TTVH Online

Đối thủ kế tiếp của Brazil: Chile hoàn toàn có thể gây sốc

25/06/2014 09:10 GMT+7

Thất bại 0-2 ở lượt cuối vòng bảng trước Hà Lan buộc Chile phải đứng trước một thách thức cực lớn: Gặp đội chủ nhà Brazil ở vòng 1/8. Bởi lịch sử nói lên rằng Chile luôn lép vế mỗi khi gặp Brazil.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-2 ở lượt cuối vòng bảng trước Hà Lan buộc Chile phải đứng trước một thách thức cực lớn: Gặp đội chủ nhà Brazil ở vòng 1/8. Bởi lịch sử nói lên rằng Chile luôn lép vế mỗi khi gặp Brazil.

Trong hai thập kỷ qua, Chile chỉ thắng được Brazil đúng một lần. Trong hai cuộc đối đầu đáng chú ý nhất giữa họ ở World Cup, Chile đều là kẻ bại trận, tại vòng 1/8 năm 1998 và 2010. Brazil thực sự như một “con ngáo ộp” của Chile. Tuy vậy, lịch sử rất có thể sẽ đảo chiều ngay tại Brazil mùa Hè này.

Dù đã thất bại trước Hà Lan ở lượt cuối vòng bảng, nhưng hai chiến thắng thuyết phục trước Australia và đặc biệt là Tây Ban Nha đã cho thấy một Chile lợi hại ra sao. Đội bóng của HLV Jorge Sampaoli không thiếu ngôi sao, sở hữu một lối chơi hiện đại: pressing cực tốt, nền thể lực sung mãn và chơi bóng ở tốc độ cao.

Bộ ba Alexis Sanchez, Eduardo Vargas, và Arturo Vidal hoàn toàn có thể gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào (Chile thua Hà Lan khi vắng Vidal). Tuy vậy, các cá nhân xuất sắc chưa phải là điểm mạnh nhất của Chile, bởi sự đáng sợ của họ nằm ở lối chơi tập thể vô cùng nhuần nhuyễn. Khả năng phối hợp ở tốc độ cao, di chuyển liên tục và thông minh của các cầu thủ Chile đã từng khiến tiki-taka của Tây Ban Nha phá sản, và họ có thể làm được điều tương tự trước bất cứ đối thủ nào.

HLV Sampaoli là người không ngại thay đổi. Khi Chile gặp rắc rối trước hàng thủ của Hà Lan, ông đã không ngần ngại hy sinh một hậu vệ để đưa một nhạc trưởng là Jorge Valdivia vào sân để tăng cường sức tấn công. Cho dù Chile không thể lật ngược thế cờ trước Hà Lan thì đó là bởi đội bóng châu Âu đã chơi quá tốt, chứ không phải họ chơi tồi.

Không phải ngẫu nhiên khi HLV Felipe Scolari của Brazil thừa nhận rằng nếu được chọn đối thủ, ông sẽ không chọn Chile. “Tôi đã đối đầu với Chile hai lần trước đây và tôi hiểu họ là một đối thủ khó chơi như thế nào. Một số người nghĩ rằng chúng tôi sẽ đánh bại Chile một cách dễ dàng nhưng nên nhớ rằng họ là một đội bóng chất lượng, được tổ chức tốt. Nếu được chọn đối thủ, tôi sẽ không muốn gặp Chile”, ông Scolari thừa nhận.

Và ngay cả khi một HLV như Jose Mourinho cũng phải khen ngợi Chile, thì họ hẳn phải sở hữu một điều gì đó đặc biệt. “Đó là một đội bóng thực sự. Họ biết chính xác mình muốn làm những gì”, chiến lược gia của Chelsea nói về Chile.

Nếu Costa Rica có thể đánh bại cả Uruguay lẫn Italy để giành vé đi tiếp sớm một lượt đấu, còn Tây Ban Nha bị loại ngay sau 2 lượt trận đầu tiên, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở Brazil, nơi đang chứa đựng đầy rẫy sự bất ngờ.

“Có lẽ vậy”, HLV Sampaoli nói khi ông được hỏi rằng Chile sẽ là một hiện tượng ở World Cup 2014 sau chiến thắng trước Tây Ban Nha. “Chúng tôi sẽ là những kẻ nổi loạn tại giải đấu năm nay”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN