TTVH Online

Mỹ - Đức: Kẻ chiến thắng vẫn là người Đức

26/06/2014 12:01 GMT+7

“Bóng đá là một trò chơi đơn giản, giữa 22 gã đàn ông tranh nhau 1 quả bóng, nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng luôn là người Đức”. Nhiều người không ủng hộ ý kiến ấy của Gary Lineker, nhưng ở Pernambuco tối nay thì điều đó hoàn toàn đúng.

(Thethaovanhoa.vn) - “Bóng đá là một trò chơi đơn giản, giữa 22 gã đàn ông tranh nhau 1 quả bóng, nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng luôn là người Đức”. Nhiều người không ủng hộ ý kiến ấy của Gary Lineker, nhưng ở Pernambuco tối nay thì điều đó hoàn toàn đúng.

Cùng có trong tay 4 điểm sau 2 lượt trận, về lý thuyết, chỉ cần một trận hòa là cả Mỹ và Đức sẽ cùng dắt tay nhau đi tiếp. Nhưng liệu họ có tiếp cận trận đấu với quan điểm như vậy hay không?

Đá chết bỏ hay toan tính?

Chuyện các đội tuyển hướng tới một kết quả có lợi cho cả 2 bên ở những giải đấu đẳng cấp như World Cup hay EURO cũng chẳng phải là không có. Điển hình như vết nhơ giữa Tây Đức và Áo ở World Cup 1982, khi 2 đội tuyển này đá cầm chừng để kết thúc trận đấu với tỉ số 1-0 nghiêng về Đức, qua đó vừa đủ tiễn Algeria về nước. Hay gần đây hơn là những khuôn hình đáng thương của Cassano tại EURO 2004: vừa ghi bàn xong đã bật khóc tức tưởi, khi tin dữ Thụy Điển và Đan Mạch cầm hòa nhau 2-2 bay về.

Vì thế, rõ ràng người ta có lí do để đặt dấu hỏi về động lực của Mỹ và Đức ở trận đấu tối nay. Nhất là khi giữa 2 đội tuyển này có sợi dây nối rất đặc biệt thông qua mối quan hệ giữa Juergen Klinsmann và Joachim Loew. Hai vị HLV trưởng này là những người bạn thân, Loew chính là phó tướng của Klinsi, lúc ông này dẫn dắt tuyển Đức, trước khi được chính Klinsmann tiến cử làm HLV trưởng Die Mannschaft. Lối chơi của ĐT Đức hiện nay vẫn mang nhiều dấu ấn của Klinsmann, bắt nguồn từ cuộc cách mạng do ông này khởi xướng. Nhiều tuyển thủ trong thành phần tuyển Đức hiện nay cũng từng là học trò của Klinsi.

Đáp lại sự nghi ngờ của dư luận thì cả hai bên đều thể hiện họ sẽ đá sòng phẳng.  Klinsi nói rằng ông không hướng tới một trận hòa. Còn theo một cuộc thăm dò do Bild thực hiện, 72% số người tham gia muốn đội Đức giành vị trí nhất bảng (đồng nghĩa có thể phải chạm trán Brazil trước trận CK), thay vì chủ động về nhì để tránh đội chủ nhà. Nhưng ai cũng hiểu từ lời nói cho đến những gì diễn ra trên sân cỏ lại là một khoảng cách rất xa.

Đừng mong kịch bản bất ngờ

Trên thực tế, ngay cả khi không có mối quan hệ đặc biệt giữa Klinsmann và tuyển Đức thì cũng khó có thể chờ đợi một trận đấu như bình thường giữa Mỹ và Đức. Sau lượt đấu thứ 2, cả hai đội tuyển này đều có những dấu hiệu xuống sức. Đức đã hụt hơi rõ rệt trong trận đấu với Ghana, còn trước Bồ Đào Nha, đội tuyển Mỹ dù được ông thầy nhồi thể lực rất nặng, nhưng cũng đã có cầu thủ phải nằm sân do chuột rút. Điều kiện thời tiết ở Brazil hiện nay với nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, thực sự là thách thức cho bất kì đội bóng nào.

Vì thế, để tiến xa tại World Cup 2014 thì họ buộc phải có những toan tính nhất định. Đừng ngạc nhiên nếu tuyển Mỹ sẽ chủ động chơi phòng ngự trước Đức. Bởi ngoài việc thua kém về thực lực, tuyển Mỹ còn chịu nhiều thiệt thòi về thể lực, do có ít hơn đối thủ 1 ngày nghỉ, đồng thời họ phải di chuyển từ khu vực Amazon đến Recife. Thế nên, trong bối cảnh chỉ cần 1 điểm thì chiếc xe buýt 2 tầng là một sự lựa chọn hợp lý cho người Mỹ.

Ngược lại, cũng đừng chờ đợi ĐT Đức sẽ có 1 chiến thắng đậm đà. Một kết quả như vậy chẳng giúp ích gì cho thày trò Joachim Loew trong cả giải đấu (chỉ cần hòa họ đã xây chắc ngôi đầu bảng), mà chỉ khiến Mannschaft bị bào mòn về thể lực.

Do đó, hãy tin rằng: trận đấu đêm nay dù có kết thúc với kết quả như thế nào thì nó cũng vẫn sẽ đảm bảo cho người chiến thắng cuối cùng là Đức: bất kể đó là những người Đức chính gốc, hay người Đức đang phục vụ ĐT Mỹ!

5 Trong thành phần tuyển Đức hiện nay có 5 người từng là học trò của Klinsmann ở World Cup 2006 gồm Lahm, Schweinsteiger, Klose, Podolski và Mertesacker. Trong khi đó, ĐT Mỹ cũng đang có 5 cầu thủ gốc Đức.

27 Tính chính xác thì tuyển Đức có nhiều hơn tuyển Mỹ tới 27 tiếng đồng hồ để phục hồi sức lực, do được thi đấu sớm ở lượt trận thứ 2.

76 Chuyên gia dự đoán nổi tiếng Nate Silver – người đã dự đoán chính xác việc Obama giành chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm 2012, đã tính toán cơ hội giành vé đi tiếp của tuyển Mỹ lên tới 76%.

Đội hình dự kiến:

Mỹ: Howard - F. Johnson, Cameron, Besler, Beasley - J. Jones, Beckerman - Bedoya, Bradley, Zusi - Dempsey

Đức: Neuer - J. Boateng, Mertesacker, Hummels, Hoewedes - Lahm - Schweinsteiger, T. Kroos - Oezil, T. Mueller, M. Goetze

Dự đoán: 2-2


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN