TTVH Online

Đội tuyển Brazil: Khi Scolari dè chừng Chile

27/06/2014 15:33 GMT+7

HLV Luiz Felipe Scolari từng nói ông hy vọng không phải gặp Chile ở vòng 16 đội, nhưng ghét của nào, trời trao của đó.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Luiz Felipe Scolari từng nói ông hy vọng không phải gặp Chile ở vòng 16 đội, nhưng ghét của nào, trời trao của đó.

Hồi tháng 12, ngay sau lễ bốc thăm World Cup, Scolari trả lời phỏng vấn đài truyền hình Brazil Globo và đã nói về đội bóng ông không muốn gặp ở vòng 16 đội. “Tôi hy vọng Chile không qua vòng bảng”, HLV ĐT Brazil nói. “Tôi thà gặp bất cứ đội nào khác (ở bảng B). Họ được tổ chức tốt, chơi thông minh, họ là một đội bóng mạnh. Tốt hơn là gặp một đội châu Âu”.

Nỗi lo có thật

Scolari đã nói trước trận gặp Cameroon rằng một số người nhân phát biểu đó đã thừa dịp chỉ trích ông, nhưng sự lo lắng của Brazil là có thật: giờ họ sẽ phải đối mặt với đối thủ Nam Mỹ ở Belo Horizonte thứ Bảy này và mọi CĐV của Selecao đều chờ đợi một trận đấu khó khăn trước những Alexis Sanchez, Arturo Vidal và các đồng đội. “Chile thực sự rất mạnh”, Scolari nói sau chiến thắng 4-1 trước Cameroon tối thứ Hai.

Còn Brazil mạnh tới đâu thì vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi, ngay cả sau 3 trận vòng bảng. Neymar là tất cả với họ, một sự thật đơn giản, và đầy bức bối. Scolari hiểu ông sẽ phí thời gian vô ích nếu tranh luận chuyện đó. “Giống như Argentina phụ thuộc vào Messi, và các đội khác cũng thế, với tôi không vấn đề gì”, Scolari nói khi được hỏi về việc ông có lo lắng là Brazil đang quá phụ thuộc vào tiền đạo 22 tuổi của họ. “Những ngôi sao lớn tạo ra sự khác biệt cho bất kỳ đội bóng nào, chứ không chỉ Brazil”.

Trước trận gặp Cameroon, một tờ báo Brazil nêu ra vấn đề ĐTQG chưa có một bài hát chính thức để các CĐV hát cổ động họ ở World Cup. Tuy nhiên, giai điệu chính trên các khán đài mỗi khi đội chủ nhà ra sân tới giờ là “Olé, olé, olé, olé, Neymar, Neymar”.

Neymar, Fernandinho và Fred

Chile sẽ phải tự tìm ra phương án khống chế Neymar nếu muốn thắng trận. Ở chiến thắng trước Cameroon, tiền đạo đang khoác áo Barcelona chơi dạt cánh trái và đôi khi đá như một tiền đạo lùi, hoặc thậm chí tiền đạo cắm, khiến anh rất khó kèm. Nhưng HLV người Argentina của Chile Jorge Sampaoli chắc chắn đã ghi chú những điểm yếu ở hàng thủ Brazil.

Trong khi Dani Alves là một hậu vệ cánh giỏi tấn công, anh thiếu sự tin cậy khi lùi lại. Trong trận mở màn giải đấu, Croatia đã tận dụng được nhiều khoảng trống đằng sau Alves và bàn thắng của Cameroon cũng tới từ cánh trái sau khi Alves để thua một cuộc đối đầu tay đôi.

Trong hiệp 1 trận gặp Cameroon, Brazil đã chơi rất lỏng lẻo trước một đối thủ vốn đã bị loại khỏi World Cup. Nhưng Scolari bảo “Tôi không có gì phải sợ, các hậu vệ của tôi đã chơi tuyệt vời”. Có vẻ đó chỉ là sự giải thích cho những gì ông nói về Paulinho trước đó. Tiền vệ này có phong độ rất kém cỏi với Brazil, nhưng Scolari khăng khăng: “Tôi nghĩ anh ta là một cầu thủ tuyệt vời, tôi hâm mộ anh ta cuồng nhiệt. Anh ta có thể chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta”.

Rõ ràng đó là những gì mà Paulinho muốn nghe. Nhưng rồi mọi chuyện rõ ràng hơn trong hiệp 2 trận gặp Cameroon, khi Scolari rốt cuộc cũng phải thấy là đã quá đủ và thay Paulinho ra. Brazil trong 45 phút đầu đã bị áp đảo ở hàng tiền vệ và cầu thủ của Tottenham chỉ có 9 đường chuyền thành công.

Fernandinho vào thay và chứng tỏ điều mà ai theo dõi Premier League mùa vừa rồi đều biết: anh là một cầu thủ hơn hẳn Paulinho. Tiền vệ của Man City đã tham gia vào tình huống dẫn tới bàn thắng của Fred và ghi bàn thứ 4 cho Brazil. Khá chắc chắn là Fernandinho sẽ đá chính ở trận gặp Chile.

Ngoài Neymar và Fernandinho, nhân vật quan trọng khác được chờ đợi sẽ giúp Brazil vượt qua Chile là Fred. “Tôi đã trao đổi với anh ấy trước trận (gặp Cameroon), anh ấy rất lo lắng”, Scolari nói. “Fred không thấy thoải mái trước khung thành, ở Confederations Cup, tâm ý của anh ấy ổn định hơn”. Năm ngoái, Fred cũng phải tới trận thứ 3 mới có bàn thắng, nhưng kết thúc giải với danh hiệu đồng vua phá lưới.

Brazil sẽ cần tất cả những điều đó ở 3 cầu thủ quan trọng nhất của họ, để vượt qua nỗi sợ Chile.

3 Thật ra, lịch sử đối đầu hoàn toàn ủng hộ Brazil khi họ chạm trán Chile. Trong 3 lần đụng độ ở World Cup, Brazil thắng Chile cả ba, ghi được 11 bàn thắng và chỉ thủng lưới có 3.

9 Đây là lần thứ 9 liên tiếp, Brazil kết thúc vòng bảng World Cup với vị trí đầu.

100 Neymar là chân sút thứ hai của Brazil ghi được bàn thắng thứ 100 tại đấu trường World Cup. Trước đó danh thủ Vavá đã có vinh dự này khi tham dự bữa tiệc túc cầu thế giới năm 1958.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN