TTVH Online

Ai không sợ Brazil, giơ tay!

25/06/2014 09:13 GMT+7

Vẫn còn những vấn đề nhất định khiến màn trình diễn của Brazil chưa “đã”. Nhưng cách mà đội quân của Felipe Scolari “tàn sát” Cameroon để đứng đầu bảng A cho thấy, họ thực sự đáng sợ với bất kỳ đối thủ nào.

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn còn những vấn đề nhất định khiến màn trình diễn của Brazil chưa “đã”. Nhưng cách mà đội quân của Felipe Scolari “tàn sát” Cameroon để đứng đầu bảng A cho thấy, họ thực sự đáng sợ với bất kỳ đối thủ nào.

Nhìn lại hành trình của Brazil ở vòng đấu bảng, họ đã rất sẵn sàng cho cuộc chinh phục cú “Hexa” (danh hiệu vô địch lần thứ 6).

Sức mạnh tập thể

Trong những nhiệm kỳ trước đây với Alberto Parreira hay Dunga, Brazil đã khoác trên mình hình ảnh xấu xí - gọi theo cách của chính truyền thông nước này. Khi ấy, còn có những ý kiến phản đối, vì người Brazil lúc nào cũng đòi hỏi những màn trình diễn đẹp, sự ngẫu hứng và thứ cảm xúc tưởng như chỉ tìm thấy từ các trận bóng đá đường phố.

Bây giờ, người Brazil không còn nói về bóng đá xấu xí nữa, mà thoải mái đón nhận nó. Thay đổi là không thể tránh khỏi, tùy thuộc vào từng giai đoạn và chất lượng cầu thủ, giống như Hà Lan cũng đang gạt sang một bên bóng đá tổng lực để thắng bằng phản công. Và, đội tuyển Brazil của HLV Scolari được đón nhận từ tất cả mọi người. Đã 12 năm nay, Brazil không thua trận nào trên sân nhà. Khi người dân đã đón nhận thứ bóng đá ít tính trình diễn hơn, sân nhà càng trở thành một lợi thế đáng sợ với Brazil (nhất là khi, nhờ tư cách chủ nhà, Selecao được ưu ái không ít về thời gian thi đấu).

Hãy tạm gác sang một bên khía cạnh bên ngoài sân cỏ, mà cùng nhìn vào sự thể hiện của Brazil trong các trận chiến. Chiến thuật và sức mạnh tập thể đang được Scolari khai thác tối đa. Ở Brazil hiện tại có rất ít các pha bóng cá nhân, điều vốn thường được sử dụng ở các kỳ World Cup trước. Chỉ có 8 lần các cầu thủ chủ nhà rê bóng vào vòng cấm. Thay cho những cú xử lý cá nhân là phối hợp tập thể.

Trong 3 trận đấu đã qua, Brazil thực hiện 1.528 đường chuyền, trung bình xấp xỉ 510/trận. Con số này là rất cao so với trung bình 868 đường chuyền/trận của giải đấu (có nghĩa là trung bình, một đội bóng thực hiện 434 đường chuyền/trận). Brazil cũng di chuyển khá nhiều, với tổng quãng đường 301 km. Ngoài ra, Brazil còn rất nổi bật với những quả tạt bóng. Họ làm điều đó 61 lần, nhiều hơn số trung bình của World Cup 2014 đến 20 lần.

Nhưng đấy chưa phải tất cả. Khác biệt của Brazil nằm ở khả năng xây dựng thế trận phòng ngự, và từ đó giết chết đối phương. Selecao thực hiện đến 60 cú tắc bóng. Không một đội bóng nào tắc bóng nhiều như Brazil. Tỷ lệ tắc bóng của cả giải đấu, chưa tính lượt đá đêm qua và rạng sáng nay, là 36,7 lần/trận. Khả năng tranh chấp tay đôi cũng là một điểm mạnh khác. Brazil thu hồi bóng thành công tổng cộng 112 lần, trội hơn rất nhiều mức trung bình 88,8 của 32 đội.

Sức mạnh tập thể của Brazil không chỉ là 11 người đá chính. Sự xuất hiện của Fernandinho và bàn thắng anh ghi vào lưới Cameroon cho thấy, Scolari vẫn có những giải pháp tích cực từ băng ghế dự bị.

Sức mạnh cá nhân

Trong tập thể giàu sức mạnh, Brazil vẫn có những cá nhân nổi bật. Neymar đang nổi lên như một người có thể một mình tạo nên khác biệt. Bàn thắng thứ hai mà Neymar ghi vào lưới Cameroon đã nói lên rất rõ điều này.

Cho đến lúc này, Neymar đang là một trong những cầu thủ chơi hiệu quả nhất. Tung ra 11 cú sút, và ghi 4 bàn, “Ney” đang rất hiệu quả trước khung thành đối thủ. Điều đặc biệt nữa, 90,9% những pha kết thúc của “Hoàng tử” đưa bóng đi chính xác, một hiệu quả mà các thủ môn chắc chắn sẽ e ngại khi đối mặt với anh.  

Brazil là một tập thể lạnh lùng, và đang cho thấy họ biết cách giành kết quả tối đa trong mọi hoàn cảnh. Tập thể ấy có một ngôi sao sở hữu những tố chất giúp anh đủ sức quyết định số phận trận đấu. Các yếu tố này là rất quan trọng ở cuộc chiến knock-out. Đó là lý do người Brazil tin vào cú “Hexa”.

11 Neymar mới chỉ tung ra 11 cú sút trong 3 trận đấu vòng bảng (đạt mức độ chính xác 90,9%), và mang về cho anh 4 bàn thắng.

60 Brazil là đội bóng thực hiện nhiều cú tắc bóng nhất ở vòng bảng. Các cầu thủ của Scolari đã thực hiện tổng cộng 60 cú tắc bóng.

112 Brazil đã thực hiện 112 pha thu hồi bóng sau 3 trận vòng bảng. Con số trung bình của các trận World Cup 2014 là 88,8 lần/trận.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN