TTVH Online

Neymar chỉ vĩ đại kém Pele và Garrincha

28/06/2014 08:33 GMT+7

Mới 22 tuổi, chưa có những thành tích đáng kể nhưng tờ Dailymail của Anh đánh giá tại Brazil, Neymar chỉ còn kém Pele và Garrincha.

(Thethaovanhoa.vn) Mới 22 tuổi, chưa có những thành tích đáng kể nhưng tác giả Jeff Powell của tờ Dailymail của Anh đánh giá tại Brazil, Neymar chỉ còn kém Pele và Garrincha.

Người Brazil nói Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và phần đông thế giới đồng ý. Nhưng nhiều người Brazil cho rằng Garrincha còn hay hơn Pele bởi ông truyền được tâm hồn vào trái bóng. Người Brazil gọi Ronaldo là hiện tượng bởi siêu sao này đã vượt qua được những chấn thương dai dẳng, giúp Brazil vô địch World Cup 2002 và bản thân đang cùng với Miroslav Klose là những cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất.

Còn với Neymar, người ta vẫn chưa biết gọi cậu là gì. Chỉ biết đây sẽ là người kế nghiệp của Pele. Nhận định này càng có cơ sở khi Neymar tỏ ra rất khiêm tốn, tránh mọi sự so sánh: "Pele là chúa trời còn tôi chỉ là cầu thủ bóng đá". Bạn phải yêu chàng trai 22 tuổi này, người đã viết tên Neymar Jr lên áo để thể hiện tình yêu với cha.

Neymar có cuộc sống bên ngoài sân cỏ khá dữ dội. Mới 22 tuổi nhưng Neymar đã có một cậu con trai với bạn gái cũ (và luôn khẳng định đây là tình yêu của đời mình) cùng một mối tình ồn ào với một ngôi sao giải trí. Nhưng Neymar vẫn được mọi bà mẹ ở Brazil yêu mến, muốn con gái mình mời về ăn tối.

Neymar cũng là một cầu thủ bản lĩnh trên sân cỏ. Pele trông có vẻ hiền lành nhưng rất quái trước các tiểu xảo của đối phương. Neymar cũng vậy. Khi dính đòn của một cầu thủ Cameroon, Neymar đã từ chối hành động bắt tay xin lỗi của đối thủ và trừng phạt bằng một cú đúp.

Nemar ghi bàn trừng phạt Cameroon

Sau 3 trận, Neymar đã có 4 bàn. Tuy tràn trề cơ hội giành Quả bóng vàng nhưng Neymar vẫn cười, vẫn hòa vào đám đông cổ động viên. "Tôi cũng chỉ là một con người, không phải là một ngôi sao". Đó có lẽ là thông điệp Neymar muốn nhắn gửi. Ở góc nhìn này, Neymar có vẻ giống Garrincha hơn là Pele. Cũng vì thế mà người Brazil đang “phát cuồng” với tiền đạo của Barcelona.

Cũng phải nói thêm về tài năng của Neymar. Trong thời đại bóng đá ngày càng thiên về cơ bắp và sức mạnh, những cầu thủ có tài năng thiên bẩm, chơi mềm mại như Neymar thực sự là của hiếm. Về mặt này, Neymar gợi nhớ hình ảnh của George Best, một người luôn thích thể hiện kỹ thuật. Tôi thấy Neymar rất gần với Zico, Falco, Didi, Vava, Jairzinho, Rivellino, Romario và Ronaldinho.

Thời gian sẽ trả lời Neymar có phải là cầu thủ vĩ đại hay không

Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng Neymar giỏi đến mức thế hệ hiện đại phải thảo luận xem thời của họ cần có những gì. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang là những đại diện tiêu biểu, cả 2 đều siêu việt nhưng Neymar có những phẩm chất đáng để tranh luận.

Messi thường đi bóng từ bên cánh phải rồi bó vào trong sút bằng chân trái. Ronaldo thì ngược lại, đi bóng từ bên trái vào trung lộ rồi sút bằng chân phải. Còn Neymar đi thẳng vào trung lộ, nơi khó khăn nhất nhưng dễ khiến đối phương chết đứng nhất.

Thế nên mới 22 tuổi, Neymar đã chơi cho Brazil 53 trận, ghi 37 bàn. Thế nên người ta mới nói chỉ Neymar mới có thể mang chức vô địch World Cup về cho Brazil. Thế nên Neymar mới nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất.

Theo đánh giá của tôi, chỉ còn 2 người xếp trên Neymar là Pele và Garrincha. Neymar cần nhiều hơn một World Cup để vượt qua 2 tượng đài này nhưng nếu thành công, tên tuổi của cậu ta sẽ là bất tử. Một ngày nào đó người ta sẽ không nói cậu là Pele mới nữa mà là Neymar đầu tiên.

(Khung)

Những chân sút Brazil vĩ đại nhất

1) Pele - 77 bàn  (92 trận)

2) Zico - 66 bàn  (88 trận)

3) Ronaldo - 62 bàn  (98 trận)

4) Romario - 55 bàn  (70 trận)

5) Bebeto - 39 bàn  (75 trận)

6) Neymar - 37 bàn  (53 trận)

T.K.A (dịch)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN