểm Bích (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Dương Nữ Thùy Dung - vai công chúa Ngọc Hân, trích đoạn Đêm Phú Xuân (đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định), Lê Thị Hồng Nhung – vai Lý Chiêu Hoàng, trích đoạn Mệnh đế vương (Nhà hát Cải lương Hà Nội) và Võ Hồng Thủy - vai má Năm, trích đoạn Hoa đất (đoàn Cải lương Tây Đô).


Võ Minh Lâm (vai Nam, tiết mục Kiếp tằm) là thí sinh nam duy nhất đoạt huy chương vàng của cuộc thi.

Còn lại là 11 huy chương bạc: Nguyễn Ngọc Đợi, Lâm Ngọc Hoa (đoàn Cải lương Cao Văn Lầu - Bạc Liêu), Lê Thị Ngọc Quyền (đoàn Văn công Quân khu 9), Nguyễn Mai Bạch Lan (đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định), Phạm Văn Linh, Đỗ Thị Hương (Nhà hát Cải lương Hà Nội), Nguyễn Phương Anh (đoàn Cải lương Tây Đô), Hồ Thị Ngọc Trinh (đoàn Cải lương Long An), Trần Thị Châu Tiên (đoàn Cải lương Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Hải (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Nguyễn Minh Trường (Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ).

Ban tổ chức còn trao các giải phụ: Nghệ sĩ thể hiện thành công hình tượng người người lính - chiến sĩ công an nhân dân thuộc về thí sinh Hồ Văn Hùng (đoàn Cải lương Hương Tràm - Cà Mau); Nghệ sĩ có giọng ca truyền cảm - Ngọc Đợi (đoàn Cải lương Cao Văn Lầu); Nghệ sĩ thể hiện thành công đề tài xã hội - phòng chống ma túy - Nguyễn Thị Diễm Kiều (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang); Nghệ sĩ thể hiện thành công hình tượng người chiến sĩ cộng sản - anh hùng cách mạng - Lâm Ngọc Hoa (đoàn Cải lương Cao Văn Lầu). Ngoài ra, giải Nghệ sĩ hỗ trợ biểu diễn cũng dành cho các nghệ sĩ phụ diễn đem đến nhiều cảm xúc và giúp thí sinh phát huy khả năng là: Quỳnh Hương, Kim Ngân, Hoài Nam và Thy Nhung.

Ngọc Tuyết

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN